![]() |
| Tổng thống Vladimir Putin và thành viên tham gia dự án "Hãy mơ ước cùng tôi" Kolya Kuznetsov, người có ước nguyện được bắt tay Nguyên thủ quốc gia Nga, trong cuộc gặp gỡ. Ảnh: Sputnik. |
![]() |
| Tổng thống Vladimir Putin và thành viên tham gia dự án "Hãy mơ ước cùng tôi" Kolya Kuznetsov, người có ước nguyện được bắt tay Nguyên thủ quốc gia Nga, trong cuộc gặp gỡ. Ảnh: Sputnik. |
![]() |
| Theo Wonders List, Edith Stern đứng đầu trong danh sách những người phụ nữ thông minh nhất thế giới, với chỉ số thông minh (IQ) là 200. Ngay từ nhỏ, Edith đã bộc lộ tài năng của mình và nhận được nhiều bằng tốt nghiệp trước khi bước sang tuổi 18. Được biết, bà Edith có tới hơn 120 bằng sáng chế ở nước Mỹ và giành được nhiều giải thưởng thành tựu trong lĩnh vực Kỹ thuật. (Nguồn ảnh: Wonders List) |
![]() |
| Hypatia, sinh vào khoảng năm 351-370 sau Công nguyên, là một triết gia, nhà thiên văn học và nhà toán học người Hy Lạp. Bà là con gái của nhà toán học nổi tiếng Theon of Alexandria. Bà Hypatia đã phát minh ra nhiều dụng cụ khoa học như thước trắc tinh và phù kế. Bà được biết đến là người có đầu óc vĩ đại nhất, với điểm số IQ hơn 190. |
![]() |
| Marilyn vos Savant, sinh năm 1946 tại Mỹ, nổi tiếng với sự thông minh và có IQ là 190. Với chỉ số IQ cao, tên của bà đã được ghi nhận vào sách Kỷ lục Guinness thế giới. |
![]() |
| Marie Curie, sinh năm 1867 tại Ba Lan, là một nhà vật lý - hóa học nổi tiếng, với chỉ số IQ là 185. Năm 1903, bà đã giành được giải thưởng Nobel Vật lý và giải Nobel Hóa học vào năm 1911. Trên thực tế, bà Marie Curie là nhà khoa học nữ nổi tiếng nhất từ trước đến nay. |
![]() |
| Bà Germaine Stael, sinh năm 1766 tại Pháp, là người phụ nữ thông minh nhất thời bấy giờ, với chỉ số IQ rơi vào khoảng 180 đến 185. |
![]() |
| Grace Hopper, sinh năm 1906 tại Mỹ, là người tiên phong trong lĩnh vực khoa học máy tính. Bà là lập trình viên đầu tiên cho máy tính Mark I và phát triển trình biên dịch đầu tiên cho một ngôn ngữ lập trình. Bà có chỉ số IQ là 175 và đã nhận được 40 bằng danh dự từ nhiều trường đại học nổi tiếng thế giới. |
![]() |
| Ruth Lawrence, sinh năm 1971, là nhà toán học người Anh gốc Israel. Chỉ số IQ của bà Ruth là 175. Từ nhỏ, Ruth đã được coi là thần đồng toán học và là nữ sinh trẻ nhất tốt nghiệp trường Đại học Oxford. |
![]() |
| Judit Polgar, sinh ngày 23/7/1976, là đại kiện tướng cờ vua người Hungary, có chỉ số IQ 170. Cô là nữ kỳ thủ giỏi nhất từ trước đến nay. |
![]() |
| Fabiola Mann, nữ sinh 21 tuổi, đã hoàn thành việc học tại ngôi trường Northwood, thủ đô London, Anh. Cô có IQ là 162, thích chơi cờ và nghiên cứu về Y học. |
![]() |
| Ở tuổi 12, Olivia Manning, đến từ Liverpool (Anh), đã khiến thế giới kinh ngạc khi đạt điểm số 162 trong bài kiểm tra IQ vào năm 2012. |
![]() |
| Tổng thống Nga Vladimir Putin kết hôn với bà Lyudmila Shkrebneva vào ngày 28/7/1983. Trước đó, ông Putin đã gặp bà Lyudmila ở Leningrad, nay là thành phố Saint Petersburg, khi bà còn làm tiếp viên hàng không cho hãng Aeroflot của Nga. Ảnh: Express. |
![]() |
