Bài thuốc chữa hen từ lá cúc tần

Anh Hùng và mẹ.
 Anh Hùng và mẹ. 

Bà "Tuyết hen"

Anh Lưu Thái Hùng cho biết, mẹ anh là bà Lê Minh Tuyết, sinh năm 1929, công tác tại Công ty Rau quả Hà Nội. Khi 40 tuổi một lần bà bị cảm, sau đó bị hen phế quản, không thở được, liên tục tới bệnh viện cấp cứu. Bà bị hen nặng tới mức mọi người trong công ty gọi bà là "Tuyết hen", trong túi luôn có bình xịt hen và thẻ bảo hiểm để sẵn sàng vào viện bất cứ lúc nào. Bình xịt hen chỉ khuyến cáo ngày dùng 3 lần, nhưng vì bà khó thở quá nên đã phải dùng 6 lần/ngày. Chữa thuốc Tây y không khỏi, gia đình đã chữa nhiều thuốc Đông y và các biện pháp châm cứu, bấm huyệt, thủy châm... nhưng bệnh cũng không khỏi được. Thế rồi một lần anh Hùng được người bạn chuyên đi săn thú rừng mách người dân tộc Mường hay dùng lá cúc tần chữa hen, thế là ông về phổ biến lại cho mẹ mình.

Lúc đầu bà Tuyết không tin lá cúc tần chữa được bệnh nên không dùng, sau đó chữa nhiều cách mà không đỡ bà nghĩ, phụ nữ đẻ kiêng kỵ nhất mà dùng được là cúc tần thì mình dùng không khỏi cũng không sao. Vậy là bà làm theo cách của con trai như sau: Lấy 1 mớ rau cúc tần to như mớ rau muống, dựng chỗ mát, bẻ cả ngọn, cả lá già rửa sạch như rửa rau sống, nước cuối cùng rửa bằng nước muối loãng cho vào cối giã như giã cua, rồi cho 1 bát con nước đun sôi để nguội lọc. Uống trước khi ăn sáng 1 tiếng và cho thêm chút đường. Uống như vậy 10 ngày thì cơn hen tăng về số lượng, giảm về mức độ. Bà uống 15 ngày thì gần như khỏi hẳn. Nhưng theo bài thuốc phải uống 100 ngày mới cắt bệnh hoàn toàn. Bà Tuyết kiên trì thực hiện như vậy và từ đó tới nay bà đã 80 tuổi mà vẫn chưa bị tái phát bệnh.

Anh Hùng chỉ lá cúc tần chữa hen cho mẹ mình.
Anh Hùng chỉ lá cúc tần chữa hen cho mẹ mình.

Chưa thể kết luận cúc tần chữa hen

Với bài thuốc này của anh Hùng, anh đã mách cho một số bạn bè chữa trị, những người nào tuân thủ đúng như trên thì khỏi, còn nếu dùng máy xay sinh tố hoặc uống sau ăn, uống tăng bữa thì đỡ nhưng bệnh không khỏi hẳn.

Trao đổi về vấn đề này, ông Phó Hữu Đức, Chủ tịch Hội Đông y quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết, trong sách của GS Đỗ Tất Lợi có nói, lá cúc tần dùng để xông tắm, chữa cảm cúm, bị gió, hàn khí, xoa bóp, đau nhức. Đặc biệt, đối với phụ nữ sau sinh, để lưu thông khí huyết và sạch huyết thì dùng lá cúc tần ăn. Các sách Đông y chưa thấy nói đến lá cúc tần chữa hen. Vì vậy, khi dùng cũng nên cân nhắc.

Ông Minh Phúc, Phó Chủ tịch Hội Đông y TP Vũng Tàu cho biết thêm: "Đây là cách chữa dân gian, sách cổ chưa thấy ghi. Trong lá cúc tần chứa nhiều tinh dầu nên rất hiệu quả trong chườm ấm, nhức mỏi, đau đầu, cảm cúm. Tuy tôi chưa thấy ai lưu truyền rằng chữa hen bằng lá cúc tần, nhưng cũng có thể nó có công dụng, bởi rằng bệnh nhân trên bị hen do một lần cảm, vậy là bà bị ảnh hưởng phế. Lá cúc tần có tác dụng trong chữa cảm cúm, đau nhức, tác dụng tới phế, phế được lưu thông thì bệnh sẽ giảm. Mặt khác, có người dùng máy xay sinh tố, uống sau ăn bệnh không khỏi, có thể do trong cúc tần có chất kỵ sắt (máy sinh tố chứa sắt), khi giã dập, một số hợp chất tan ra được, còn xay một số hợp chất không tan được, nên không có tác dụng bằng. Còn sở dĩ uống buổi sáng trước khi ăn, thời điểm này dịch vị dạ dày chưa có chất làm hỏng, kích ứng thuốc. Đây mới là 1 - 2 trường hợp khỏi bệnh, vì vậy chưa thể khẳng định bài thuốc có hiệu quả hay không, muốn kết luận cần kiểm nghiệm ít nhất 100 người".TIN LIÊN QUAN:

Đọc nhiều nhất

Tin mới