Bệnh dại đang gia tăng tại nhiều địa phương, đặc biệt trong mùa nắng nóng

Do thời tiết nắng nóng gay gắt nên thời gian gần đây, một số tỉnh thành liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó nghi dại tấn công.

Bệnh dại gia tăng ở nhiều tỉnh thành

Tại Hà Nội, cơ quan chức năng vừa phát hiện hai ổ dịch dại trên chó thả rông, không xác định được chủ tại xã Hòa Lạc và xã Hạ Bằng. Cùng với đó, ghi nhận bốn trường hợp bị chó nghi dại cắn với vết thương nặng.

Mới đây, ngày 14/4 tại tỉnh Quảng Ngãi, một con chó có biểu hiện hung hăng chạy dọc các tuyến đường liên thôn thuộc xã Sơn Tịnh, và bất ngờ tấn công, làm 4 người bị thương. Ngay sau khi sự việc xảy ra, người dân và lực lượng chức năng xã đã tổ chức vây bắt và tiêu hủy con vật nghi dại.

Con chó dại cắn người dân đã bị bắt và tiêu hủy. Ảnh tienphong.vn
Con chó dại cắn người dân đã bị bắt và tiêu hủy. Ảnh tienphong.vn

Hiện nay thời tiết ở Đắk Lắk đang bước vào thời kỳ cao điểm của mùa khô năm 2026, những ngày gần đây nắng nóng gay gắt, trên địa bàn tỉnh này liên tiếp ghi nhận nhiều trường hợp người dân bị chó nghi dại tấn công, khiến người dân hết sức lo lắng về nguy cơ lây lan bệnh dại trong cộng đồng.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm đến nay toàn tỉnh đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong do bệnh dại, cùng với đó là nhiều vụ việc người dân bị chó nghi dại tấn công... Mới nhất là ngày 3/4, một con chó nghi dại cắn 5 người tại khu phố Phú Thọ 3, phường Hòa Hiệp.

Trước đó, chỉ trong hơn một tháng, Đà Nẵng cũng ghi nhận bốn ổ dịch dại trên chó nuôi tại các xã Đồng Dương, Sơn Cẩm Hà và Thạnh Bình.

Tại TP.HCM, theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP (HCDC), mới đây ghi nhận trường hợp ông H.M.Đ. (63 tuổi) tử vong do dại tại xã Long Hải (TP.HCM, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trước đây) sau hơn một tháng bị chó cắn.

Trong bối cảnh thời tiết bước vào mùa nắng nóng, thời điểm virus dại phát triển mạnh các bác sĩ tiếp tục cảnh báo người dân tuyệt đối không chủ quan.

Mùa hè được xem là “mùa bệnh dại”

Bước vào mùa hè, nguy cơ bùng phát bệnh dại trở nên rõ rệt hơn. Bác sĩ chuyên khoa I Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC cho biết, tháng 5 đến tháng 8 hằng năm được xem là “mùa bệnh dại”. Nhiệt độ cao khiến động vật, đặc biệt là chó mèo, dễ bị kích thích, thay đổi hành vi và có xu hướng đi lại nhiều hơn để tìm kiếm thức ăn và nước uống, qua đó làm gia tăng nguy cơ tiếp xúc và lây nhiễm.

Mùa hè cũng là thời điểm các hoạt động ngoài trời, du lịch và vui chơi diễn ra sôi động, kéo theo tần suất tiếp xúc với động vật tăng lên. Trẻ em - nhóm đối tượng dễ bị tổn thương - thường nô đùa tại những nơi có vật nuôi thả rông, rất dễ đối mặt với nguy cơ bị tấn công.

Một đặc điểm nguy hiểm của bệnh dại, theo bác sĩ Bạch Thị Chính, là thời gian ủ bệnh có thể kéo dài từ vài tuần đến vài năm, tùy thuộc vào vị trí và mức độ vết thương. Trên thực tế, đã có không ít trường hợp đáng tiếc khi nạn nhân cho rằng bị chó, mèo - kể cả vật nuôi trong nhà - tấn công nhưng vẫn chủ quan hoặc sau khi theo dõi thấy con vật không có biểu hiện bất thường thì nghĩ rằng không có nguy cơ. Chỉ đến khi con vật chết, họ mới hoảng loạn đi tiêm vắc xin nhưng lúc này đã quá muộn. Vi rút dại đã xâm nhập cơ thể và di chuyển đến não bộ, không có thuốc hay phương pháp điều trị đặc hiệu, người bệnh gần như phải đối mặt với cái chết trong đau đớn và thương tâm.

Nhân viên y tế tư vấn tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người dân tại Hệ thống tiêm chủng VNVC. Ảnh: Phong Lan/Nguồn HNM
Nhân viên y tế tư vấn tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho người dân tại Hệ thống tiêm chủng VNVC. Ảnh: Phong Lan/Nguồn HNM

Theo ông Nguyễn Đình Đảng, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, “chìa khóa” để kiểm soát bệnh dại vẫn là tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo. Theo quy định chuyên môn, khi tỉ lệ tiêm phòng cho đàn chó, mèo đạt trên 80% thì được xem là bảo đảm yêu cầu phòng dịch. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng, tiêm phòng thôi là chưa đủ, người nuôi cần quản lý vật nuôi chặt chẽ, không thả rông và phải rọ mõm khi đưa ra nơi công cộng.

Bên cạnh các biện pháp phòng ngừa trên động vật, việc xử trí đúng khi bị chó, mèo cắn cũng đóng vai trò sống còn. Người dân cần rửa vết thương ngay dưới vòi nước chảy với xà phòng trong ít nhất 15 phút, sau đó sát trùng bằng cồn hoặc dung dịch i ốt. Quan trọng nhất là phải đến cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng kịp thời, tuyệt đối không tự ý điều trị hoặc tin vào các phương pháp dân gian.

Theo thống kê của Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), mỗi năm Việt Nam chi hơn 1.000 tỉ đồng chỉ riêng cho vắc xin và huyết thanh kháng dại phục vụ tiêm phòng cho người bị chó mèo cắn. Con số này chưa bao gồm chi phí điều trị vết thương, chăm sóc y tế, cũng như những thiệt hại gián tiếp khác.

Dù đã có vắc xin cho cả người và động vật, Việt Nam vẫn ghi nhận từ 70-90 ca tử vong mỗi năm vì bệnh dại. Một trong những khó khăn trong công tác phòng dại là việc tiêm phòng vắc xin cho đàn chó mèo. Thống kê cho thấy tổng đàn chó mèo của cả nước hiện khoảng 7 triệu con nhưng chỉ hơn một nửa được tiêm phòng vắc xin dại.

Mời độc giả xem video Người đàn ông có biểu hiện rối loạn tâm thần tấn công người khác (Nguồn CA xã Sơn Tĩnh)

Hà Nội tăng cường giám sát bệnh dại sau ổ dịch mới trên chó

Chủ động phòng bệnh dại: Người dân cần tiêm phòng, xử lý vết cắn nhanh chóng và nâng cao nhận thức cộng đồng để ngăn dịch lây lan.

Đoàn giám sát của CDC Hà Nội vừa triển khai kiểm tra công tác phòng, chống bệnh dại tại xã Hạ Bằng, sau khi địa phương ghi nhận ổ dịch trên chó.

Theo báo cáo, trong tuần qua đã phát hiện 1 ổ dịch dại trên chó tại thôn 3, xã Hạ Bằng. Con chó mắc bệnh đã cắn 2 người dân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới