Con tin bị thiêu sống, Jordan thề sẽ đáp trả

(Kiến Thức) - Sự kiện con tin Jordan bị thiêu sống đã dấy lên làn sóng phẫn nộ trên toàn lãnh thổ Jordan và nước này thề sẽ có hành động trả thù.

IS đã đăng tải video có hình ảnh con tin Jordan bị thiêu sống trong 1 chiếc lồng vào thứ 3 (3/2). Thông tin về vụ hành quyết đã gây shock trên toàn thế giới và kích động Jordan có hành động đáp trả.
1 viên chức chính phủ Jordan cho biết nhà chức trách sẽ hành hình 1 số tù binh để đáp trả, trong đó có kẻ đánh bom liều chết không thành đã từng là điều kiện trao đổi giữa 2 bên.
Con tin bi thieu song, Jordan the se dap tra
Họ hàng của viên phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh cầm những bức ảnh của anh khi tham gia vào đoàn sinh viên diễu hành yêu cầu IS thả con tin ở trường Đại học Jordan thuộc Amman ngày 3/2/2015.
“Sự trả thù sẽ khủng khiếp tương đương như tai họa đã giáng xuống Jordan”, người phát ngôn của quân đội Jordan Colonel Mamdouh al Ameri phát biểu trong chương trình truyền hình xác nhận cái chết của viên phi công.
Số phận của con tin Kasaesbeh đã thu hút sự chú ý của người dân nước này trong nhiều tuần và 1 số công dân Jordan đã chỉ trích nhà vua Abdullah vì tham gia vào cuộc chiến do Mỹ dẫn đầu mà theo họ là đã khiêu khích IS. 
Nhà vua đã rút ngắn chuyến viếng thăm tới Hoa Kỳ vì cái chết của Kasaesbeh. Trong bài phát biểu trên truyền hình, ông cho biết việc giết hại viên phi công là 1 hành động “khủng bố hèn nhát” bởi nhóm người lầm đường lạc lối không có mối liên quan tới Hồi giáo.
Quân đội Jordan có thể sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo IS, tướng không quân đã nghỉ hưu Mamoun Abu Nowar cho hay.
Khát khao trả thù
Ở thành phố Karak phía nam Jordan, quê hương của viên phi công, mọi người đều yêu cầu nhà nước có hành động trả thù.
“Tôi muốn nhìn thấy xác chết cháy của Sajida và của tất cả những kẻ khủng bố khác đang bị giam giữ ở các nhà tù Jordan … Chỉ có như vậy mới thỏa mãn được cơn khát trả thù của tôi”, Abdullah al-Majali, 1 nhân viên chính quyền đứng lẫn trong số người biểu tình ở trung tâm thành phố Karak phát biểu.
Họ hàng của viên phi công đã tụ tập ở Karak và yêu cầu mọi người bình tĩnh sau khi những cuộc phản đối chống chính phủ nổ ra ở thành phố. Họ cho biết việc trả đũa là tùy thuộc vào chính quyền.
Nhà nước Jordan đã thông báo trên truyền hình vào thứ 3 (3/2) rằng Kasaesbeh đã bị hành quyết 1 tháng trước vào ngày 3/1, và 1 nguồn tin thân cận với chính phủ cho biết nước này đã nhận được tin tức từ cơ quan tình báo rằng con tin đã bị giết từ trước. Do đó, chính quyền đã quyết định không thể thả người phụ nữ mà IS yêu cầu trao đổi khi tổ chức này vẫn chưa đưa ra bằng chứng về việc con tin Jordan còn sống, nguồn tin cho hay, và sự thật đã chứng minh là các bằng chứng sẽ chẳng bao giờ đến được.

Nhật Bản thúc giục Jordan cùng giải cứu con tin

(Kiến Thức) - Nhật Bản thúc giục Jordan giúp đỡ mình trong việc giải thoát Kenji Goto, con tin người Nhật Bản đang bị Nhóm Hồi giáo (IS) bắt giữ.

Nhật Bản thúc giục Jordan giúp đỡ mình trong việc giải thoát Kenji Goto, một con tin người Nhật Bản đang bị Nhóm Hồi giáo (IS) bắt giữ, sau một video vào 27/1 cho biết rằng con tin này sẽ bị giết trong vòng 24 giờ.
“Chính phủ Nhật Bản hãy gây áp lực chính trị lên Jordan”, tiếng một người đàn ông nói trong video, nói rằng con tin người Nhật sẽ bị giết nếu Jordan không thả kẻ đánh bom liều chết Sajida al-Rishawi.

