Căn bệnh Tina Thảo Thi mắc phải khiến chân như bị ghẻ nguy hiểm thế nào? Liệu có chữa khỏi hoàn toàn được không?

Với tình trạng Tina Thảo Thi gặp phải, các chuyên gia cho rằng, tuyệt đối không nên chủ quan vì có thể sẽ gây biến chứng nguy hiểm, do vậy cần phải điều trị càng sớm càng tốt.

Mới đây, TikToker Tina Thảo Thi bất ngờ có những chia sẻ về tình trạng sức khỏe của mình khiến dư luận quan tâm. Theo đó, nam TikToker đăng tải hình ảnh chân phải của mình với nhiều vết chằng chịt, nổi gân xanh. Thảo Thi cũng tiết lộ, đây là lần đầu bản thân dám đối diện với một điều mà anh chàng vốn tự ti.

Ngay sau khi đăng tải, nhiều người gửi lời hỏi thăm về sức khỏe của nam TikToker. Không ít người lại “bắt bệnh” từ xa, đưa cho Tina Thảo Thi nhiều lời khuyên và không quên nhắn gửi lời động viên, cổ vũ đến anh chàng. Với sự động viên của mọi người, Thảo Thi xúc động viết: “Mình không nghĩ bài viết của mình được mọi người đón nhận và chia sẻ nhiều như vậy, cảm ơn mọi người nhiều nha”.

Tina Thảo Thi chia sẻ hình ảnh chân bị viêm mao mạch hoại tử. 

Theo chia sẻ của nam TikToker, anh bị viêm mao mạch hoại tử, trước đó cũng đã bị viêm da nhưng đến giờ biến chứng đã nặng hơn. Tina Thảo Thi tiết lộ vì bệnh tự phát bất ngờ nên không lường trước để chuẩn bị, nó sẽ tái đi tái lại và khó chữa trị dứt điểm.

“Do da bị lở loét nên có bị đau, mỗi lần phát bệnh thì mình phải ở một chỗ không đi lại được. Tuy nhiên mình hiểu rằng ai cũng có vấn đề riêng nên cũng vui vẻ lạc quan và chấp nhận sống chung với căn bệnh này”, Tina Thảo Thi nói.

Qua hình ảnh bàn chân nổi gân và chằng chịt những vết thâm đen do viêm da của nam Tiktoker, Ths.BS Đoàn Dư Mạnh (thành viên Hội Bệnh Mạch máu Việt Nam) nhận định, bệnh đã qua giai đoạn cấp tính, nhưng không nên chủ quan vì nó tiềm ẩn nhiều nguy cơ với sức khỏe, cần phải được lên kế hoạch và lộ trình điều trị bài bản.

Theo bác sĩ Mạnh, bệnh viêm mao mạch rất dễ nhầm lẫn với những bệnh lý khác, ngay cả việc thăm khám, làm các xét nghiệm để chẩn đoán bệnh cũng khá phức tạp. Muốn biết chính xác có phải viêm mao mạch hoại tử hay không trước hết phải được khám để loại trừ huyết khối, suy giãn tĩnh mạch, sau đó còn phải cắt da để làm sinh thiết, từ đó mới xác định được có phải viêm mao mạch hoại tử hay không.

Nếu đúng là viêm mao mạch hoại tử, thì đây là bệnh miễn dịch, khi cơ thể miễn dịch quá phát lên làm cho mạch đó giãn ra và viêm tạo thành các huyết khối nhỏ ở trong, gây thiểu dưỡng vùng da. Bác sĩ Mạnh đặc biệt lưu ý, nếu viêm mao mạch có huyết khối thì mức độ nguy hiểm sẽ rất cao, vì huyết khối có thể chạy về tim, phổi gây thuyên tắc mạch, nguy hiểm đến tính mạng.

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh cảnh báo, viêm mao mạch hoại tử là bệnh tự miễn, có thể gây biến chứng nguy hiểm tới tính mạng. Ảnh: BSCC.

Được biết, khi mao mạch bị tắc, dẫn đến hoại tử sẽ hình thành những đốm thâm, sẫm màu dưới da. Trong trường hợp mao mạch tắc nghẽn, hoại tử thành đám sẽ xuất hiện những vùng thâm đỏ gây đau đớn, nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến biến chứng nguy hiểm như đã nói trên.

Cũng theo bác sĩ Mạnh, việc điều trị cần có thời gian, lên kế hoạch và tuân thủ đầy đủ theo phác đồ của bác sĩ. Nhiều bệnh nhân, mới điều trị thấy đỡ, sau đó bỏ điều trị khiến bệnh tái phát, không đáp ứng thuốc. Ngoài ảnh hưởng đến sức khỏe, người bệnh còn có nguy cơ ảnh hưởng tâm lý vì viêm mao mạch hoại tử làm xấu cơ thể, đặc biệt là những vùng da bị tiểu dưỡng.

Được biết, tại Việt Nam hiện chưa có con số thống kê chính xác người bị viêm mao mạch hoại tử, nhưng trong cộng đồng gặp khá nhiều trường hợp mắc. Độ tuổi thường gặp ở người trẻ đến trung niên, trong đó nữ ghi nhận mắc nhiều hơn nam.

Nguyên nhân gây ra bệnh này là do cơ thể người bệnh tự sinh ra, gọi là bệnh tự miễn, tương tự như bệnh tê cứng bì, lupus ban đỏ... nên bệnh không thể chữa dứt điểm được. Bệnh có ghi nhận ở một số bệnh nhân bị căng thẳng, stress, mất ngủ kéo dài hoặc sau khi mắc một bệnh nào đó.

Hiện nay chưa có thuốc điều trị đặc hiệu cho tình trạng này. Chủ yếu người bệnh được sử dụng thuốc ức chế miễn dịch giúp giảm phản ứng viêm tại mao mạch, giảm tiến triển của bệnh cũng như mức độ lan rộng của hoại tử.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

10 trường Đại học có học phí cao nhất 2025: Nhiều ngành HOT, từ hàng trăm triệu đến gần 3 tỷ đồng mới tốt nghiệp

Các trường Đại học đã công bố mức học phí cho năm học mới 2025 - 2026. Ngoài các trường tư nhân, nhiều trường Đại học công lập cũng giữ mức học phí cao ngất ngưởng, đặc biệt là các chương trình chất lượng cao, song bằng hoặc liên kết quốc tế. Theo đó, học phí có thể dao động từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng/năm học, tùy thuộc vào từng ngành đào tạo.
Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Nơi nào có dân số đông số 1 Việt Nam, gắn với giai thoại “trấn yểm long mạch”, là "miền đất hứa" của người dân?

Thành phố này được biết đến với cái tên “miền đất hứa”, trở thành nơi sinh sống và làm việc của người dân khắp mọi miền Tổ quốc. Đây là thành phố được mở rộng vượt bậc về quy mô và tầm vóc, kết nối chặt chẽ công nghiệp - cảng biển - tài chính - du lịch để trở thành siêu đô thị của cả nước.

Loại quả xưa chín rụng đầy không ai ngó ngàng, nay thành đặc sản người thành phố ưa chuộng vì có hương vị lạ, 65.000 đồng/kg

Dù có kích thước bé nhưng giống xoài cổ này của An Giang có hương vị đặc biệt và mùi thơm đặc trưng khiến ai ăn thử một lần đều thích mê mẩn. Trên chợ mạng, có vài địa chỉ rao bán xoài thanh ca mỗi khi đến mùa với giá lên tới 65.000 đồng/kg, đắt hơn so với các giống xoài thông thường.