Chân dung 10 gương mặt trẻ Biên phòng xuất sắc

Google News

10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Biên phòng sẽ được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vinh danh.

10 Gương mặt trẻ tiêu biểu của lực lượng Biên phòng sẽ được Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) vinh danh tại Lễ tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và Gương mặt trẻ triển vọng năm 2021, diễn ra ngày 17/3 tới.

Trung úy Lương Văn Lợi, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Keng Đu, BĐBP Nghệ An)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac

Là Chiến sĩ thi đua cơ sở 3 năm liên tiếp (2019-2021), năm 2021, Trung úy Lương Văn Lợi được Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, BTL Bộ đội Biên phòng và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

Cùng năm, anh nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2021; Bằng khen của UBND tỉnh Nghệ An về thành tích công tác năm 2021; được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An biểu dương vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện đợt thi đua cao điểm chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trung úy Lương Văn Lợi đã được bình chọn là Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng và Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2021.

Đại úy Nguyễn Anh Tú, Trạm trưởng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Đồn Biên phòng Hữu Nghị, BĐBP Lạng Sơn)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac-Hinh-2

Năm 2021, Đại úy Tú nhiều lần được UBND tỉnh và Tỉnh Đoàn Lạng Sơn tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác và tham gia chống dịch COVID-19 hiệu quả. Ba năm liên tục (2019-2021), anh là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

Đại úy Tú đã điều hành làm thủ tục xuất, nhập cảnh cho 448.688 người, 174.774 lượt phương tiện; tham gia phối hợp chặt chẽ với kiểm dịch y tế làm thủ tục đưa gần 5.500 công dân từ Trung Quốc về Việt Nam đi cách ly theo quy định; tham mưu thành lập 7 tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng với 35 thành viên, lắp đặt 15 hòm thư tố giác tội phạm tại khu vực cửa khẩu…

Thiếu tá Trần Minh Cường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt (BĐBP tỉnh Quảng Trị)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac-Hinh-3

Thiếu tá Cường đã trực tiếp tham gia và chỉ đạo đơn vị kêu gọi 1.845 lượt tàu thuyền/14.820 thuyền viên tránh, trú bão an toàn; di dời 835 hộ/5.335 khẩu tránh trú bão, lũ; cứu hộ, cứu nạn 8 tàu, thuyền/61 thuyền viên và ngư dân; tham gia tổ cứu nạn gần bờ, góp phần quan trọng tìm kiếm, cứu nạn thành công 7 thuyền viên của tàu Vietship 01 và 4 ngư dân rơi xuống biển.

Anh còn chỉ đạo xây dựng 2 mô hình mới ở tuyến biên giới biển là “Giờ pháp luật của học sinh vùng biển” và “Vườn rau sạch tặng bé” tại trường mầm non thị trấn Cửa Việt, góp phần cải thiện bữa ăn cho các cháu học sinh. Ba năm liên tục là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở (2019-2021), Thiếu tá Cường được Tổng cục Chính trị, Bộ Tư lệnh BĐBP, Trung ương Đoàn, UBND tỉnh Quảng Trị nhiều lần tặng Bằng khen và các danh hiệu.

Thượng úy Mai Viết Nhân, Trợ lý Ban Tuyên huấn (Phòng Chính trị, Học viện Biên phòng)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac-Hinh-4

Thượng úy Nhân đã tham mưu tổ chức thành công Hội thi Báo cáo viên giỏi Học viện Biên phòng năm 2021, đảm bảo chất lượng, hiệu quả. Anh cũng là Chủ nhiệm đề tài khoa học “Đấu tranh phòng, chống luận điệu sai trái, thù địch trên không gian mạng của Lực lượng 47 các trường thuộc Bộ đội Biên phòng hiện nay”.

Trong dự án “Vì trẻ em vùng cao” của tỉnh Thanh Hóa, Thượng úy Nhân dùng tiền cá nhân hỗ trợ nuôi em Ngân Bảo Khang (SN 2016, học sinh mầm non ở xã Trung Thượng, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa) từ năm 2020 cho đến năm 18 tuổi với số tiền 2 triệu đồng/1 năm học.

Năm 2021, anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen về các thành tích trong công tác.

Thượng úy Phạm Đức Hiếu, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Hoàng Châu (Đồn Biên phòng Cát Hải, BĐBP Hải Phòng)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac-Hinh-5

Bên cạnh hoàn thành tốt nhiệm vụ tham gia Đảng ủy xã Hoàng Châu nhiệm kỳ 2020-2025, Thượng úy Hiếu đã trực tiếp cùng đồng đội cứu sống 2 thuyền viên tàu NĐ2172 gặp nạn trên biển và phối hợp các lực lượng trục vớt thành công tàu. Tham mưu cho Đảng ủy, Ban chỉ huy Đồn xử lý 13 vụ buôn lậu/13 phương tiện; có sáng kiến về phương pháp kiểm phiếu bầu cử của địa phương, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Phối hợp triển khai trao tặng mô hình “Nuôi gà siêu trứng” để giúp dân phát triển kinh tế - xã hội; tham mưu lồng ghép “Câu lạc bộ tin học” thành “Câu lạc bộ tin học - ngoại ngữ”, mời giáo viên ngoại ngữ trường THPT Cát Hải đến để giúp cán bộ, chiến sĩ học và nghiên cứu ngoại ngữ.

