BOT Tiền Giang sẽ bán lại dự án ở Cai Lậy cho Bộ GTVT?

Nếu nhà đầu tư trả dự án BOT  Tiền Giang cho Nhà nước thì Bộ Giao thông Vận tải sẽ xin ý kiến của Chính phủ để mua lại.

Trao đổi với Zing.vn chiều 17/8, ông Nguyễn Phú Hiệp, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư quốc lộ 1 tỉnh Tiền Giang (BOT Tiền Giang) cho biết đơn vị không đưa ra thông tin sẽ trả lại dự án đường tránh Cai Lậy và tăng cường quốc lộ 1 cho Nhà nước.
Tuy nhiên, trả lời trên báo Người Lao Động, người đại diện Hội đồng thành viên BOT Tiền Giang cho biết nếu chọn phương án dời trạm thu phí vào đường tránh thị xã Cai Lậy thì đơn vị này sẽ trả lại dự án cho Nhà nước. Lý do là BOT Tiền Giang không đủ khả năng hoàn vốn, đổ nợ vì mỗi tháng trả lãi ngân hàng lên đến gần 10 tỷ đồng.
BOT Tien Giang se ban lai du an o Cai Lay cho Bo GTVT?
 BOT Cai Lậy xả trạm ngày thứ ba liên tiếp. Ảnh: Việt Tường.
Theo vị này, dự kiến năm 2020, đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận hoàn thành sẽ không còn nhiều phương tiện lưu thông qua Cai Lậy nên BOT hoàn vốn rất khó khăn.
"Khi ký kết, ngân hàng đâu biết mình khó khăn như hiện nay, đúng hạn phải trả. Bây giờ, chúng tôi chỉ mong các cơ quan quản lý Nhà nước vào cuộc giải thích, vận động người dân hiểu rõ", người đại diện BOT Tiền Giang nói với báo Người Lao Động.
Trò chuyện với phóng viên Zing.vn, ông Lê Văn Hưởng, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, nói rằng đường tránh Cai Lậy và quốc lộ 1 do Trung ương quản lý. Vì vậy, tỉnh có trách nhiệm bảo vệ tình hình an ninh trật tự trên các tuyến đường này, còn những vấn đề khác thì tỉnh chỉ đóng góp ý kiến chứ không quyết định điều gì.
"Tôi chỉ giải thích là nếu nhà đầu tư trả lại dự án thì Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) sẽ mua lại. Khi đó, Bộ sẽ xin ý kiến của Chính phủ", lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang nói.
Một ngày trước, Bộ GTVT đã có cuộc họp thống nhất với UBND tỉnh Tiền Giang, chủ đầu tư về việc giảm phí tại trạm thu phí này.
Các loại xe khi đi qua trạm này sẽ được giảm từ 15.000 đến 40.000 đồng/lượt, tùy từng loại xe. Thời gian áp dụng từ 21/8.
Bên cạnh đó, Bộ GTVT cũng thống nhất miễn hoặc giảm 50% phí cho các phương tiện của người dân 4 xã Phú Nhuận, Mỹ Thành Nam, Bình Phú và Phú An thuộc huyện Cai Lậy từ 10/9.

Tự ý tăng phí BOT, Tasco bị Chính phủ yêu cầu xử lý

Trạm thu phí Mỹ Lộc-Nam Định thuộc quản lý của Công ty cổ phần Tasco đã tiến hành tăng phí BOT từ ngày 1/6 với 3 trong 5 loại phương tiện...

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Công văn số 4988/VPCP-KTTH do Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký yêu cầu UBND tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính căn cứ Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 7/6/2016 của Chính phủ, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 107/TB-VPCP ngày 27/5/2016 của Văn phòng Chính phủ để xử lý mức thu và số tiền phí đường bộ đã thu tại trạm Mỹ Lộc từ 6h sáng 1/6/2016 đến 6h sáng 8/6/2016 theo quy định.
Tu y tang phi BOT, Tasco bi Chinh phu yeu cau xu ly
 

Công an Hà Nội điều tra nghi vấn chạy án tiền tỷ

(Kiến Thức) - Công an TP Hà Nội đang vào cuộc điều tra nghi vấn thẩm phán, luật sư "chạy án" để thắng trong một vụ kiện dân sự ở quận Nam Từ Liêm.

Sáng 17/8, trao đổi với PV Kiến Thức, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội - cho biết, đang yêu cầu các đơn vị nhanh chóng vào cuộc điều tra nghi vấn chạy án tiền tỷ ở Hà Nội.
Thông tin liên quan đến vụ nghi chạy án được chủ tài khoản B.H.T đăng tải. lên mạng xã hội. Tài khoản B.H.T chia sẻ rất nhiều tài liệu, clip, hình ảnh được cho là liên quan vụ án dân sự do TAND quận Nam Từ Liêm thụ lý, tố cáo một nữ thẩm phán TAND quận Nam Từ Liêm và một nữ luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội bảo vệ quyền lợi "gợi ý chi một tỷ đồng để thắng phiên tòa sơ thẩm do TAND quận Nam Từ Liêm xét xử".

Ảnh: Những con mương "chết" tiềm ẩn sốt xuất huyết ở Hà Nội

(Kiến Thức) - Những con mương "chết" ở Hà Nội nhiều năm không được xử lý gây ảnh hưởng đến cuộc sống người dân, đặc biệt nguy hiểm khi dịch sốt xuất huyết đang bùng phát.

Anh: Nhung con muong "chet" tiem an sot xuat huyet o Ha Noi
Trong những ngày này, dịch sốt xuất huyết bùng phát ở Hà Nội. Các cơ quan chức năng vẫn đang nỗ lực thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân. Ghi nhận của PV Kiến Thức, người dân sinh sống tại khu vực mương "chết" Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội) vẫn đang rất lo ngại, sợ muỗi đốt lây lan dịch bệnh.

Đọc nhiều nhất

Tin mới