Tổng Bí thư Tô Lâm tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza

Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến Mỹ, bắt đầu các hoạt động trong khuôn khổ chuyến công tác tham dự khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Trưa 18/2 (theo giờ địa phương), chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đã tới sân bay quân sự Andrews (Mỹ). Tổng Bí thư sẽ tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza, theo lời mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza.

Đón Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn tại sân bay quân sự Andrews có: Đại sứ Việt Nam tại Mỹ Nguyễn Quốc Dũng; Đại sứ, Trưởng phái đoàn Việt Nam tại Liên Hợp Quốc Đỗ Hùng Việt; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại San Francisco Hoàng Anh Tuấn; Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston Hoàng Thùy Dương, cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán.

tbt-1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews trưa 18/2 (giờ Mỹ). Ảnh: TTXVN

Là thành viên sáng lập, Việt Nam mong muốn cùng các thành viên phát huy vai trò của Hội đồng Hòa bình về Gaza trong việc thúc đẩy hòa bình và tái thiết Gaza trên cơ sở Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bảo đảm lợi ích chính đáng của các bên, nhất là của người dân Palestine theo luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Sự tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza của Tổng Bí thư Tô Lâm là sự ủng hộ đối với những nỗ lực hòa bình nói chung và sáng kiến tái thiết Gaza nói riêng, góp phần làm sâu sắc thêm hợp tác giữa Việt Nam - Mỹ trong việc xử lý các vấn đề khu vực và toàn cầu, phù hợp với tinh thần của Đối tác Chiến lược toàn diện.

tbt-2.jpg
Lễ đón Tổng Bí thư Tô Lâm tại sân bay quân sự Andrews, thủ đô Washington D.C. Ảnh: TTXVN

Kể từ khi bình thường hóa quan hệ ngoại giao (tháng 7/1995) đến nay, quan hệ Việt Nam - Mỹ đã phát triển trên nhiều lĩnh vực.

Tháng 7/2013, lãnh đạo cấp cao hai nước đã nhất trí xác lập khuôn khổ quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ. Tháng 9/2023, hai nước đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững.

Mặc dù điều chỉnh chính sách của chính quyền Donald Trump hiện nay đem lại một số thách thức cho Việt Nam nhưng xét tổng thể, quan hệ Việt Nam - Mỹ tiếp tục phát triển tích cực.

Trong tháng 1/2026, tổng kim ngạch thương mại hai chiều là 15,8 tỷ USD, trong đó xuất khẩu đạt 13,9 tỷ USD, nhập khẩu 1,9 tỷ USD (xuất siêu đạt 12 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ năm trước). Mỹ duy trì là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 8 của Mỹ và là đối tác thương mại lớn nhất ở khu vực ASEAN.

Mỹ là nhà đầu tư nước ngoài lớn thứ 11/108 nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam với khoảng 1.409 dự án có tổng vốn trên 11,9 tỷ USD. Mỹ cũng đứng thứ 7/80 nước và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam với 230 dự án đầu tư có tổng vốn đăng ký gần 1,3 tỷ USD.

Trong năm 2025, nhiều doanh nghiệp Mỹ tiếp tục thể hiện sự quan tâm và mong muốn mở rộng đầu tư tại Việt Nam, trong đó có nhiều tập đoàn công nghệ lớn (như HP, NVIDIA), tập đoàn về kho vận và chuyển phát (FedEx, UPS) và doanh nghiệp về năng lượng (Excelerate Energy). Nhiều doanh nghiệp Việt Nam như FPT, Vinfast… cũng đang mở rộng đầu tư sang Mỹ, tạo thế lợi ích đan xen.

Hợp tác an ninh - quốc phòng đạt được những tiến triển tích cực trong thời gian qua, thông qua chuyến thăm Mỹ của Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang (9/2024) và chuyến thăm Việt Nam của Bộ trưởng Bộ Chiến tranh Pete Hegseth (11/2025). Vấn đề khắc phục hậu quả chiến tranh tiếp tục là ưu tiên.

Hợp tác giáo dục đạt được nhiều bước tiến tích cực thời gian gần đây, nhất là trong lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực trong ngành công nghiệp bán dẫn. Hiện nay, Việt Nam có một số cơ sở giáo dục có vốn đầu tư của Mỹ gồm 6 cơ sở giáo dục phổ thông và 1 trường đại học Fulbright tại TPHCM.

Hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ trong lĩnh vực giao lưu nhân dân/hợp tác địa phương. Quan hệ giữa Việt Nam và một số bang của Mỹ như California, Oregon, Utah, Nebraska, Washington...; các thành phố như Los Angeles, Portland, Riverside, San Jose... tiếp tục được tăng cường. Nhiều địa phương và thành phố hai nước đã ký thỏa thuận hợp tác, kể cả hình thức kết nghĩa từ nhiều năm qua.

Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội bắt đầu chuyến công tác tại Mỹ

Sáng 18/2, chuyên cơ chở Tổng Bí thư Tô Lâm cùng đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza tới ngày 20/2 theo lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump - Chủ tịch Sáng lập Hội đồng Hòa bình về Gaza, tại Washington D.C.

Tháp tùng Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến công tác có các Ủy viên Bộ Chính trị: Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc; Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc; các Ủy viên Trung ương Đảng: Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng và Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng.

tham-my-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm rời Hà Nội, lên đường tham dự cuộc họp khai mạc Hội đồng Hòa bình về Gaza. (Ảnh: TTXVN)

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Báo Tri thức và Cuộc sống xin trân trọng giới thiệu bài viết Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới của Tổng Bí thư Tô Lâm.

Nhìn lại lịch sử cách mạng Việt Nam, vận hội của đất nước luôn gắn liền với những biến chuyển của thời đại. Ngay sau khi giành được độc lập, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nói “sau vấn đề phòng thủ, ngoại giao là một vấn đề cần yếu cho một nước độc lập”, khẳng định mạnh mẽ vai trò và trách nhiệm của đối ngoại đối với quốc gia, dân tộc.

anh-chup-man-hinh-2026-02-18-luc-091920.png

Tổng Bí thư Tô Lâm dâng hương tại Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67

Tổng Bí thư Tô Lâm thắp hương tại Hoàng thành Thăng Long và Nhà 67, bày tỏ lòng kính trọng và cầu mong quốc thái dân an.

Sáng 29 tháng Chạp, nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đến dâng hương tại Điện Kính Thiên và Nhà 67; cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng và Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Phạm Gia Túc.

Trong không khí linh thiêng của những ngày giáp Tết, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dâng hương bày tỏ lòng thành kính tưởng niệm, tri ân công đức các bậc tiền nhân đã khai mở nền văn hiến Thăng Long, khai sáng văn minh Đại Việt; cẩn cáo về những thành quả xây dựng, phát triển đất nước; đồng thời cầu mong cho các bậc tiền nhân, tiên hiền phù hộ cho quốc thái dân an, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển

15 ngày vượt sóng, hoàn thành bầu cử sớm trên biển

Sau 15 ngày, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã đưa thùng phiếu và những lá phiếu bầu đến các cử tri là cán bộ, chiến sĩ trên 15 nhà giàn DK1, tàu trực và ngư dân đang khai thác thủy hải sản trên khu vực biển DK1.