Đại biểu Quốc hội: Cần trừ điểm giấy phép lái xe nếu vi phạm giao thông

Đại biểu Quốc hội đề xuất bổ sung quy định về tính điểm giấy phép lái xe, đây là biện pháp quản lý chứ không phải xử phạt hành chính.

Trong báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ, Ủy ban Quốc phòng và An ninh cho biết, nhiều ý kiến đề nghị tiếp tục quy định về điểm và trừ điểm giấy phép lái xe (dự thảo hiện không còn quy định), vì với điều kiện như hiện nay, việc ứng dụng công nghệ số trong xử lý vi phạm giao thông là tất yếu.
Quy định điểm và trừ điểm GPLX là một biện pháp quản lý nhà nước văn minh, hiện đại, qua đó quản lý cả quá trình chấp hành luật của lái xe thay vì quản lý từng hành vi đơn lẻ.
Dai bieu Quoc hoi: Can tru diem giay phep lai xe neu vi pham giao thong
 Thượng tọa Thích Đức Thiện (Điện Biên).
Tại phiên thảo luận tổ sáng 10/11, Thượng tọa Thích Đức Thiện (Điện Biên) cho biết, hàng năm Bộ GTVT cấp rất nhiều GPLX nhưng chưa có tổng kết nào về việc kiểm soát sau khi sát hạch. "Có người học lái xe xong lấy bằng nhưng 3-4 năm không lái xe, sau đó lái xe lại thì ai kiểm soát. Đây là nguyên nhân của tai nạn giao thông rất lớn", ĐB nêu.
Ông cho biết đã tìm hiểu thì 40% tai nạn giao thông là xe tải lớn, trong đó lái xe vi phạm không chỉ nồng độ cồn mà còn ma túy. Theo ĐB, đây là vấn đề rất nghiêm trọng, nhất là với xe vận tải hàng hóa, tải trọng lớn. Ông đề nghị trong luật đường bộ cần quy định rất rõ xác định vai trò, vị trí của đào tạo sát hạch, cấp GPLX gắn với đảm bảo trật tự an toàn giao thông.
Thượng tọa Thích Đức Thiện nêu, khi ông thi và lấy bằng lái xe ở bang California (Mỹ) cũng áp dụng quy định, nếu tài xế vi phạm thì sẽ bị trừ điểm tùy theo mức độ các lỗi cụ thể. Khi GPLX bị trừ hết điểm sẽ bị thu hồi và bị phạt hành chính. Cần phải có quy định trừ điểm bằng lái xe trong Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ để đảm bảo an toàn giao thông.
Mở rộng đấu giá biển số xe tải, xe khách, xe máy
ĐB Nguyễn Tiến Nam (Quảng Bình) cũng đề xuất bổ sung quy định tính điểm GPLX. Theo ông Nam trừ điểm GPLX là một biện pháp quản lý nhà nước chứ không phải hình thức xử phạt vi phạm hành chính. Vì thực tế có nhiều người liên tục vi phạm Luật giao thông trong một thời gian ngắn nhưng chế tài xử lý chưa đủ mạnh.
Nhiều nước đang áp dụng biện pháp này như một cách đánh giá thái độ của lái xe, buộc họ phải ý thức hơn nữa nếu không muốn bị tước GPLX và phải học lại, thi lại mới được cấp GPLX trở lại.
Ông Nam cũng dẫn số liệu cả nước có khoảng 57,1 triệu GPLX, trong đó 47,6 triệu GPLX mô tô, 9,5 triệu GPLX ô tô. Có khoảng 340 cơ sở đào tạo lái xe và 137 Trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ.
Qua thực tiễn theo dõi, ông cho rằng công tác quản lý người lái xe sau sát hạch vẫn bị bỏ ngỏ. Có hai dạng lái xe là lái xe chuyên nghiệp và không chuyên. Sau khi được cấp GPLX hầu như không có biện pháp quản lý. Những người hành nghề lái xe chuyên nghiệp, có một số được cơ quan nhà nước, doanh nghiệp quản lý, còn lại đều "thả nổi".
Dai bieu Quoc hoi: Can tru diem giay phep lai xe neu vi pham giao thong-Hinh-2
ĐB Nguyễn Tiến Nam (Quảng Bình)
Ông cho biết, đã xuất hiện nhiều trường hợp lái xe không đủ sức khỏe, tâm thần, nghiện ma túy. Theo thống kê của Bộ Công an chỉ riêng 10 tháng đầu năm 2023, Công an đã xử lý hơn 2.000 người điều khiển phương tiện giao thông có sử dụng ma túy. Hàng năm lực lượng CSGT xử lý khoảng 5 triệu trường hợp vi phạm và hiện nay đang giữ hàng trăm nghìn GPLX, nhưng không có người đến nhận. Điều đó cho thấy cơ chế quản lý, cấp đổi, cấp lại GPLX chưa chặt chẽ.
Về đấu giá biển số xe, ĐB Nguyễn Tiến Nam dẫn thông tin từ Bộ Công an sau 35 ngày, đã đưa ra đấu giá thành công hơn 4.600 biển số xe ô tô với số tiền hơn 600 tỷ đồng được nộp vào ngân sách nhà nước. Theo ông nếu duy trì tốt chủ trương này sẽ góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm, quan trọng hơn là bảo đảm công khai, minh bạch trong vấn đề này.
Đây mới chỉ là đấu giá xe ô tô con, chủ trương này cần được luật hóa sớm để có thể mở rộng đấu giá cả biển số xe tải, xe khách, xe máy... Do đó, ông đề nghị Quốc hội giao cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định về đấu giá biển số xe vào luật và có thể triển khai đấu giá với tất cả các loại biển số xe trong thời gian tới.
>>>Mời quý độc giả xem video đại biểu Quốc hội Trần Anh Tuấn (đoàn TPHCM) đánh giá về trả lời chất vấn của các bộ trưởng tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV:
 

