Mạo nhận trưởng phòng báo điện tử VTV News để lừa chạy án

Google News

Do cần tiền chi tiêu cá nhân, Vũ Anh Tuấn đã đưa thông tin gian dối để lừa đảo, chiếm đoạt hơn 3,3 tỉ đồng tiền chạy án của một gia đình ở Hà Tĩnh.

Ngày 11/3, một lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ban hành Cáo trạng truy tố ra trước TAND tỉnh Hà Tĩnh để xét xử đối với Vũ Anh Tuấn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Theo thông tin ban đầu, do cần tiền để chi tiêu cá nhân, Vũ Anh Tuấn (SN 1975, trú tại cụm 1, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) đã nhiều lần đưa ra thông tin gian dối về nghề nghiệp và khả năng của bản thân trong việc chạy án giảm hình phạt tù. Tuấn "nổ" mình là trưởng phòng của báo điện tử VTV News, công tác đặc biệt trong ngành Công an, lĩnh vực tình báo và có khả năng xin giảm án, bảo lĩnh... để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, bà N.T.L. (46 tuổi, trú thị trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) có con trai Nguyễn Đình Chính (29 tuổi) bị công an bắt giữ và khởi tố về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Đến tháng 4/2021, Chính bị Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên án phạt tù chung thân.

Mao nhan truong phong bao dien tu VTV News de lua chay an
 Vũ Anh Tuấn đưa ra thông tin gian dối về nghề nghiệp để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Sau phiên tòa này, bà L. đề nghị ông N.T.Q. (luật sư bào chữa cho bị cáo) bảo vệ quyền lợi cho Chính trong giai đoạn truy tố, xét xử và làm đơn kháng cáo. Bà cũng đưa 1,5 tỷ đồng cho ông Q. nhằm tìm cách xin giảm án cho con trai.

Sau đó, luật sư Q. gặp và đưa cho Vũ Anh Tuấn số tiền 600 triệu đồng để nhờ người này tìm cách xin giảm án cho Chính.

Ngày 23/11/2021, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm và tuyên y án tù chung thân đối với Nguyễn Đình Chính. Kết thúc phiên tòa, bà L. gặp ông Q. để yêu cầu trả lại tiền. Luật sư này liền điện thoại yêu cầu Tuấn vào Hà Tĩnh gặp gia đình bà L. Khi gặp, Tuấn đổ lỗi do luật sư không đề nghị hoãn phiên tòa nên mới làm lỡ việc.

Được biết, từ cuối năm 2021 đến tháng 5/2022, bà L. đưa cho Tuấn tổng số tiền hơn 3,3 tỷ đồng. Việc không thành, bà L. nhiều lần đòi lại tiền, tuy nhiên Tuấn mới trả lại được 200 triệu đồng.

>>> Mời độc giả xem thêm video Bị bắt vì lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Hòa thượng “dởm” khai gì?
 
Hạo Nhiên

>> xem thêm

Bình luận(0)