Thời tiết hôm nay 26/3: Hà Nội mưa phùn nhỏ và nhiều sương mù

Google News

(Kiến Thức) - Sau ngày nhiều nắng, ít mây, thời tiết hôm nay Hà Nội sẽ có sương mù nhẹ, mưa phùn rải rác kèm theo mưa nhỏ...

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, thời tiết hôm nay (26/3) ở các tỉnh Đông Bắc Bộ và Hà Nội sẽ có sương mù, sương mù nhẹ rải rác và có nơi có mưa nhỏ, mưa phùn.
Đặc biệt ở các tỉnh miền núi sẽ có mưa rào kèm theo dông, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, mưa đá và gió giật mạnh…
Thoi tiet hom nay 26/3: Ha Noi mua phun nho va nhieu suong mu
Ảnh minh họa.
Dưới đây là dự báo thời tiết cụ thể cho các vùng trong cả nước ngày 26/3:
Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Đêm trời rét. Độ ẩm từ 60 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 - 26 độ, có nơi trên 27 độ C.
Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 18 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 26 độ C.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm 60-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 22 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 24 - 27 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Độ ẩm 55-93%, Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 – 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C, phía nam có nơi trên 32 độ C.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 45-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 16 – 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, riêng miền Đông có nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Độ ẩm 48-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 - 35 độ C, riêng miền Đông 34 – 36 độ C.
Dự báo thời tiết Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ. Gió đông đến đông nam cấp 2-3. Độ ẩm 65-95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 19 – 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 23 – 25 độ C.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)