Lý do khiến 100 người ở Lạng Sơn phải điều trị tâm thần

3 tháng đầu năm 2024, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận điều trị khoảng 100 bệnh nhân mắc rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.

Ông H.V.T. (43 tuổi, trú tại huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) được gia đình đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn khám trong tình trạng mê sảng, rối loạn cảm xúc, ảo giác, co giật...
Theo người nhà, ông thường xuyên uống rượu, thậm chí không ăn, không ngủ. Trước đó, bệnh nhân phải vào viện 2 lần vì co giật, mê sảng. Sau khi xuất viện, ông lại tiếp tục uống rượu. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân T. bị rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu.
Ly do khien 100 nguoi o Lang Son phai dieu tri tam than
 Bác sĩ Hà khám cho bệnh nhân. Ảnh: BSCC.
Bác sĩ Trịnh Thị Việt Hà, Phó Trưởng khoa Tâm thần - Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn, cho biết trong 3 tháng đầu năm 2024, khoa đã tiếp nhận điều trị khoảng 100 bệnh nhân mắc các rối loạn tâm thần do lạm dụng rượu. Bệnh nhân chủ yếu là nam giới đang trong độ tuổi lao động và cư trú tại các vùng nông thôn.
Các bệnh nhân nhập viện với biểu hiện như mê sảng, kích động, không điều khiển được cảm xúc, la hét, chửi bới, lo âu, hoảng sợ, ảo giác, đánh người, gây thương tích cho bản thân và những người xung quanh. Ngoài ra, những bệnh nhân này kèm theo các bệnh lý như viêm gan, xơ gan, tim mạch, dạ dày...
Bác sĩ Hà chia sẻ đây là biến chứng trầm trọng và thường gặp nhất ở người lạm dụng rượu. Biểu hiện này cũng được gọi là "trạng thái cai rượu". Nguyên nhân là lạm dụng rượu dẫn tới nhiễm độc hệ thần kinh và rối loạn chuyển hóa.
Người nghiện ngừng uống rượu từ khoảng 12-48 giờ sẽ có biểu hiện rối loạn ý thức, mê sảng, xuất hiện những cơn co giật giống động kinh. Những bệnh nhân này có quá trình lạm dụng rượu lâu năm, gây ra nhiều tổn hại trực tiếp lên não bộ và các cơ quan nội tạng, rối loạn chuyển hóa nên bệnh phức tạp, khó điều trị hơn.
Đối với người bị tâm thần do rượu, các bác sĩ phải theo dõi sát các diễn biến, biểu hiện để điều trị bằng thuốc, hỗ trợ tâm lý cho bệnh nhân và người nhà. Bệnh nhân đều đáp ứng tốt. Tuy nhiên, sau khi trở về cộng đồng, người bệnh tái sử dụng rượu.
Theo bác sĩ Hà, so với những năm trước đây, tỷ lệ mắc các rối loạn tâm thần do rượu đến điều trị tại đây đang có xu hướng tăng lên từ 5% đến 10% và trẻ hoá về độ tuổi. Lạm dụng rượu gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng về sức khỏe thể chất, tinh thần và chất lượng cuộc sống.
Bác sĩ khuyến cáo thêm nếu người thân nghiện rượu xuất hiện dấu hiệu rối loạn tâm thần, gia đình cần đưa ngay đến cơ sở y tế để được điều trị đúng cách, không nên tự điều trị tại nhà. Ngoài ra, người dân cần nâng cao nhận thức về tác hại của rượu, bia đối với sức khỏe thể chất, tâm thần.

Nghe tiếng nói lạ trong đầu, chàng trai làm điều bác sĩ run sợ

Chàng trai trẻ tuổi này mắc chứng tâm thần phân liệt, trước khi tự làm tổn thương mình, anh luôn nghe được giọng nói trong đầu.

Bệnh nhân 23 tuổi ở Tunisia mắc bệnh tâm thần phân liệt, đã đâm một chiếc đinh dài khoảng 6 cm vào tinh hoàn của chính mình, một mảnh kim loại cũng bị mắc vào khớp xương chậu.
Rất may sau khi được phẫu thuật kịp thời, tinh hoàn không bị tổn thương vĩnh viễn. Thế nhưng, sau khi tìm hiểu kỹ hơn, bác sĩ không khỏi rùng mình khi phát hiện nguyên nhân thực sự khiến chàng trai tự tấn công chính mình.

Các tỉnh thưởng tiền cho vợ chồng sinh 2 con trước 35 tuổi

Để khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai chính sách thưởng tiền cho gia đình thực hiện tốt chính sách dân số.

Tình trạng các cặp vợ chồng lựa chọn sinh ít con thậm chí không sinh con vì đối diện nhiều áp lực cuộc sống khiến dân số Việt Nam đang bị già hoá. Để đảm bảo tỷ lệ sinh phù hợp nhiều tỉnh thành phố đã triển khai chính sách thưởng tiền cho vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi.
Trong Thông tư số 01/2021/TT-BYT của Bộ Y tế nêu rõ, phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi ở 21 tỉnh, thành sẽ được thưởng tiền hoặc hiện vật. Mức thưởng này tuy không lớn nhưng thể hiện sự quan tâm của chính quyền địa phương đối với việc điều chỉnh tỷ lệ sinh và đảm bảo nguồn nhân lực cho đất nước.

BR-VT: Cận cảnh Nhà truyền thống nghề cá hơn 12 tỷ vừa khánh thành

Là công trình nhằm bảo tồn, tôn vinh văn hóa biển của làng chài Phước Hải, Kỷ niệm 20 năm huyện Đất Đỏ, Dự án Nhà truyền thống nghề cá với tổng mức đầu tư hơn 12 tỷ đồng hiện ra sao, sau hơn 4 tháng khánh thành?

Theo thông tin chia sẻ công khai trên Cổng thông tin điện tử Huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (https://datdo.baria-vungtau.gov.vn/): Dự án Nhà truyền thống nghề cá, thị trấn Phước Hải, được khởi công xây dựng ngày 30/3/2022 và hoàn thành ngày 30/9/2023, tổng mức đầu tư 12,2 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách huyện.

BR-VT: Can canh Nha truyen thong nghe ca hon 12 ty vua khanh thanh
 Bảng ghi danh công trình Nhà truyền thống nghề cá đặt phía trước Khu mộ Ông.

Đọc nhiều nhất

Tin mới