Va chạm ở cảng Cầu Đá, một tàu du lịch bị chìm

Google News

Sau khi bị va chạm, một chiếc tàu du lịch đang đậu tại cảng Cầu Đá (Khánh Hòa) đã chìm xuống biển.

Đến trưa nay (7/8), chiếc tàu du lịch Biển Xanh bị chìm sau va chạm vẫn chưa được trục vớt. 2 chiếc tàu bị va chạm khác được đưa đi sửa chữa vì hư hỏng.
Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 9h35 ngày 7/8, tại khu vực neo đậu tàu du lịch gần cảng Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên, TP Nha Trang. Rất may, vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.
Va cham o cang Cau Da mot tau du lich bi chim
 Chiếc tàu khi di chuyển va chạm liên hoàn với các tàu khác tại bến cảng Cầu Đá. Ảnh: Nhiệt Băng
Thông tin ban đầu, vào thời gian trên, tàu du lịch số hiệu KH 0449 do ông Bành Thanh Duy (SN 1985, trú tại xóm Núi, Cầu Đá, phường Vĩnh Nguyên) điều khiển, trong lúc cho tàu lùi để đưa 10 hành khách nước ngoài tham quan vịnh Nha Trang đã bất ngờ gặp sự cố.
Chiếc tàu này va chạm liên tiếp vào 3 tàu du lịch khác đang neo đậu gần đó. Cú va chạm mạnh làm tàu du lịch Biển Xanh (vỏ gỗ, trọng tải 30 khách) bị vỡ mạn tàu khiến nước tràn nhanh vào khoang. Trong vòng 5 phút, chiếc tàu này chìm xuống biển. Chưa dừng lại, tàu KH 0449 còn va chạm với 2 tàu du lịch khác là Năm Châu và Sẻ Tre.
Theo ông Trần Văn Phú - Trưởng bến tàu du lịch Cầu Đá - tàu KH 0449 mới được đăng kiểm và có trọng tải chở được 49 khách mới được đăng kiểm gần đây. “Sáng 7/8, tàu KH 0049 được phép rời cảng để đưa khách đi tham quan vịnh Nha Trang, tuy nhiên, nhiều khả năng do hộp số của tàu bất ngờ gặp sự cố nên đã xảy ra vụ va chạm liên hoàn với 3 tàu du lịch khác” - ông Phú cho biết thêm.
Ông Trần Đức Thi - Phó GĐ Cảng vụ Hàng hải Nha Trang (Khánh Hòa) - cho biết, các cơ quan chức năng đang tiến hành thu thập thông tin từ lái tàu gây tai nạn. "Chúng tôi đang chờ sau khi có kết quả điều tra nguyên nhân mới xử lý các bước tiếp theo" - ông Thi nói.
Theo Lao Động

Bình luận(0)