Công nghệ mới giúp theo dõi chính xác khối u não

Các nhà khoa học tại Anh đã phát triển một công nghệ mới có tên FCI, giúp theo dõi chính xác sự phát triển của khối u não, vượt trội so với phương pháp MRI.

Trong nhiều thập kỷ qua, cộng hưởng từ (MRI) là phương pháp chụp hình quan trọng giúp phát hiện các tổn thương trong cơ thể. Nhưng giờ đây, các nhà khoa học tại Anh đã phát triển một công nghệ mới có tên FCI - có nghĩa là chụp ảnh theo chu kỳ từ trường. Phương pháp này có khả năng phát hiện và theo dõi khối u chính xác hơn nhiều so với MRI truyền thống, mở ra hy vọng điều trị cho những bệnh nhân ung thư não.

Phương pháp chụp ảnh theo chu kỳ từ trường FCI là một dạng chụp cộng hưởng từ MRI sử dụng từ trường yếu, cho phép theo dõi sự lan rộng của tế bào ung thư ở cấp độ vi mô - điều mà chụp MRI thông thường không thể làm được.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Công nghệ này giúp các bác sĩ quan sát sự phát triển của khối u ở cấp độ tế bào, xem liệu khối u đó có đang di căn hay không. Phương pháp này đã được thử nghiệm trên các bệnh nhân đột quỵ và ung thư vú, hiện đang được triển khai thử nghiệm lâm sàng với 18 bệnh nhân mắc glioblastoma - loại u não ác tính phát triển nhanh và có tỷ lệ tử vong cao.

Giáo sư Anne Kiltie - Trưởng Khoa Ung thư của Đại học Aberdeen, Anh - cho biết: "Khi chụp lại cho bệnh nhân sau phẫu thuật và xạ hóa trị, nhiều trường hợp hình ảnh cho thấy khối u như đang tái phát, nhưng thực tế chỉ là phản ứng giả với điều trị. Nếu kết quả sai có thể gây hoang mang cho bệnh nhân và khó khăn cho bác sĩ trong việc quyết định bước điều trị tiếp theo".

Công nghệ FCI được kỳ vọng giúp xác định chính xác bản chất khối u, từ đó nâng cao hiệu quả điều trị và cải thiện chất lượng sống cho bệnh nhân.

Tiến sĩ Lionel Broche - chuyên gia vật lý y sinh từ Đại học Aberdeen, Anh - cho rằng: "Phương pháp FCI cho phép chúng tôi quan sát chuyển động ở quy mô nhỏ hơn cả một tế bào. Nhờ điều chỉnh linh hoạt từ trường trong lúc quét, chúng tôi thu được nhiều dữ liệu chi tiết hơn về mô bệnh, từ đó phân biệt được giữa mô lành và ung thư, thậm chí nhận biết khối u có đang lan rộng hay không".

Các nhà khoa học kỳ vọng FCI sẽ mở ra hướng chẩn đoán chính xác hơn, từ đó cải thiện phác đồ điều trị và kéo dài thời gian sống cho bệnh nhân. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong tầm soát ung thư não hiện nay.

Xét nghiệm máu có thể phát hiện sớm nhiều loại ung thư

Một nghiên cứu cho thấy, xét nghiệm máu có thể phát hiện ADN ung thư sớm hơn tới 3 năm so với thời điểm ung thư được chẩn đoán bằng phương pháp thông thường.

Các nhà khoa học tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ) vừa công bố một bước tiến quan trọng trong nỗ lực phát hiện ung thư từ rất sớm.

Nghiên cứu này là kết quả hợp tác giữa Trung tâm Ludwig, Trung tâm Ung thư Sidney Kimmel, Trường Y và Trường Y tế Công cộng Bloomberg (đều thuộc Đại học Johns Hopkins) và nhận được tài trợ một phần từ Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH). Nghiên cứu được đăng tải trên tạp chí Cancer Discovery.

6 thực phẩm gây ung thư hàng đầu

Thịt chế biến sẵn, đồ uống nhiều đường, thực phẩm bị mốc, đồ nướng cháy... được chuyên gia cảnh báo là tác nhân hàng đầu có thể gây ung thư.

Dưới đây là 6 thực phẩm được WHO xác định là chất gây ung thư, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày mà không biết đến tác hại của chúng:

Thịt chế biến sẵn

Đọc nhiều nhất

Tin mới