CATL phát triển khung gầm ván trượt cho ôtô điện, chạy 1.000km/sạc
Mới đây, một thương hiệu sản xuất ôtô điện của Trung Quốc có tên CALT đã nghiên cứu và phát triển nền tảng khung gầm thông minh tích hợp CATL (hay còn gọi là ván trượt CIIC).
Thảo Nguyễn
Video: CALT đã thử nghiệm khung gầm mới cho xe điện Neta.
CALT đã thử nghiệm thành công hệ thống khung gầm mới cho xe điện Neta giúp xe đạt được phạm vi hoạt động lên đến 1.000km/lần sạc, mức tiêu thụ 10,5 kWh/100km và có thể sạc 5 phút đi được quãng đường 300 km. Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, -7 độ C thì phạm vi hoạt động có thể sẽ giảm 30%.
CATL phát triển khung gầm ván trượt cho ôtô điện, chạy 1.000km/sạc.
Được biết, khung gầm ván trượt mới này sẽ tích hợp pin, động cơ điện và các bộ phận quan trọng khác vào một nền tảng duy nhất làm nền tảng cho xe điện. Việc này giúp giảm trong lượng xe, tiết kiệm chi phí sản xuất và mức tiêu thụ năng lượng, tăng không gian diện tích cho khoang cabin.
Hồi đầu năm 2023, hãng xe điện Hozon Auto Trung Quốc, công ty sở hữu thương hiệu Neta đã chính thức ký thỏa thuận trở thành đối tác đầu tiên của CATL sử dụng khung gầm ván trượt mới.
Neta đã chính thức ký thỏa thuận trở thành đối tác đầu tiên của CATL sử dụng khung gầm ván trượt mới.
Hai bên đã cùng nhau nghiên cứu, phát triển sản phẩm mới và công bố mẫu xe sử dụng CIIC đầu tiên sẽ ra mắt vào quý 3 năm 2024.
Vào 30/11 vừa qua, tại Hội nghị thượng đỉnh Dishui Lake của Hội nghị ôtô quốc tế, đại diện CATL đã công bố rằng họ đã đạt được bước đột phá trong quá trình phát triển CIIC.
CATL cũng cho biết, những chiếc xe sử dụng khung gầm mới sẽ bắt đầu được đưa vào dây chuyền sản xuất từ quý III/2024.
Công ty đã hoàn thành thử nghiệm mùa đông ở Hắc Hà, miền bắc Trung Quốc và thử nghiệm mùa hè ở Turpan. CATL cũng cho biết, những chiếc xe sử dụng khung gầm mới sẽ bắt đầu được đưa vào dây chuyền sản xuất từ quý III/2024.
Loạt thương hiệu ôtô điện đang gây chú ý nhất thế giới
Trong khi nhiều nhà sản xuất ôtô đang phát triển song song cả xe điện và động cơ đốt trong thì có không ít công ty chỉ khởi nghiệp riêng với dòng xe “xanh”.
So với các “ông lớn” trong ngành công nghiệp xe hơi thì tuổi đời của các công ty ôtô điện còn khá non trẻ, tuy nhiên có một số hãng xe điện đã đạt được thành tựu vô cùng ấn tượng. Dưới đây là một số thương hiệu ôtô điện gây chú ý nhất trên thế giới.
VinFast sắp ra mắt xe điện siêu rẻ cạnh tranh Wuling Hongguang Mini EV
Dự đoán đến cuối năm 2024, hãng VinFast sẽ ra mắt một mẫu xe điện siêu nhỏ với thiết kế 1 cửa và giá rẻ, được định vị dưới VF5 Plus.
Tại Đại hội cổ đông thường niên của Tập đoàn Vingroup được tổ chức vào hôm nay, ngày 17/5/2023, tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tiết lộ VinFast sẽ sớm trình làng một mẫu xe điện siêu nhỏ và có mức giá rẻ để cạnh tranh với các đối thủ sắp gia nhập thị trường.
Mỹ chi 900 triệu USD xây dựng các trạm xe điện tại 35 bang
Thông báo xây dựng các trạm xe điện tại 35 bang đã được Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra tại triển lãm ôtô lớn nhất nhất Bắc Mỹ vừa qua.
