Cô gái nhập viện vì chứng vui vẻ quá mức, ham muốn tình dục

Cô gái 19 tuổi phải điều trị tâm thần vì chứng vui vẻ quá mức, mua sắm vượt khả năng chi tiêu và quan hệ tình dục không kiểm soát.

Thạc sĩ, bác sĩ nội trú Ngô Tuấn Khiêm, Phòng Rối loạn cảm xúc, Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai, cho biết cơ sở này vừa tiếp nhận nữ bệnh nhân T.T.A (19 tuổi, trú tại Hà Nội) vào viện với chẩn đoán rối loạn cảm xúc lưỡng cực giai đoạn hưng cảm.

Theo mẹ của A., 2 năm trước, bệnh nhân xuất hiện các triệu chứng vui vẻ quá mức, rất nhiều năng lượng, làm việc không biết mệt mỏi, hay cười nói, bắt chuyện với mọi người, thích giúp đỡ người khác như quét rác trong trường. Bệnh nhân ngủ ít, tăng mua sắm vượt quá khả năng chi tiêu.

Co gai nhap vien vi chung vui ve qua muc, ham muon tinh duc

Một nữ bệnh nhân điều trị tại Viện Sức khỏe tâm thần. Ảnh: L.Phương.

Sau đó, A. lại rơi vào trang thái buồn bã, chán nản, bi quan, không còn thiết tha làm việc, mua sắm. Bệnh nhân không tập trung nghe giảng, ăn kém ngon, sụt cân, suy nghĩ nhiều, mất ngủ, lo lắng tương lai ảm đạm, nhiều lần nghĩ đến cái chết. Sau đó, các triệu chứng này mất dần.

Ba tuần trước khi vào viện, A. lại xuất hiện biểu hiện vui vẻ thái quá, thừa năng lượng, hay cười nói, bắt chuyện với mọi người. Bệnh nhân tăng ham muốn tình dục, sẵn sàng quan hệ không kiểm soát. 

Các triệu chứng của A. ngày càng nặng nên gia đình đưa cô vào Viện Sức khỏe tâm thần khám.

Tại đây, bác sĩ cho nữ bệnh nhân dùng các thuốc chỉnh khí sắc, an thần kinh, trị liệu tâm lý. Sau 15 ngày, tình trạng của bệnh nhân thuyên giảm.

Tại hội thảo Cung cấp thông tin về bệnh lý rối loạn lưỡng cực giai đoạn hưng cảm do Bệnh viện Bạch Mai tổ chức ngày 21/10, bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Ái Vân, Viện Sức khỏe Tâm thần, cho biết rối loạn cảm xúc lưỡng cực có thể do gene di truyền, biến đổi hình ảnh học của não bộ và các yếu tố tâm lý xã hội. 

Bệnh nhân có thể gặp căng thẳng trong cuộc sống. Đây là yếu tố kích hoạt giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm ở người có nguy cơ cao như mất người thân, ly hôn, mất việc.

Các thay đổi trong nhịp sinh học như thiếu ngủ hoặc làm việc theo ca có thể dẫn đến mất cân bằng hóa học trong não, làm tăng nguy cơ các giai đoạn hưng cảm hoặc trầm cảm. Người bệnh có thể trở nặng nếu thiếu sự hỗ trợ từ gia đình và bạn bè.

Bác sĩ Vân lưu ý những dấu hiệu nhận biết bệnh rối loạn cảm xúc lưỡng cực: 

- Khí sắc tăng: biểu hiện phấn khích và vui sướng quá mức.

- Vui vẻ quá đà: người bệnh có thái độ vui vẻ, hân hoan với bất kỳ sự vật, hiện tượng nào xảy ra xung quanh. Họ thường ca hát, đọc thơ, diễn kịch một cách say sưa mà không cần biết người xung quanh có muốn thưởng thức hay không. Nếu bị phản đối, họ có thể chuyển thái độ nhanh chóng từ vui vẻ sang nổi cáu và gây sự với người khác. 

- Giảm nhu cầu ngủ: thức dậy sớm hơn bình thường vài giờ nhưng không thấy mệt mỏi, có thể thức vài ngày.

- Nói nhiều, nói nhanh: người bệnh nói to, nhanh và không ngừng về mọi chủ đề với ngôn ngữ đùa cợt, chơi chữ để mua vui.