| Tuy nhiên, sau 30 năm chung sống, trên đài truyền hình quốc gia vào tối 6/6/2013, vợ chồng Tổng thống Putin bất ngờ tuyên bố họ đã ly dị và mỗi người đều có một cuộc sống riêng. Ảnh: Telegraph. |
![]() |
| Thông tin này đã khiến người dân nước Nga và trên thế giới không khỏi ngỡ ngàng bởi Tổng thống Putin vốn là nhà lãnh đạo rất kín tiếng về đời tư. “Đây thực sự là quyết định từ cả hai phía. Ông Putin ‘hoàn toàn chìm ngập trong công việc”, bà Lyudmila từng chia sẻ. Ảnh: AP. |
![]() |
| Mặc dù vậy, sau khi ly hôn, Tổng thống Putin cho biết ông vẫn giữ mối quan hệ thân thiết với vợ cũ, bà Lyudmila, cùng hai con gái Maria (trái) và Yekaterina. Ảnh: Moscow Times. |
![]() |
| Có thể thấy, những thông tin về cuộc sống đời tư, gia đình của nhà lãnh đạo Nga rất ít khi được hé lộ. Lý do là bởi vì Tổng thống Putin luôn muốn bảo vệ sự riêng tư của vợ con. Ảnh: Pinterest. |
![]() |
| Với vai trò là người đứng đầu nước Nga, công việc của Tổng thống Putin rất bận rộn. Tuy nhiên, ông luôn cố gắng dành thời gian cho gia đình, nhất là hai cô con gái mà ông rất mực thương yêu. Ảnh: Quora. |
![]() |
| Vợ cũ của ông Putin, bà Lyudmila, cũng thừa nhận rằng ông Putin là một người cha mẫu mực. “Mặc dù không có nhiều thời gian dành cho con nhưng ông ấy vẫn luôn chăm sóc và ở bên các con lúc cần thiết”, bà Lyudmila chia sẻ. Ảnh: Telegraph. |
![]() |
| Trong cuộc phỏng vấn với Itar-Tass, Tổng thống Putin từng nói ông vẫn cố gắng thu xếp thời gian để có thể gặp các con mỗi tháng một, hai lần. Nhà lãnh đạo Nga cũng rất tự hào khi biết nhìn thấy các con trưởng thành và thành đạt trong công việc cũng như cuộc sống. Ảnh: News.com.au. |
![]() |
| Hồi tháng 6/2017, Tổng thống Putin tiết lộ thêm về đời tư khi lần đầu tiên xác nhận ông có hai cháu ngoại. Tuy nhiên, ông không nêu danh tính cháu vì muốn chúng có một cuộc sống bình thường. Ảnh: New York Post. |
![]() |
| “Tôi chỉ mong muốn chúng được lớn lên như những con người bình thường. Nếu tôi tiết lộ danh tính thì e rằng cuộc sống của cháu ngoại tôi có thể bị xáo trộn”, ông Putin nói. Ảnh: IB Times. |
![]() |
| Là lãnh đạo một cường quốc thế giới, nhưng sau tất cả chúng ta có thể cảm nhận trong con người Tổng thống Putin vẫn là một người cha, một người ông luôn hết lòng yêu thương và bảo vệ con cháu. Ảnh: News Week. |
![]() |
| Hiện tại, bà Lyudmila đã tái hôn còn Tổng thống Putin vẫn “lẻ bóng”, song ông chủ Điện Kremlin chia sẻ rằng ông không cảm thấy cô đơn. Ảnh: AP. |
![]() |
| “Tôi cho rằng, sự cô đơn là điều gì đó rất khác. Đó không phải là việc có hay không có cơ hội gặp gỡ mọi người, mà là trạng thái của tâm hồn. Tôi không cảm thấy cô đơn trong tâm hồn”, ông Putin chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với Itar-Tass hồi năm 2014. Ảnh: Sputnik. |
Colombia đang phải đối phó với hàng loạt đám cháy rừng hoành hành ở nhiều khu vực tại đất nước này.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một thỏa thuận với Đan Mạch và Greenland, mở đường cho việc xây dựng thêm căn cứ quân sự của Washington ở Greenland.
Tổng thống Donald Trump cho biết, cuộc gặp giữa các Đặc phái viên Mỹ và quan chức Iran đã diễn ra "tốt đẹp".
Một máy bay quân sự Mỹ gặp nạn tại căn cứ không quân của nước này ở Đức, khiến phi công bị thương.