Hôm nay, Quốc hội bắt đầu phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Sáng nay, 6/11, Quốc hội bắt đầu tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn trong 2,5 ngày. Phiên chất vấn được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ sẽ phát biểu khai mạc phiên chất vấntrả lời chất vấn.
Tiếp theo, Quốc hội sẽ nghe Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Báo cáo về việc thực hiện một số nghị quyết của Quốc hội khóa XIV về giám sát chuyên đề, chất vấn và nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XV đến hết Kỳ họp thứ 4.

Hôm nay, 2/11, Quốc hội thảo luận về đầu tư công

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, ngày 02/11/2023, Quối hội thảo luận về đầu tư công, ngân sách nhà nước, Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, ngày 02/11/2023, buổi sáng: Quốc hội thảo luận ở hội trường về: Đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tài chính quốc gia và vay, trả nợ công 5 năm giai đoạn 2021 - 2025; Tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2023, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2024; chiều: Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi).
Trước đó, ngày 1/11, Quốc hội dành cả ngày làm việc tại hội trường tiếp tục  thảo luận về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 
Tại phiên thảo luận đã có 45 đại biểu phát biểu, 22 đại biểu tranh luận, tập trung vào các nội dung sau: khó khăn, thách thức trong phát triển kinh tế-xã hội thời gian tới; điều chỉnh chính sách tài khóa nới rộng; giải ngân đầu tư công; chương trình tín dụng cho năm lĩnh vực ưu tiên; cơ cấu lại ngành nông nghiệp; phát triển kinh tế biển kết hợp đảm bảo quốc phòng, an ninh; công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng;
Công trình đường bộ cao cấp; xây dựng cầu cạn trên vùng đất yếu; quản lý chung cư mini; tình hình hoạt động và các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; thị trường lao động; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia; phát triển năng lượng tái tạo, năng lượng xanh; chương trình Chuyển đổi số quốc gia; nâng cao chất lượng công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và ban hành các chính sách; cải cách thể chế, đơn giản hóa thủ tục hành chính;
Nâng cao chất lượng bộ máy nhà nước trong thực hiện nhiệm vụ; công tác đối ngoại; giáo dục đào tạo; thu hút, trọng dụng nhân tài; đầu tư cho yếu tố con người; phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nguồn nhân lực y tế; chú trọng công tác bảo vệ trẻ em; việc làm cho thanh niên; điều kiện phát triển y tế, giáo dục, giáo dục đại học;…
Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đưa ra các giải pháp, kiến nghị cụ thể như: cải cách thể chế, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, sớm nghiên cứu sửa đổi văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, bất cập; giải quyết đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch Covid-19 trong lĩnh vực y tế; sử dụng dư địa bội chi trong giai đoạn 2021 – 2025 để dành nguồn lực đầu tư cho các dự án cấp bách như y tế, giáo dục, các dự án giao thông quan trọng;
Giảm thuế VAT cho tất cả các mặt hàng để kích cầu nền kinh tế; có cơ chế cho vay trung, dài hạn đặc biệt là cho vay đối với công nghiệp hỗ trợ, công nghệ số, kinh tế số;
Tạo điều kiện thuận lợi, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh để hỗ trợ doanh nghiệp, thu hút nguồn vốn, nguồn lực cho việc phát triển nông nghiệp; bảo tồn công trình thủy lợi; tháo gỡ những vướng mắc trong xin phép xây dựng các công trình phục vụ trồng trọt, chăn nuôi, công trình phục vụ phát triển nông nghiệp và về thị trường, giá cả, vật tư cho người nông dân; điều chỉnh các định mức phù hợp, rút gọn đơn giản thủ tục cấp phép khai thác mỏ vật liệu, xây dựng thông thường, thúc đẩy nhanh việc nghiên cứu đánh giá tác động, sớm sử dụng các vật liệu mới thay thế để có thêm nhiều đường bộ cao tốc;
Quy định lương của giáo viên ở mức cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp và có thêm phụ cấp tùy theo tính chất công việc theo vùng; tăng lương và phụ cấp cho nhân viên trường học;
Trong quá trình thảo luận, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long; Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.
>>> Mời quý độc giả xem video: Đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường trao đổi bên hành lang Quốc hội Kỳ họp thứ 6 với PV Tri thức và Cuộc sống về nguy cơ nếu giao cho Bộ GD&ĐT thực hiện thêm bộ sách giáo khoa:
 Video do PV Tri thức và Cuộc sống thực hiện.

Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm hôm nay

Hôm nay (25/10), theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội sẽ công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn.

Theo chương trình Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV, hôm nay, buổi sáng, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn về các vấn đề liên quan đến việc lấy phiếu tín nhiệm; tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín; sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Căn cước.
Buổi chiều, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe: báo cáo kết quả kiểm phiếu; dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Quốc hội bầu, phê chuẩn và biểu quyết thông qua Nghị quyết; sau đó, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi).

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Phát động giải Diên Hồng lần thứ năm

Phát động giải Diên Hồng lần thứ năm

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, báo chí cần lan tỏa mạnh mẽ quyết tâm mới, khí thế mới trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ 14 của Đảng.