- Ngoài ra, người bệnh còn các dấu hiệu như tư duy phi tán, mất khả năng tập trung chú ý, can thiệp vào mọi việc xung quanh, gây ồn ào, di chuyển đồ đạc trong phòng. Tăng nhu cầu mua sắm vượt quá khả năng chi trả; có tính tự cao, xây dựng ý tưởng kinh doanh phi thực tế, thậm chí hoang tưởng gây ra tổn thất tài chính. 

Người bệnh rối loạn lượng cực còn tăng ham muốn tình dục. Vì vậy, họ có thể dễ dàng nhận lời quan hệ  với những người không quen biết.

Bác sĩ Vân cho biết, rối loạn lưỡng cực để lại hậu quả xấu cho bệnh nhân và gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xã hội của họ nên cần có chiến lược điều trị hiệu quả. Việc can thiệp sớm có khả năng thay đổi tiến trình của bệnh. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo nếu có các dấu hiệu trên, người bệnh cần được khám sức khỏe tâm thần sớm.  

Hà Nội thêm 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong 1 tuần

Tuần qua, Hà Nội có thêm 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Thành phố cũng ghi nhận thêm 24 ổ dịch sốt xuất huyết tại 14 quận, huyện.

Với điều kiện thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường kết hợp mưa nhiều như hiện nay tạo điều kiện thuận lợi cho sự sinh sản và phát triển của muỗi truyền bệnh sốt xuất huyết.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 11 - 17/10), toàn thành phố Hà Nội ghi nhận 403 trường hợp mắc sốt xuất huyết, tăng 57 ca so với tuần trước đó.

Bệnh nhân phân bố tại 30 quận, huyện, thị xã. Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân như: Đống Đa (37 ca); Ba Đình (31 ca), Hà Đông (31 ca); Thanh Oai (26 ca); Đan Phượng (23 ca)… Trong tuần thành phố ghi nhận thêm 24 ổ dịch sốt xuất huyết tại 14 quận, huyện.

Ha Noi them 403 truong hop mac sot xuat huyet trong 1 tuan
Cán bộ y tế hướng dẫn người dân phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: SYT 

Cộng dồn từ đầu năm 2024 đến nay, số ca sốt xuất huyết của Hà Nội là 4.563 trường hợp, chưa có ca tử vong, giảm 80,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Kết quả giám sát của CDC Hà Nội tại một số ổ dịch tuần qua vẫn ghi nhận chỉ số côn trùng cao vượt ngưỡng nguy cơ. Do đó, dự báo số ca mắc sốt xuất huyết tiếp tục gia tăng trong thời gian tới. Dịch sốt xuất huyết tại Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp.

>>> Mời độc giả xem video: Cảnh báo nguy cơ dịch sốt xuất huyết lan rộng:
 

Lý do khiến 100 người ở Lạng Sơn phải điều trị tâm thần

3 tháng đầu năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận điều trị khoảng 100 bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.

Ông H.V.T. (43 tuổi, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn khám trong tình trạng mê sảng, rối loạn cảm xúc, ảo giác, co giật...

Cuồng kiểm soát người yêu, cô gái không ngờ mắc bệnh lạ

Cứ ngỡ hành động kiểm soát người yêu chỉ là biểu hiện của tình yêu thái quá tuổi mới lớn, thiếu nữ không ngờ mình mắc chứng bệnh lạ có tên “não luyến ái”.

Hãng tin Yueniu của Trung Quốc đưa tin về trường hợp của Tiểu Ngọc, 18 tuổi sống tại tỉnh Tứ Xuyên. Theo đó, Tiểu Ngọc cuồng yêu đến mức theo dõi mọi hành động của bạn trai, gọi cho anh ấy 100 lần mỗi ngày. Ban đầu, hành động kiểm soát người yêu tưởng chừng chỉ là biểu hiện của tình yêu thái quá tuổi mới lớn. Không ngờ, bác sĩ chẩn đoán cô mắc chứng bệnh lạ gọi là “não luyến ái”.
Được biết, hành vi đáng lo ngại của Tiểu Ngọc xảy ra khi cô học năm đầu đại học. Thời điểm đó, Tiểu Ngọc có quan hệ tình cảm với một chàng trai. Theo Du Na, bác sĩ làm việc tại Bệnh viện Nhân dân số 4 ở Thành Đô, Tiểu Ngọc bị ám ảnh một cách bất thường về bạn trai. Tình trạng diễn ra thời gian dài khiến cuộc sống của cả hai trở thành cơn ác mộng. Cô luôn muốn biết tung tích của người yêu, tức giận và đập phá mọi thứ trong căn hộ chung khi người yêu không trả lời ngay lập tức.

Đọc nhiều nhất

Tin mới