Cận cảnh loài cá có khuôn mặt xấu "điên cuồng"

Với vẻ ngoài “xấu lạ”, loài cá này được coi là quán quân cuộc bình chọn những động vật xấu xí nhất hành tinh.

Mới đây, Hiệp hội Bảo tồn động vật xấu xí (UAPS) vừa công bố cá blobfish là loài động vật xấu xí nhất hành tinh thông qua sự bình chọn trực tuyến của độc giả trên toàn cầu tại địa chỉ uglyanimalsoc.com. Trang web này đã đăng tải hình của 11 loài động vật “xấu lạ” cùng những thông tin cơ bản về chúng. Cuộc bình chọn lạ đời này đã thu hút 100 nghìn lượt xem và hàng ngàn lượt bình chọn từ người sử dụng.
Cá Blobfish được bình chọn là loài vật xấu xí nhất hành tinh.
Cá Blobfish được bình chọn là loài vật xấu xí nhất hành tinh. 
Theo ban tổ chức UAPS, mục đích của chiến dịch bình chọn trên là giúp các động vật xấu xí có “tiếng nói” trong vương quốc động vật. Vì có rất nhiều chiến dịch và dự án bảo tồn quanh các loài động vật có ngoại hình “dễ thương”, thậm chí “bình thường”, nhưng ngoại hình xấu xí có nguy cơ đe dọa hay tuyệt chủng hầu như không được chú ý đến.
Loài cá Blobfish (còn có tên là Cá giọt nước) này có tên khoa học là Psychrolutes marcidus. Cơ thể xấu xí với khuôn mặt “cau có”, thân thể nhũn và “sền sệt” đủ khiến trẻ con phải khóc thét. Chúng có làn da màu trắng sữa hay hồng, nhưng cơ thể lúc nào cũng phồng rộp lên, khuôn mặt "phị" ra, trĩu xuống, trông lúc nào cũng buồn thảm. Cá Blobfish sống ở độ sâu 600 – 1200m. Thức ăn chính của chúng là cua, tôm và nhuyễn thể. Mối đe dọa chính của cá Blobfish là mắc vào lưới kéo của các tàu đánh cá.
Loài cá xấu xí này gặp nguy hiểm khi mắc kẹt vào lưới tàu đánh cá.
Loài cá xấu xí này gặp nguy hiểm khi mắc kẹt vào lưới tàu đánh cá. 
Anh Paul Foot - chủ nhân giới thiệu cá blobfish - nói: “Thay mặt cá blobfish, tôi cảm ơn tất cả mọi người đã bầu chọn và dành danh hiệu loài vật xấu xí nhất hành tinh cho cá blobfish”.
Theo BBC, ngoài cá Blobfish, các đối thủ trong cuộc thi xấu xí này là vẹt Kakapo, giông Axolotls, cóc Titicaca, khỉ vòi.

Kinh ngạc “bàn tay của Chúa” khổng lồ đỏ rực xuất hiện trên bầu trời

Bức ảnh ghi lại đám mây khổng lồ hình nắm đấm xé toạc bầu trời Bồ Đào Nha đã được mọi người "xưng tụng" là "bàn tay của Chúa".

Xem video: Những đám mây có hình dạng kỳ lạ nhất thế giới

Sáu thập kỷ tung hoành của rác vũ trụ

(Kiến Thức) - Những câu chuyện về rác vũ trụ tung hoành suốt 60 mươi năm qua luôn khiến các nhà khoa học quan tâm.

Từ rác thải tàu vũ trụ Sputnik 1 của Nga năm 1957, tới bây giờ, đã có hàng chục tàu vũ trụ quá cố tự phá trên không gian và tung những mảnh vỡ loạn xạ trên vũ trụ, trôi dạt khắp bốn phương trời và Trái đất cũng là điểm đến của chúng.
Sau thap ky tung hoanh cua rac vu tru
 

Bất ngờ loài cây “mọc” ra vàng ngay tại Việt Nam

Các nhà khoa học mới phát hiện ra loài cây "mọc" ra vàng, chúng chứa vàng ở trên lá nhưng chẳng mấy ai để ý dù chúng được trồng nhiều ở VN.

Xem video: Điều ít biết về cây bạch đàn trắng
Các nhà nghiên cứu đến từ Tổ chức Nghiên cứu Công nghiệp và Khoa học thuộc Khối thịnh vượng chung tại Australia (CSIRO) cho biết trên lá cây bạch đàn (hay còn gọi là khuynh diệp) có chứa vàng. Họ phát hiện ra những hạt vàng trên các bộ phận của cây, cũng nhờ đó mà cây bạch đàn có khả năng tiết lộ nơi chứa những kim loại quý dưới lòng đất.

Đọc nhiều nhất

Tin mới