Một bị cáo vụ chuyến bay giải cứu tiếp tục bị khởi tố

Google News

Ông Vũ Hồng Quang, cựu Phó trưởng Phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam, bị điều tra thêm hành vi đưa hối lộ.

Tối 22/9, Bộ Công an cho biết, căn cứ kết quả điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Thái Nguyên và một số tỉnh, thành phố, Cơ quan An ninh điều tra của Bộ đã khởi tố bổ sung vụ án đưa hối lộ xảy ra tại các địa phương này.
Cùng ngày, Cơ quan An ninh điều tra ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Vũ Hồng Quang (SN 1977, cựu Phó trưởng phòng Vận tải hàng không, Cục Hàng không Việt Nam) về tội đưa hối lộ.
Cùng tội danh trên, cơ quan điều tra khởi tố và lệnh tạm giam Vũ Hoàng Dũng (SN 1987, lao động tự do).
Mot bi cao vu chuyen bay giai cuu tiep tuc bi khoi to
 Ông Vũ Hồng Quang (bên trái)
Cũng trong vụ án này, nhà chức trách ra quyết định khởi tố bị can, cho tại ngoại đối với Nguyễn Mạnh Cương (SN 1977, Trưởng phòng Thương mại điện tử, Công ty cổ phần Hàng không Vietjet); Trần Thanh Nhã (SN 1991, lao động tự do) và Đặng Nhật Đức (SN 1975, Giám đốc Công ty TNHH Top Agent Japan) cùng về tội đưa hối lộ.
Sau khi Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao phê chuẩn, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã tống đạt các quyết định tố tụng đối với bị can trên.
Đồng thời, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Trong 5 bị can trên, Vũ Hồng Quang là một trong 54 bị cáo ở vụ án chuyến bay giải cứu.
Hôm 28/7, kết thúc phiên tòa sơ thẩm, Vũ Hồng Quang bị TAND TP Hà Nội tuyên phạt 4 năm tù về tội nhận hối lộ.
Thiên Tuấn

>> xem thêm

Bình luận(0)