“Em Tít có ngoan đâu mà vẫn được phiếu bé ngoan“

- Ở không ít nơi, người lớn đã biến chiếc phiếu bé ngoan thành những thứ để gửi thông tin quảng cáo đến phụ huynh, hay những thứ có thể dễ dàng mua được, hay xin được mà chẳng mất công phấn đấu, cố gắng gì.
[links()]
Phiếu bé ngoan bị "nhờn"
"Ngày nào con tôi đi lớp về cũng thấy có phiếu bé ngoan, có hôm con cầm về đến 2, 3 cái", chị Nguyễn Thị Ngân, khu tập thể Trương Định, có con học ở một trường mẫu giáo tư thục cho hay. "Tôi thấy làm như vậy cái phiếu bé ngoan cũng chẳng còn tác dụng gì, nó bị "nhờn" đi rồi. Phiếu bé ngoan chỉ nên phát cho các con vào cuối tuần để khuyến khích, động viên trẻ cố gắng chăm ngoan. Còn nếu cứ phát cho trẻ vô tội vạ thì nó sẽ chẳng còn ý nghĩa gì vì trẻ sẽ hiểu rằng thích có lúc nào chẳng được".
Phiếu bé ngoan luôn được các em nhỏ háo hức chờ mong.
Phiếu bé ngoan luôn được các em nhỏ háo hức chờ mong.

Chị Nguyễn Thu Nga (Yên Hòa, Cầu Giấy) cho biết, các cô giáo ở lớp mẫu giáo tư thục của con chị cũng khá thoải mái khi phát phiếu bé ngoan. Thỉnh thoảng bà ngoại đưa thằng bé cùng đi đón chị ở mẫu giáo. Thấy chị cầm phiếu bé ngoan, thằng em cứ đòi bằng được, nên bà thường xin cô cho thằng bé một cái. Những lúc đó, con gái chị không phản ứng gì. Nhưng có hôm nó nghịch bẩn chị Nga nói không được mới dọa mách cô để nó không được phiếu bé ngoan nữa, con bé liền quay ra bảo: "Em Tít có ngoan đâu mà vẫn được phiếu bé ngoan đấy thôi".

Nhiều phụ huynh có con học mẫu giáo còn bức xúc về chuyện con được phát những chiếc phiếu bé ngoan mà thoạt nhìn lại tưởng là tờ rơi quảng cáo. Một phụ huynh có con 4 tuổi học mẫu giáo tại quận Thanh Xuân cho biết, phiếu bé ngoan con chị mang về có hình logo sản phẩm Cốm trẻ Việt to hơn và có vị trí nổi bật hơn cả chữ Bé Ngoan.

Còn chị Lê Thanh Thủy (Hoàn Kiếm, Hà Nội) xin cô phiếu bé ngoan cho đứa em ở nhà nhiều lần thì cũng ngại nên đã gửi tiền nhờ cô mua hộ hẳn cả tập phiếu bé ngoan, rồi để ở lớp thi thoảng phát cho đứa em khi cùng đi đón anh. Chị cũng mang một ít về nhà để tiện thưởng cho các con.

Không được linh động

Bà Lê Thị Túy, Trung tâm Tư vấn Tuổi trẻ Hạnh phúc và Kỹ năng sống cho biết, phiếu bé ngoan từ rất lâu rồi đã mất đi vai trò của nó đối với các bé mẫu giáo. Nếu như trước đây cả gia đình háo hức với chiếc phiếu bé ngoan mỗi khi cháu đem về nhà thì giờ nó đã bị phổ thông hóa. Bạn nào cũng có, lớp nào cũng có 100% bé được nhận phiếu bé ngoan. Bỗng dưng nó không phải là niềm mong đợi của các bé nữa.

Không nên linh động phát phiếu cho tất cả các trẻ mà phải hạn chế một số lượng phiếu nhất định, để phiếu đồng thời là phần thưởng động viên, nhưng cũng là mục đích phấn đấu của các bạn chưa đạt. Nếu có điều kiện thì có thể có thêm phần thưởng cho những phiếu bé ngoan đặc biệt. Khi phát phiếu bé ngoan, cô giáo cũng phải nói rõ cũng như động viên khuyến khích các bé phát huy và răn đe những việc làm chưa được như không ăn hết cơm, đánh bạn, không ngủ trưa...

Như vậy thì phiếu bé ngoan mới có tác dụng rõ ràng. Phụ huynh không được trở thành đồng lõa bằng cách tự đi mua phiếu bé ngoan cho trẻ... để giáo dục thực sự có tính răn đe đối với trẻ.

TS Nguyễn Thành Nam, nhóm Cánh buồm cho biết, hiện nay ở nhiều trường, tình trạng phát phiếu bé ngoan một cách dễ dãi, thiếu chọn lọc và cân nhắc đang diễn ra phổ biến. Ở nhiều lớp, cô giáo hơi phung phí lời khen. Sai đúng đều khen với mục đích để động viên các cháu là không nên. Cách khen học trò là một kỹ năng đòi hỏi cha mẹ cũng như giáo viên phải am hiểu tâm lý lứa tuổi cũng như phương pháp sư phạm. Chỉ khi nào học sinh thấy quý tấm phiếu bé ngoan, các em mới hiểu rõ vì sao cô khen mình. Và chỉ khi ấy, các em mới nhớ và lặp lại những thao tác tốt đó trong buổi học hôm sau.

Không chỉ phiếu bé ngoan, ở trường học của cháu tôi, tuần nào cháu cũng đem về những cuốn báo, tạp chí mà nội dung thì tôi không thể hiểu nổi nó là cái gì với cái tên gồm: Chăm học, Văn nghệ thiếu nhi... Tìm hiểu ra thì tôi thấy nó là tập hợp những bài viết rất nhạt nhẽo và không có nội dung giáo dục. Vì thế, các cấp quản lý nên có cách kiểm duyệt gắt gao hơn đối với những văn hóa phẩm trong nhà trường.

Bà Lê Thị Túy


Châu An

Đọc nhiều nhất

Tin mới