Kế hoạch xây dựng các trạm xe điện tại Mỹ là một phần của dự luật đầu tư cơ sở hạ tầng trị giá 1.000 tỷ USD được Tổng thống Biden ký thông qua vào tháng 11/2021.
Tổng thống Biden từng đặt mục tiêu vào năm 2030, một nửa lượng xe mới bán ra tại Mỹ là xe điện hoặc xe hybrid. Riêng Chính phủ Mỹ từ năm 2027 sẽ chỉ mua và sử dụng xe điện hoặc xe hybrid.
Thị trường xe điện Mỹ dự kiến sẽ tăng từ mức 28 tỷ USD vào năm 2021 lên hơn 137 tỷ USD vào năm 2028.
Mỹ chi 900 triệu USD xây dựng các trạm xe điện tại 35 bang.
Rolls-Royce Nightingale là mẫu xe siêu sang mui trần chạy điện sản xuất giới hạn, đồng thời là sản phẩm đầu tiên trong dòng xe siêu độc quyền hoàn toàn mới.
Honda Malaysia mới đây đã chính thức ra mắt phiên bản 2026 dành cho mẫu Click Street 125. Xe phong cách thể thao trẻ trung, phù hợp với khách hàng trẻ tuổi.
Thiết kế hoài cổ, khả năng sử dụng động cơ V6 tăng áp kép và dự kiến ra mắt vào 2027, khiến Nissan Skyline trở thành một trong những mẫu sedan đáng chú ý nhất.
Mercedes-Benz EQS 2026 chạy điện đã được nâng cấp cả thiết kế ngoại lẫn nội thất lẫn, cùng pin. Đây được xem là bản nâng cấp cuối cùng, trước khi "khai tử".
Mẫu MG4 2026 chạy điện của Tập đoàn SAIC đã chính ra mắt vào ngày 15/4 vừa qua, trước khi được giới thiệu tới người dùng tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026.
Tính năng sàng lọc cuộc gọi trên Samsung Galaxy S26 có thể giúp người dùng tránh lừa đảo, nhưng nhiều người vẫn chưa kích hoạt và bỏ lỡ lớp bảo vệ quan trọng.
Omoda & Jaecoo chính thức triệu hồi trên toàn cầu 19.758 chiếc SUV Jaecoo J7 vì nguy cơ mất nguồn điện đột ngột, làm tăng nguy cơ tai nạn cho người sử dụng.
Nằm trong dòng xe Ocean, mẫu sedan cỡ lớn BYD Seal 08 2026 mới sở hữu tới 2 tùy chọn động cơ, bao gồm hybrid sạc điện tiết kiệm xăng (PHEV) và thuần điện (EV).
Mẫu MG4 2026 chạy điện của Tập đoàn SAIC đã chính ra mắt vào ngày 15/4 vừa qua, trước khi được giới thiệu tới người dùng tại Triển lãm ô tô Bắc Kinh 2026.
Thiết kế hoài cổ, khả năng sử dụng động cơ V6 tăng áp kép và dự kiến ra mắt vào 2027, khiến Nissan Skyline trở thành một trong những mẫu sedan đáng chú ý nhất.
Mercedes-Benz EQS 2026 chạy điện đã được nâng cấp cả thiết kế ngoại lẫn nội thất lẫn, cùng pin. Đây được xem là bản nâng cấp cuối cùng, trước khi "khai tử".
Rolls-Royce Nightingale là mẫu xe siêu sang mui trần chạy điện sản xuất giới hạn, đồng thời là sản phẩm đầu tiên trong dòng xe siêu độc quyền hoàn toàn mới.
Honda Malaysia mới đây đã chính thức ra mắt phiên bản 2026 dành cho mẫu Click Street 125. Xe phong cách thể thao trẻ trung, phù hợp với khách hàng trẻ tuổi.
Doanh số SUV cỡ D trong 3 tháng đầu 2026 cho thấy sự phân hóa rõ rệt. Ford Everest áp đảo thị phần, Mazda CX-8 tăng nhẹ, còn SantaFe và Fortuner hụt hơi.
Mẫu xe SUV Xpeng GX mới dự kiến sẽ ra mắt ngay trong tháng 4/2026 này tại Trung Quốc với mức giá dự kiến chỉ dưới 400.000 Nhân dân tệ (khoảng 1,4 tỷ đồng).