Tìm thấy thi thể người mất tích vụ tai nạn đường thủy Quảng Ninh

Google News

(Kiến Thức) - Lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân Bùi Thị Mùi - người mất tích trong vụ tai nạn đường thủy ở gần khu vực bến của Công ty Kho vận Cẩm Phả.

Thông tin mới nhất về vụ tai nạn đường thủy khiến 1 người bị thương và 1 người mất tích xảy ra vào lúc 6h20 ngày 7/7, tại khu vực Cảng Khe Dây (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể nạn nhân Bùi Thị Mùi (SN 1939, trú tại tổ 5, khu 1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) vào lúc 15h30 ngày 7/7.
Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng đã tích cực tìm kiếm, đến 15h30, đã tìm thấy thi thể nạn nhân Bùi Thị Mùi gần khu vực bến của Công ty Kho vận Cẩm Phả.
 Khu vực Cảng Khe Dây (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh)
Hiện tại, Công ty Kho vận Cẩm Phả hiện đang phối hợp, hỗ trợ cùng gia đình lo công tác hậu sự.
Nạn nhân còn lại là bà Vũ Thị Thưa (sinh năm 1952, trú tại tổ 5, khu 1, phường Cửa Ông, TP Cẩm Phả) người bị thương trong vụ tai nạn đường thủy trên đang được điều trị tại Bệnh viện Cẩm Phả.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, vào lúc 6h20 ngày 7/7, tại khu vực Cảng Khe Dây (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh) đã xảy ra vụ tai nạn đường thủy khiến 1 người bị thương và 1 người mất tích. Theo đó, đoàn sà lan QN-3979 có trọng tải 2.338 tấn do ông Bùi Văn Luyện làm thuyền trưởng di chuyển ra Cảng Khe Dây (Tổng Công ty Đông Bắc). Trong quá trình di chuyển, đoàn sà lan va chạm vào 1 chiếc mủng.
Vụ va chạm khiến bà Vũ Thị Thưa bị thương và bà Bùi Thị Mùi mất tích.
Trước đó, ngày 5/7, đoàn sà lan QN-3979 này cập Cảng Hóa chất Vinacomin để bốc hàng. Sau khi bốc hàng xong, sáng 7/7, đoàn sà lan di chuyển thì xảy ra tai nạn.
Ngay sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Long đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung công tác cứu hộ, cứu nạn, tìm kiếm người mất tích. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các cơ quan chức năng sớm xác định nguyên nhân, có biện pháp xử lý kịp thời.
Hải Ninh

Bình luận(0)