Mùng 3 Tết, cả nước nắng đẹp, miền Bắc mưa vài nơi

Google News

Dự báo thời tiết 12/2/2024 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), hầu khắp các vùng trên cả nước đều nắng đẹp; mưa chỉ còn xuất hiện vài nơi ở miền Bắc và Trung Bộ. .

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hôm nay (12/2, tức mùng 3 Tết Nguyên đán Giáp Thìn), Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, trưa chiều có nắng; trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm, rét hại; nền nhiệt có xu hướng tăng dần. Từ ngày mai (13/2), trời chỉ còn rét về đêm và sáng.
Mung 3 Tet, ca nuoc nang dep, mien Bac mua vai noi
 
Thời tiết hầu khắp các vùng trên cả nước đều nắng đẹp. Ảnh minh họa: Hoàng Hà
Trong đó, thời tiết Hà Nội hôm nay duy trì không mưa, trời rét; trưa và chiều giảm mây, hửng nắng ấm áp, nhiệt độ cao nhất tăng tiếp 1-2 độ so với hôm qua, lên mức 23-25 độ.
Khu vực Trung Trung Bộ hôm nay giảm mưa, chỉ còn ở vài nơi. Phía Bắc trời rét, sau đêm và sáng trời rét. Từ Nam Trung Bộ trở vào Nam Bộ và khu vực Tây Nguyên hầu như không mưa, ngày trời nắng, riêng miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng 35-36 độ.
Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước ngày 12/2/2024:
Phía Tây Bắc Bộ
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Phía Đông Bắc Bộ
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.
Nhiệt độ thấp nhất: 12-15 độ, vùng núi có nơi dưới 11 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế
Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 14-17 độ, phía Nam có nơi trên 17 độ. Nhiệt độ cao nhất: 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.
Đà Nẵng đến Bình Thuận
Phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 3-4.
Nhiệt độ thấp nhất: Phía Bắc 20-23 độ; phía Nam 24-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: Phía Bắc 24-27 độ; phía Nam 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Tây Nguyên
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 18-21 độ. Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, có nơi trên 31 độ.
Nam Bộ
Có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.
Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ. Nhiệt độ cao nhất: miền Đông 32-35 độ, có nơi trên 35 độ; miền Tây 31-34 độ.
Hà Nội
Có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.
Nhiệt độ thấp nhất: 13-15 độ. Nhiệt độ cao nhất: 22-24 độ.
Theo Bảo Anh/VietNamNet

>> xem thêm

Bình luận(0)