Trung úy Nguyễn Văn Hiển, Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng Si Pha Phìn (Đồn Biên phòng Si Pha Phìn, BĐBP Điện Biên)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac-Hinh-6

Trung úy Hiển đã tích cực tham mưu đề xuất chủ trương, biện pháp để cấp ủy, Ban Chỉ huy Đồn xây dựng các kế hoạch, tổ chức thực hiện các hoạt động trong công tác kiểm soát biên phòng, xây dựng đơn vị, xây dựng cảnh quan khu vực cửa khẩu, tăng gia sản xuất và các nhiệm vụ đột xuất khác. Đồng thời tích cực tham gia các hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên.

Anh được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Trung ương Đoàn tặng Bằng khen khi đạt giải Nhất chung kết toàn quốc cuộc thi “Thanh niên sáng tạo vì khí hậu” năm 2021 với đề tài “Trồng cây dâu tằm ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, chống sói mòn đất canh tác và biến đổi khí hậu”; giải Nhì toàn quốc cuộc thi tìm hiểu về Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Trung úy Nông Văn Hùng, Đội trưởng Đội Phòng chống ma túy và tội phạm (Đồn Biên phòng Đàm Thủy, BĐBP Cao Bằng)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac-Hinh-7

Trung úy Hùng đã trực tiếp phát hiện, xử lý, đề nghị khởi tố 15 vụ/19 đối tượng ma túy; tham gia phối hợp bắt giữ, xử lý 5 vụ/10 đối tượng; thu thập thông tin, tài liệu xác lập 3 nguồn chuyên án; tham gia đấu tranh thành công 4 chuyên án về ma túy, bắt giữ 7 đối tượng…

Phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương quét dọn, phát quang đường làng, ngõ xóm, đường giao thông nông thôn, nạo vét kênh mương phục vụ tưới tiêu; tổ chức cho đoàn viên đơn vị tham gia di chuyển chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở cho người dân; tuyên truyền, vận động thanh niên trên địa bàn bài trừ các hủ tục, tệ nạn ma túy, gương mẫu thực hiện các quy ước cộng đồng, nhất là thực hiện tiết kiệm, văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Anh được Bộ Quốc phòng và Tỉnh Đoàn Cao Bằng tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tham gia phòng chống dịch COVID-19 và trong hoạt động CTĐ & PTTN.

Trung úy Phạm Thái Sơn, Đội trưởng Vận động quần chúng, Phó Bí thư Chi đoàn (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân, BĐBP Thừa Thiên Huế)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac-Hinh-8

Trung úy Sơn đã duy trì tốt mô hình “Nâng bước em đến trường”; tích cực trong công tác vận động quần chúng, tham gia tốt các hoạt động tình nguyện như “Tiếp sức mùa thi”, “Ngày Chủ nhật xanh”; thường xuyên giúp đỡ 5 hộ gia đình được phụ trách trong chương trình phân công Đảng viên phụ trách hộ gia đình biên giới…

Đặc biệt, thực hiện mô hình dân vận khéo, anh đã tham mưu, vận động địa phương thành lập 12 chòi “Du lịch cộng đồng - đồng hành cùng người nghèo” tại xã Trung Sơn phát triển kinh tế, lấy kinh phí gây quỹ giúp các hộ gia đình nghèo, bước đầu đã có thu nhập. Đồng thời tham mưu với chỉ huy đơn vị gắn hòm thư “Tố giác xuất, nhập cảnh trái phép” trên địa bàn 3 xã do đồn quản lý.

Trung úy Nguyễn Thanh Sao, Đội trưởng Đội Vũ trang (Đồn Biên phòng Đất Mũi, BĐBP Cà Mau)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac-Hinh-9

Trung úy Sao đã tham mưu và đề xuất với đơn vị và Đoàn thanh niên thực hiện 4 ý tưởng: “Bếp ăn 0 đồng - đồng lòng chống dịch” với 23 thành viên nấu 6.944 suất ăn cho người dân tại 2 khu cách ly tập trung; mô hình “Trồng rau thủy canh tại các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID-19”; “Tổ hớt tóc lưu động” được 57 buổi/114 lượt đồng chí, hớt tóc cho 228 lượt cán bộ, chiến sĩ tại các chốt và nhân dân trên địa bàn; mô hình “Phân loại rác thải tại nguồn”.

Trực tiếp xây dựng kịch bản, quay, biên tập video clip tham gia Hội thi tuyên truyền kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021) do Huyện đoàn Ngọc Hiển tổ chức, Chi đoàn đoạt giải Nhất.

Trung uý quân nhân chuyên nghiệp Trịnh Quốc Lượng, VĐV điền kinh (Đoàn Thể dục thể thao, Bộ Tham mưu BĐBP)

Chan dung 10 guong mat tre Bien phong xuat sac-Hinh-10

Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2021, Trung úy Lượng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, gương mẫu đi đầu trong các hoạt động của đơn vị.

Anh là vận động viên kiện tướng, thành viên Đội điền kinh quốc gia. Nỗ lực rèn luyện bằng ý chí và sức trẻ, anh tham gia thi đấu giành 2 Huy chương bạc cá nhân cự ly 5.000m và 10.000m tại Giải vô địch Điền kinh quốc gia. 

Theo Nguyễn Minh/Tiền Phong

>> xem thêm

Bình luận(0)