Gói thầu 2,5 tỷ đồng chỉ tiết kiệm hơn 2 triệu đồng sau ba lần gia hạn
Ngày 12/03/2026, ông Nguyễn Thanh Cường – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang đã ký Quyết định số 235/QĐ-BQLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu qua mạng cho Gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình. Gói thầu này thuộc dự án Công trình Gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường Đông kênh Cống Vong (Giai đoạn 1).
Theo dữ liệu từ biên bản mở thầu, gói thầu này có giá dự toán là 2.510.453.000 đồng. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng V&H là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu và trúng thầu với giá 2.508.135.478 đồng. Như vậy, thông qua hoạt động đấu thầu rộng rãi qua mạng, ngân sách chỉ tiết kiệm được khoảng 2,3 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm khoảng 0,09%. Đây là con số tiết kiệm cực thấp đối với một gói thầu xây lắp có giá trị hàng tỷ đồng.
Điều đáng chú ý, Gói thầu số 07: Thi công xây lắp công trình thuộc dự án Công trình Gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường Đông kênh Cống Vong (Giai đoạn 1) được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng từ tháng 01/2026. Tuy nhiên, con đường tìm kiếm nhà thầu cho dự án này không hề dễ dàng. Gói thầu đã phải thông báo gia hạn thời điểm đóng thầu tới 03 lần liên tiếp vào các ngày 24/01, 01/02 và 11/02/2026 với cùng một lý do: "Do không có nhà thầu tham dự". Đến thời điểm mở thầu chính thức vào ngày 26/02/2026, chỉ có duy nhất một đơn vị nộp hồ sơ dự thầu là Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng V&H.
Chân dung nhà thầu "quen mặt" tại An Giang
Theo tìm hiểu, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng V&H (MST: 1602097431) có trụ sở tại Phường Bình Đức, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, do ông Trương Văn Hóa làm Giám đốc. Đây là doanh nghiệp có lịch sử đấu thầu khá ấn tượng tại địa phương với tỉ lệ trúng thầu cao. Trong tổng số 23 gói thầu đã tham gia, đơn vị này đã giành chiến thắng tại 13 gói với tổng giá trị trúng thầu đạt hơn 49,5 tỷ đồng.
Phân tích sâu hơn về dữ liệu cho thấy, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang là một "khách hàng" lớn của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng V&H. Trước gói thầu tại dự án kênh Cống Vong, nhà thầu này từng được xướng tên trúng thầu tại nhiều gói thầu khác do đơn vị này mời thầu như: Gói thầu số 12a (trúng tháng 12/2025), Gói thầu số 17A (trúng tháng 11/2025), hay Gói thầu số 05 (trúng tháng 10/2025)... Việc một nhà thầu liên tục trúng thầu tại một chủ đầu tư với tỉ lệ tiết kiệm thấp thường là điểm khiến dư luận quan tâm về tính cạnh tranh và hiệu quả kinh tế.
Góc nhìn pháp lý và chuyên gia
Bình luận về trường hợp này, Luật sư Nguyễn Thị Hương (Đoàn Luật sư TP HCM) nhận định: "Luật Đấu thầu số 22/2023/QH15 và các văn bản hướng dẫn như Nghị định 214/2025/NĐ-CP đã quy định rất rõ về việc xử lý tình huống khi chỉ có một nhà thầu tham dự. Việc chủ đầu tư gia hạn nhiều lần là đúng quy định để tăng tính cạnh tranh. Tuy nhiên, khi kết quả trúng thầu sát giá và chỉ có một đơn vị tham gia, cần xem xét kỹ lưỡng hồ sơ mời thầu xem có các tiêu chí gây hạn chế nhà thầu hay không, nhằm đảm bảo mục tiêu tối thượng là tính công bằng và hiệu quả kinh tế".
Đồng quan điểm, chuyên gia đấu thầu Lê Hân cho rằng, các cơ quan chức năng cần tăng cường giám sát đối với những gói thầu có tỉ lệ tiết kiệm thấp dưới 1%. Theo Thông tư 79/2025/TT-BTC, tính minh bạch trong việc đăng tải dự toán và các bước thực hiện hợp đồng điện tử là công cụ quan trọng để người dân và xã hội cùng giám sát hoạt động đầu tư công.
Dự án Gia cố đê, kết hợp nâng cấp mặt đường Đông kênh Cống Vong có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ hạ tầng và phục vụ dân sinh tại xã Thoại Sơn. Dư luận kỳ vọng với mức giá trúng thầu sát nút, Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng V&H sẽ đảm bảo chất lượng và tiến độ thi công 120 ngày như đã cam kết.