BYD bị điều tra tại Thái Lan do "bán phá giá" ôtô điện
Chính quyền Thái Lan đang tiến hành điều tra việc bán xe của BYD tại nước này sau khi người tiêu dùng khiếu nại vì liên tục phá giá.
Thảo Nguyễn
Video: BYD chính thức công bố giá 3 mẫu xe điện tại VIệt Nam.
Theo truyền thông Thái Lan, đầu năm nay BYD liên tục giảm giá ôtô điện để thuyết phục khách hàng mua xe, đồng thời tư vấn rằng giá xe sẽ tăng trở lại từ tháng 5/2024. Nhiều khách hàng đã nhanh chóng ký hợp đồng mua các mẫu xe như BYD Atto 3, Dolphin và Seal để được hưởng ưu đãi.
Tuy nhiên, thực tế lại không như cam kết. Đầu tháng 7/2024, giá xe điện BYD không tăng mà còn giảm sâu thêm khi hãng khai trương nhà máy BYD đầu tiên tại Thái Lan. Đặc biệt, mẫu Atto 3 giảm xuống còn 799.900 - 859.900 baht (khoảng 513,5 - 552 triệu đồng), so với mức giá trước đó từ 899.900 - 1,199 triệu baht (khoảng 577,6 - 770,2 triệu đồng). Tương tự, mẫu Dolphin cũng giảm từ 140.000 - 160.000 baht (khoảng 89,8 - 102,7 triệu đồng).
Chính quyền Thái Lan đang tiến hành điều tra việc bán xe của BYD tại nước này sau khi người tiêu dùng khiếu nại vì liên tục phá giá.
Động thái giảm giá xe liên tục của BYD đã khiến nhiều khách hàng đã mua xe trước đó cảm thấy bị lừa dối và bức xúc. Một khách hàng tại đại lý BYD Phuket chia sẻ rằng anh đã được giảm giá 40.090 baht khi mua xe vào tháng 4/2024, nhưng sau đó giá xe lại giảm thêm 100.000 baht. Ông Kato Kung, người mua chiếc BYD Atto 3 cuối năm 2023, cũng bày tỏ sự thất vọng khi phải chịu đựng nhiều đợt giảm giá liên tiếp từ hãng.
Reuters dẫn lời Passakorn Thapmongkol, một quan chức cấp cao của Ban Bảo vệ Người tiêu dùng Thái Lan, chia sẻ rằng cơ quan này đang tiến hành triệu tập đơn vị phân phối để xác định lý do họ liên tiếp giảm giá cũng như tìm hiểu cách thức họ định giải đáp cho khúc mắc của khách hàng.
Động thái giảm giá xe liên tục của BYD đã khiến nhiều khách hàng đã mua xe trước đó cảm thấy bị lừa dối và bức xúc.
Bên cạnh đó, Thủ tướng Srettha Thavisin đã yêu cầu giám đốc điều hành BYD Wang Chuanfu phải đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng Thái Lan. Trước thái độ cững rắn này, lãnh đạo của BYD cũng đã cam kết sẽ đưa ra chính sách giá phù hợp.
Theo nghiên cứu của Counterpoint, Thái Lan là thị trường nước ngoài lớn nhất của BYD, nhà sản xuất xe điện lớn nhất thế giới. BYD chiếm 46% thị phần xe điện Thái Lan trong quý 1 và là công ty lớn thứ 3 trong thị trường xe nói chung với khoảng 9% thị phần.
Nhà máy BYD tại Thái Lan với công suất 150.000 xe/năm dự kiến sẽ phục vụ cho thị trường này cùng một số quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Nhà máy lắp ráp tại Thái Lan với công suất 150.000 xe/năm dự kiến sẽ phục vụ cho thị trường nước này cùng một số quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á, đồng thời cũng xuất sang cả châu Âu - nơi BYD đang bị áp thuế nhập khẩu rất cao với xe xuất khẩu trực tiếp từ Trung Quốc.
Với ưu đãi mạnh cho xe điện, thị trường ôtô Thái Lan hiện chứng kiến làn sóng xe Trung Quốc xâm chiếm mạnh, BYD đang dẫn đầu với 40% thị phần xe điện tại đây từ cuối năm ngoái, trong khi các đối thủ khác như Neta và Great Wall Motor năm lần lượt 17% và 16%. Loại xe này cũng đang tăng trưởng đều ở Thái Lan với số lượng xe điện đăng ký mới tăng 31,64% trong 5 tháng đầu năm dù tổng lượng ô tô tiêu thụ giảm 23,8%.
"Soi" chi tiết Mitsubishi Triton Black Edition 2024 hơn 700 triệu đồng
Mẫu xe bán tải Mitsubishi Triton Black Edition 2024 vừa được ra mắt tại Thái Lan với kiểu dáng hầm hố, mang tông màu đen chủ đạo và số lượng sản xuất giới hạn.
Mitsubishi Triton thế hệ thứ 6 đã chính thức ra mắt được gần 1 năm và để đánh dấu cột mốc đáng nhớ này, hãng xe Nhật Bản giới thiệu thêm phiên bản đặc biệt mang tên Triton Black Edition 2024.
Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition 2025 - "quỷ đỏ" giá tới 708 triệu đồng
Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition 205 mới được xuất xưởng, có số lượng siêu hiếm trên toàn cầu, mang vẻ đẹp thể thao, đốn tim người hâm mộ.
Mẫu siêu môtô Ducati Panigale V2 Superquadro Final Edition 2025 mới sẽ sẵn bán vào tháng 10 năm nay. Tổng số xe được sản xuất trên toàn cầu chỉ có 555 chiếc.
