Cậu bé không tay vẫn tự tin chơi bóng rổ, đánh trống

Google News

Mặc dù bị khiếm khuyết hai cánh tay, Jamarion Styles (13 tuổi) vẫn có thể giành chiến thắng khi chơi bóng rổ.

Theo Daily Mail, Jamarion Styles hiện là học sinh trường trung học Eagles Landing ở Boca Raton, Florida, Mỹ.
Cậu bé bị cưa hai cánh tay khi mới 8 tháng tuổi do nhiễm một loại vi khuẩn hiếm gặp.
Điều này trở thành trở ngại lớn đối với mọi người trong cuộc sống thường ngày. Tuy nhiên, nhờ tinh thần lạc quan, sự kiên trì và nhẫn nại, Jamarion Styles đã học cách làm quen với khiếm khuyết hai cánh tay của mình.
Cau be khong tay van tu tin choi bong ro, danh trong
Jamarion Styles bị cưa hai tay khi mới 8 tháng tuổi. 
Thậm chí, cậu vẫn chơi thể thao và nhiệt tình tham gia câu lạc bộ bóng rổ tại trường. Không những vậy, cậu còn là cầu thủ bóng đá tài năng và tay trống điêu luyện.
Theo WSVN, Jamarion Styles hy vọng sau này trở thành cầu thủ chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp.
Cậu bé chia sẻ: "Em chơi rất nhiều môn thể thao nhưng bóng đá chính là môn thể thao em yêu thích nhất. Gần đây, em có thử chơi bóng rổ".
Jamarion luôn tin rằng chỉ cần suy nghĩ tích cực, chúng ta có thể làm mọi điều mình muốn.
Chính quan điểm sống và nghị lực vươn lên này khiến cậu bé luôn được bạn bè và thầy cô yêu quý.
Theo Hương Liên/Zing News

>> xem thêm

Bình luận(0)