Cần đưa nếp sống văn minh vào khuôn khổ

Google News

(Kiến Thức) - Tôi hoàn toàn đồng ý với nội dung Dự thảo bài phạt 200.000đ nếu cởi trần ở chốn đông người. Để giữ trật tự đời sống tinh thần văn hóa cộng đồng, Bộ Công an giờ mới đề cập đến việc này là hơi muộn.


Ảnh minh họa. 

Ngày nay, nhiều biểu hiện gây rối trật tự trong đời sống nhân dân, điển hình như ngôn ngữ thô tục, trang phục hở hang, lối sống "đầu gấu" khiến nhiều người lo sợ. Nếu phản kháng thì bị dọa nạt, gây gổ nên hầu hết gặp những trường hợp này ai cũng chọn biện pháp im lặng.

Theo tôi, Bộ Công an cần nhanh chóng tập hợp ý kiến của cộng đồng xã hội đề xuất để hoàn chỉnh báo cáo với Chính phủ ban hành Nghị định càng sớm càng tốt. Trước mắt, tôi đề nghị những nơi công cộng như bến tàu, bến xe, đền thờ, chùa chiền, trường học, bệnh viện... cần phải có ngay một bản nội quy công khai nhắc nhở những điều nên tránh, răn đe ngăn ngừa những biểu hiện tiêu cực, qua đó thực hiện tốt những quy định đề ra, góp phần nâng cao ứng xử văn hóa, đưa nếp sống văn minh vào khuôn khổ trong cộng đồng.
Thanh Bình (Thanh Thủy, Phú Thọ)

Bình luận(0)