Mercedes-Benz “bắt tay” Starbucks tạo ra mạng lưới sạc nhanh ôtô điện
Mới đây, hãng xe Mercedes-Benz đã kết hợp với Starbucks để lắp đặt các điểm sạc nhanh cho ôtô điện tại loạt cửa hàng thuộc chuỗi cà phê này.
Video: Mercedes-Benz kết hợp với Starbucks để lắp đặt các điểm sạc nhanh cho ôtô điện.
Theo đó, hãng xe sang nước Đức dự kiến sẽ lắp đặt các trụ sạc nhanh DC cho xe điện Mercedes-Benz có công suất lên đến 400 kW tại hơn 100 cửa hàng Starbucks, dọc theo tuyến đường dài hơn 2.250 km nối giữa Washington và California.
Hyundai đang rục rịch chuẩn bị cho sự xuất hiện của mẫu Tucson 2027, một bản phác họa kỹ thuật số đến từ nhóm Digimods Design đã mang đến cái nhìn thú vị hơn.
Hãng xe Triumph vừa chính thức giới thiệu mẫu Tracker 400 tại Vương quốc Anh, mở rộng lựa chọn cho người dùng trong phân khúc môtô cỡ nhỏ 400cc cơ bản.
Hãng máy hút bụi Trung Quốc Dreame vừa tiếp tục hé lộ những hình ảnh siêu xe điện của mình trước thềm CES 2026, được cho là có công suất vượt quá 1.000 mã lực.
Toyota Camry và Corola Cross hybrid tại Mỹ bị triệu hồi, nguyên nhân xác định là do bu lông bên trong bộ biến tần của hệ thống truyền động hybrid bị lỏng.
Chevrolet Bel Air 1957 cho thấy những thao tác nhẹ nhàng, tiếng click dễ chịu và các chi tiết mạ crôm gợi cảm xúc sâu sắc hơn bất kỳ công nghệ ôtô hiện đại nào.
Mặc dù tỷ lệ trộm xe giảm trong năm 2025, nhưng nhiều mẫu ôtô tiếp tục bị trộm nhiều hơn phần còn lại khiến chủ xe và nhà chức trách đau đầu tìm giải pháp.
Thị trường Trung Quốc đang nan giải vấn đề tái chế 820.000 tấn pin xe điện hết hạn sử dụng mỗi năm khi thị phần này bất ngờ bùng nổ trong nhiều năm qua.
Mặc dù tỷ lệ trộm xe giảm trong năm 2025, nhưng nhiều mẫu ôtô tiếp tục bị trộm nhiều hơn phần còn lại khiến chủ xe và nhà chức trách đau đầu tìm giải pháp.
Thị trường Trung Quốc đang nan giải vấn đề tái chế 820.000 tấn pin xe điện hết hạn sử dụng mỗi năm khi thị phần này bất ngờ bùng nổ trong nhiều năm qua.
Chevrolet Bel Air 1957 cho thấy những thao tác nhẹ nhàng, tiếng click dễ chịu và các chi tiết mạ crôm gợi cảm xúc sâu sắc hơn bất kỳ công nghệ ôtô hiện đại nào.
Hyundai đang rục rịch chuẩn bị cho sự xuất hiện của mẫu Tucson 2027, một bản phác họa kỹ thuật số đến từ nhóm Digimods Design đã mang đến cái nhìn thú vị hơn.
Hyundai Motor xác lập kỷ lục thế giới năm 2025 với 21 giải thưởng an toàn từ IIHS, vượt xa Volvo và Toyota để trở thành "ông vua" bảo vệ hành khách toàn cầu.
Hãng xe Triumph vừa chính thức giới thiệu mẫu Tracker 400 tại Vương quốc Anh, mở rộng lựa chọn cho người dùng trong phân khúc môtô cỡ nhỏ 400cc cơ bản.
Hãng máy hút bụi Trung Quốc Dreame vừa tiếp tục hé lộ những hình ảnh siêu xe điện của mình trước thềm CES 2026, được cho là có công suất vượt quá 1.000 mã lực.
Toyota Camry và Corola Cross hybrid tại Mỹ bị triệu hồi, nguyên nhân xác định là do bu lông bên trong bộ biến tần của hệ thống truyền động hybrid bị lỏng.
Nhưng nhìn vào nội thất thì rõ ràng hãng độ này chưa biết tiết chế các màu nổi, dù sao, ở ngoại hình cũng đã làm rất tốt, với việc xử lý cho xe có 1 màu tối.
Lòng trung thành đối với thương hiệu dường như không còn khi khách hàng Trung Quốc đổ xô mua mẫu sedan hạng sang Maextro S800 sản xuất trong nước của Huawei.
Mẫu xe bán tải cỡ trung Nissan Navara 2026 thế hệ mới có mối liên hệ mật thiết với Mitsubishi Triton nhưng Nissan đã có những tinh chỉnh và cải tiến riêng.
Trong bối cảnh thị trường ôtô toàn cầu đang thanh lọc khốc liệt, Ford vừa chính thức xác nhận một bước đi táo bạo khi quyết định thu gọn danh mục sản phẩm.
Tại triển lãm Tokyo Auto Salon 2026 sắp diễn ra, Toyota không chỉ mang đến các mẫu xe thể thao và xe độ, mà còn tạo bất ngờ với bộ ba RAV4 độ hoàn toàn mới.
Dù Volvo không có kế hoạch bán xe V60 Cross Country tại thị trường Mỹ, nhưng việc sản xuất xe vẫn sẽ tiếp tục cho các thị trường khác trên toàn thế giới.