Bác sĩ cắt nhầm rồi đổ lỗi tinh hoàn bị teo nhỏ

(Kiến Thức) - Trong một ca phẫu thuật u nang, bác sĩ cắt nhầm tinh hoàn của bệnh nhân nhưng đã cố tình che giấu và làm bệnh nhân tưởng lầm tinh hoàn chỉ bị nhỏ đi. 

Được yêu cầu thực hiện ca phẫu thuật u nang nhưng một bác sĩ cắt nhầm tinh hoàn bên phải của người bệnh rồi bao biện rằng tinh hoàn vẫn ở đó, chỉ là teo nhỏ hơn bình thường.

Bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật này là Marwan Farouk sinh ra tại Baghdad và học tại một trường không chuyên tại Durham. Ca mổ nói trên được thực hiện tại bệnh viện Chiltern tại Great Missendon – Buckinghamshire (Anh) vào tháng 4/2014.

Bac si cat nham roi do loi tinh hoan bi teo nho
Ca mổ được thực hiện tại bệnh viện Chiltern tại Great Missendon – Buckinghamshire (Anh) vào tháng 4/2014. 

Vị bác sĩ này hiện đang đứng trước nguy cơ bị xét xử trước Tòa án ngành y tế vào tháng sau và có khả năng sẽ bị tước giấy phép hành nghề, xử án treo, cảnh cáo hoặc bắt phải đi đào tạo chuyên sâu hơn.

Theo cáo buộc dành cho bác sĩ Farouk thì vị bác sĩ này đã cắt nhầm hoàn toàn tinh hoàn bên phải của bệnh nhân thay vì cắt đi khối u gần vị trí này. Sau tai nạn xảy trong ca mổ cắt nhầm, bác sĩ này còn “cố tình che đậy sự thật đã cắt nhầm tinh hoàn của bệnh nhân” làm bệnh nhân tưởng lầm “tinh hoàn vẫn còn và vẫn hoạt động tốt nhưng nhỏ hơn bình thường”

Bác sĩ Faroul còn cố tình ghi vào bệnh án của bệnh nhân rằng tế bào tinh hoàn bị hư hại nhưng lại hoàn toàn không nhắc đến chi tiết bệnh nhân đã bị mất tinh hoàn.

Cáo buộc chi tiết cho rằng khi thực hiện ca phẫu thuật, bác sĩ Farouk đã thực hiện công tác ngoài chuyên môn và những hành động của ông ta gây hiểu lầm và thiếu trung thực.

Các thông tin ngoài lề của vụ án cho thấy bác sĩ tư vấn này kết hôn với một bác sĩ đa khoa tại Aylesbury và có 3 con trai. Trên websirt riêng của mình, bác sĩ này viết “Tôi là một thầy giáo ngành y đầy năng động và là một bác sĩ trẻ. Tôi được mọi người nhìn nhận nhờ các kỹ năng phẫu thuật ổ bụng...Tôi đã có hơn 30 bài báo nghiên cứu được in trên các tờ báo ngành y có uy tín”.

Bac si cat nham roi do loi tinh hoan bi teo nho-Hinh-2
 Chân dung bác sĩ tắc trách Farouk - người thực hiện ca mổ nhầm.

Từ sau ca mổ nhầm năm 2014, bác sĩ Farouk bị bắt phải làm việc trong tình trạng nghiêm ngặt, bị giám sát và bị cấm tham gia vào bất kỳ hoạt động ngành y nào liên quan đến tinh hoàn. Phiên xử bác sĩ Farouk sẽ diễn ra vào tháng 6/2016 tại Manchester. 

Mời độc giả xem video "Cấp cứu tim mạch thành công cho bệnh nhân 100 tuổi" (Nguồn: VTV):

Nữ sinh tử vong do bác sĩ tắc trách: Giám đốc BV nói gì?

(Kiến Thức) - Giám đốc bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An) hứa sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân trong vụ nữ sinh tử vong do bác sĩ tắc trách.

Liên quan đến vụ nữ sinh tử vong do bác sĩ tắc trách, Bệnh viện đa khoa Quỳnh Lưu (Nghệ An), người nhà nạn nhân đã chấp nhận đưa thi thể về nhà khi được bệnh viện hứa sẽ làm rõ trách nhiệm của từng cá nhân.
Chiều 24/3, ông Nguyễn Hoài Nam – Giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu cho biết, đến khoảng 2h rạng sáng 24/3, người nhà đã đồng ý đưa thi thể cháu Lý Thị Thu (14 tuổi, trú tại xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) về nhà để mai táng. Người nhà của cháu Thu không yêu cầu khám nghiệm tử thi.

Những vụ bác sĩ tắc trách, bệnh nhân phải gánh hậu quả

(Kiến Thức) - Chỉ vì bác sĩ thiếu chuyên môn, tắc trách nên đã khiến cho những bệnh nhân như nữ sinh lớp 10 bị cưa chân, bệnh nhân phải thay bàng quang thậm chí là tử vong

Mới đây, một nữ sinh lớp 10 bị cưa chân ở Đăk Lăk đã chỉ vì sự tắc trách, thiếu kinh nghiệm của các bác sĩ đã khiến cho dư luậnbất tình, phẫn nộ. Điều đáng nói, hậu quả đáng tiếc này không phải trường hợp đầu tiên từ sự vô trách nhiệm của đội ngũ y bác sĩ. Trước đó, có khá nhiều trường hợp bác sĩ phẫu thuật ... nhầm khiến bệnh nhân nhẹ thì phải phẫu thuật lại, nặng thì phải cưa chân, thay bàng quang thậm chí là tử vong.
Nữ sinh lớp 10 bị cưa chân vì bác sĩ tắc trách

Bác sĩ tắc trách, nữ sinh lớp 10 bị cưa chân

Chính vì bác sĩ tắc trách và sự yếu kém trong chuyên môn mà một nữ sinh lớp 10 bị cưa chân.

Sau khi được bác sĩ chẩn đoán bị gãy mâm chày bên phải và được bó bột, Vi liên tục kêu đau thì bác sĩ nói đó là chuyện bình thường. Đến khi tháo bột ra thấy chân Vi xuất hiện nhiều bóng nước, sưng vù, mất cảm giác thì đã quá muộn.
Liên quan đến vục việc bác sĩ tắc trách, nữ sinh lớp 10 bị cưa chân, sáng 14/3, trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Tâm - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin (tỉnh Đắk Lắk) thừa nhận chính vì sự yếu kém trong chuyên môn và tắc trách của bác sĩ mà bé Lê Thị Hà Vi (SN 2000, học sinh lớp 10, Trường THPT Y Jút, huyện Cư Kuin) vừa phải cưa một chân.

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Mẹo tăng sức đề kháng trong mùa đông

Để tăng cường sức đề kháng trong mùa đông, cần chế độ dinh dưỡng giàu vitamin, uống đủ nước ấm, tập thể dục đều đặn, giữ ấm cơ thể, ngủ đủ giấc...