Danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam, 7 cái tên lần đầu được gọi

Google News

Trong số 33 cái tên được triệu tập lên đội tuyển Việt Nam có 7 cái tên mới và hy vọng sẽ để lại nhiều dấu ấn trong lượt trận FIFA Day.

Đội tuyển Việt Nam tập trung với 33 cầu thủ, trong đó có 7 tân binh gồm: Thủ môn Nguyễn Đình Triệu (CLB Hải Phòng), Trần Minh Toàn (CLB Bình Dương), Bùi Văn Đức (CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Triệu Việt Hưng (CLB Hải Phòng), Lê Phạm Thành Long, Lâm Ti Phông (CLB Đông Á Thanh Hoá, Nhâm Mạnh Dũng (CLB Viettel).
Nhóm cầu thủ này có phong độ cao trong màu áo CLB. Bộ đôi Thành Long và Ti Phông góp công rất lớn trong thành tích dẫn đầu bảng xếp hạng của CLB Thanh Hoá. Tương tự như vậy, Triệu Việt Hưng chơi nổi bật và anh có thể đáp ứng yêu cầu chuyên môn ở nhiều vị trí khác nhau trong hệ thống chiến thuật mà HLV Chu Đình Nghiêm xây dựng.
Danh sach trieu tap doi tuyen Viet Nam, 7 cai ten lan dau duoc goi
 Đội tuyển Việt Nam có đợt tập trung thứ hai trong năm 2023.
Ở vị trí thủ môn, cựu tuyển thủ U19 Quốc gia Trần Minh Toàn đánh dấu sự trở lại mạnh mẽ sau nhiều năm vắng bóng. Minh Toàn thi đấu thăng hoa, đặc biệt là ở trận đấu giữa CLB Bình Dương và CLB Thanh Hoá. Nhiều pha cản phá của cầu thủ này giúp đội chủ nhà giành điểm. Đình Triệu vẫn giữ được sự ổn định trong khung gỗ của CLB Hải Phòng 2 mùa giải vừa qua.
3 cầu thủ đang thi đấu tại nước ngoài là Quang Hải (Pau FC), Công Phượng (Yokohama FC) và Văn Toàn (Seoul E-Land) đều có tên trong danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam. Người xuất ngoại và đang có được dấu ấn tốt là Nguyễn Văn Toàn. Tiền đạo này được đá 8 trận tại K.League 2 kể từ đầu mùa. Chưa có bàn thắng hay đường kiến tạo nào nhưng Văn Toàn đóng góp vào lối chơi chung của toàn đội.
Trong tháng 6, VFF xác nhận trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Syria sẽ được tổ chức trên sân Thiên Trường, Nam Định vào ngày 20/6. Trước đó, cuộc đọ sức đáng chú ý giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Hong Kong (Trung Quốc) sẽ diễn ra trên sân Lạch Tray, Hải Phòng vào ngày 15/6.
Danh sách đội tuyển Việt Nam 6/2023:
Thủ môn: Đặng Văn Lâm, Trần Nguyên Mạnh, Nguyễn Đình Triệu, Trần Minh Toàn
Hậu vệ: Đoàn Văn Hậu, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Bùi Tiến Dụng, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh, Quế Ngọc Hải, Phạm Xuân Mạnh, Bùi Tiển Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Nguyễn Phong Hồng Duy, Adriano Schmidt
Tiền vệ: Nguyễn Tuấn Anh, Châu Ngọc Quang, Nguyễn Hoàng Đức, Trương Tiến Anh, Nguyễn Hải Huy, Triệu Việt Hưng, Lê Phạm Thành Long, Lâm Ti Phông, Bùi Văn Đức, Nguyễn Trọng Long
Tiền đạo: Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng, Phạm Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng

Thiên Anh

>> xem thêm

Bình luận(0)