Moldova đã bỏ phiếu để ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày đối với các lĩnh vực nước và năng lượng.
Hai vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần hai thành phố lớn nhất ở Nam Phi đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.
Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết cuộc đàm phán thương mại của nước này với Ấn Độ đang đạt được "tiến triển tốt".
Ít nhất 12 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại một chốt kiểm soát của cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Ít nhất 14 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan quân đội cấp cao, trong một vụ rơi máy bay tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Một tháng sau trận lũ kinh hoàng quét qua nhiều vùng của Nepal, hàng nghìn người đã phải di dời, lực lượng cứu hộ tiếp tục tìm kiếm nạn nhân mất tích.
Hai vụ xả súng hàng loạt xảy ra gần hai thành phố lớn nhất ở Nam Phi đã khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.
Ít nhất 12 người thiệt mạng và 35 người khác bị thương trong vụ đánh bom tự sát tại một chốt kiểm soát của cảnh sát ở Tây Bắc Pakistan.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bác bỏ đề xuất mới của Iran về việc mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Washington đáp ứng một số điều kiện nhất định.
Mưa lớn kéo dài trút xuống nhiều khu vực ở thủ đô Bangkok, Thái Lan, gây gián đoạn giao thông và buộc hàng trăm người phải sơ tán.
Cuộc gặp tiếp theo giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể diễn ra vào tháng 11 và tháng 12 tới.
Ít nhất 14 người đã thiệt mạng, trong đó có 2 sĩ quan quân đội cấp cao, trong một vụ rơi máy bay tại Cộng hòa Dân chủ Congo.
Vụ nổ mạnh đã làm sập một tòa nhà trong khu du lịch Plaka của thủ đô Athens, Hy Lạp, khiến ít nhất 2 người bị thương.
Tehran đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng biển của Iran...
Các chính phủ châu Âu đang triển khai hàng loạt biện pháp như trợ cấp, giảm thuế nhiên liệu và điều chỉnh chính sách năng lượng nhằm hạn chế tác động của giá xăng, dầu diesel tăng cao trong bối cảnh nguồn cung năng lượng toàn cầu chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột tại Trung Đông và Ukraine.
Tính đến ngày 25/9, mưa lớn do bão Dujuan gây ra tại miền Đông Nhật Bản đã khiến 11 người thiệt mạng, 3 người mất tích. Sáng 25/9, hơn 10.000 hộ gia đình tại tỉnh Chiba và nhiều hộ tại tỉnh Kanagawa vẫn chưa có điện.
Ngày 24/9, Hội nghị Liên Hợp Quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) cho biết Dải Gaza đang phải hứng chịu cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất thế giới từng được ghi nhận, với 9/10 doanh nghiệp bị phá hủy và hàng trăm nghìn người thất nghiệp.
Ngày 24/9, tại cuộc gặp thượng đỉnh với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ở Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bày tỏ tin tưởng quan hệ Mỹ - Trung sẽ tiếp tục được duy trì ổn định dưới sự dẫn dắt của hai bên.
Ngày 24/9, Liên Hợp Quốc (LHQ) đã thông qua một nghị quyết nhất trí yêu cầu hành động mạnh mẽ hơn đối với mực nước biển dâng cao, mối đe dọa hiện hữu đối với các quốc đảo thấp do sự ấm lên của đại dương và sự tan chảy của các tảng băng và sông băng.
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, với tỷ lệ 49 phiếu thuận và 50 phiếu chống, Thượng viện Mỹ ngày 24/9 đã bác bỏ nghị quyết mang tính biểu tượng, trong đó kêu gọi Tổng thống Donald Trump chấm dứt cuộc chiến của Washington với Tehran, vốn đã khiến 19 quân nhân Mỹ thiệt mạng.
Triều Tiên đánh giá việc phát triển loại đạn pháo phản lực tầm bắn mở rộng sẽ tạo ra sự thay đổi đáng kể về khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng pháo binh.
Trong bài phát biểu bằng văn bản khi đến Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc và Mỹ hai nước nên là đối tác, không phải đối thủ.
Đến ngày 21/9, có 134 đầu mối, công ty đến từ 32 quốc gia đăng ký tham gia Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 với tổng diện trưng bày 7.058 m².
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trực tiếp tới Căn cứ Liên hợp Andrews đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu nhân.
Moldova đã bỏ phiếu để ban bố tình trạng khẩn cấp trong 60 ngày đối với các lĩnh vực nước và năng lượng.