Máy bay chiến đấu Jordan không do IS bắn hạ?

(Kiến Thức) - Mỹ cho biết, máy bay Jordan rơi xuống ở Syria không phải do Nhà nước Hồi giáo (IS) bắn hạ.

Theo đó, máy bay này đã mất tích trên lãnh thổ IS vào sáng ngày 25/12, viên phi công lái máy bay này đã bị bắt giữ sau đó. 
Phiến quân IS thông báo, chúng đã bắn rơi máy bay bằng tên lửa tìm nhiệt. Tuy nhiên, phía Mỹ phản bác, “các bằng chứng chỉ ra rõ ràng rằng đó không phải là sự thật”.

IS đặt ra thời hạn mới cho việc trao đổi con tin Nhật

(Kiến Thức) - 1 đoạn băng ghi âm mới nhất được đăng tải trên Youtube sáng thứ 5 (29/1) về việc trao đổi con tin giữa IS và Nhật Bản.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga phát biểu trong 1 cuộc họp báo rằng giọng nói xuất hiện trong đoạn băng có khả năng cao là của Goto.
IS dat ra thoi han moi cho viec trao doi con tin Nhat
 Con tin Nhật Bản Kenji Goto.
“Tôi là Kenji Koto. Đây là thông điệp tôi được yêu cầu gửi tới chính quyền. Nếu Sajida al-Rishawi không được trao đổi với tôi ở biên giới Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc hoàng hôn thứ 5 ngày 29/1 theo giờ Mosul (Iraq) thì con tin phi công người Jordan Muath al-Kasaesbeh sẽ bị hành quyết ngay lập tức”, giọng nói trong đoạn băng cho hay.

Chính quyền Jordan đã phát biểu vào thứ 4 (28/1) nước này không nhận được sự đảm bảo nào rằng al-Kasaesbeh vẫn an toàn và rằng nước này chỉ thực hiện trao đổi tù nhân khi viên phi công được thả tự do.
Đoạn băng ghi âm ám chỉ rằng phi công người Jordan không nằm trong thỏa thuận trao đổi tù nhân, mà cuộc trao đổi chỉ diễn ra giữa Goto, 1 phóng viên chiến tranh và al-Rishawi, kẻ đánh bom liều chết không thành bị tòa án Jordan tuyên án tử hình năm 2006.
Không có lời bình luận trực tiếp nào từ chính quyền Jordan nhưng 1 quan chức an ninh cho biết nhà chức trách đang cố gắng xác minh tính chân thực của đoạn băng ghi âm và đang phối hợp với phía Nhật Bản.
Trước đó, người phát ngôn của chính phủ Jordan Mohammad al-Momani đã đưa ra thông báo rằng nước này sẵn sàng thả al-Rishawi nếu Kasaesbeh được trả tự do và nhấn mạnh chỉ thả tù nhân cho tới khi viên phi công được tự do.
Thử thách với thủ tướng nhật bản Shinzo Abe
Lời tuyên bố của chính quyền Jordan khiến Nhật Bản lo lắng rằng phóng viên Goto sẽ không còn nằm trong thỏa thuận trao đổi giữa Jordan và IS. Nhưng CNN đã dẫn lời ngoại trưởng Jordan Nasser Judeh rằng việc thả con tin Nhật sẽ là 1 phần của cuộc trao đổi.
IS dat ra thoi han moi cho viec trao doi con tin Nhat-Hinh-2
 Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe.
Sự kiện này là thử thách ngoại giao lớn nhất cho Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ khi ông lên nắm quyền vào năm 2012 với cam kết tăng cường an ninh cho Nhật Bản và đóng vai trò to lớn hơn trong an ninh toàn cầu.
Phát biểu trước nghị viện vào thứ 5 (29/1), ông Abe cho biết chính phủ đang nỗ lực hết sức để đảm bảo cho việc Goto được trả tự do sớm và nhắc lại rằng Nhật Bản đang tìm kiếm sự phối hợp từ phía Jordan.
“Nếu chúng ta quá lo sợ và thỏa hiệp với khủng bố, điều này sẽ tạo nên 1 làn sóng khủng bố mới chống Nhật và nó sẽ trở thành 1 thế giới mà trong đó khủng bố cực đoan sẽ ngày càng phát triển”, ông Abe phát biểu. “Những việc như vậy là hoàn toàn không được phép xảy ra”.

Đọc nhiều nhất

Tin mới