Lễ Quốc khánh 2/9 được nghỉ 4 ngày, giá vé máy bay rục rịch tăng

Google News

Dịp lễ Quốc khánh ngày 2/9 năm nay trùng ngày nghỉ cuối tuần, nên người lao động được nghỉ bốn ngày liên tục, từ ngày 1 - 4/9/2023.

Chính phủ đã có văn bản đồng ý với phương án lễ Quốc khánh năm nay của đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH). Theo đó, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục.
Cụ thể, người lao động khu vực nhà nước nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 từ thứ Sáu (ngày 1/9) đến hết thứ Hai (ngày 4/9). Trong đó, nghỉ lễ Quốc khánh ngày 1 - 2/9, do ngày 2/9 trùng vào thứ Bảy (ngày nghỉ hằng tuần) nên người lao động được nghỉ bù thêm thứ Hai (ngày 4/9).
Với lịch nghỉ trên, Bộ LĐ-TB&XH đánh giá, sẽ đảm bảo hài hoà số ngày nghỉ và không trùng với ngày khai giảng năm học mới (ngày 5/9).
Le Quoc khanh 2/9 duoc nghi 4 ngay, gia ve may bay ruc rich tang
Lễ Quốc khánh 2/9 năm nay, công nhân, viên chức, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tiếp.  
Theo nhận định của nhiều chuyên gia du lịch cũng như các hãng lữ hành, những kỳ nghỉ dài như Quốc khánh 2/9 năm nay gần như chắc chắn sẽ ghi nhận lượng khách du lịch nội địa bùng nổ. Trước đó, kỳ nghỉ 30/4 - 1/5 năm nay cũng không nằm ngoài quy luật này. Đại diện nhiều doanh nghiệp du lịch, lữ hành thông báo kín khách ở nhiều đường tour, nhiều địa phương có thể quá tải, nhất là tại các điểm du lịch nổi tiếng.
Khảo sát trang bán vé máy bay trực tuyến của các hãng hàng không ngày 22/7 cho thấy, giá vé máy bay dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm nay đã bắt đầu tăng cao so với ngày bình thường.
Đơn cử, đường bay Hà Nội đi Đà Lạt các ngày từ 31/8 -3/9, giá vé tiết kiệm nhất cũng từ khoảng 1,5 triệu đồng/chiều trở lên (không có hành lý ký gửi, đã gồm thuế, phí). Trong khi những ngày trước lịch trên, giá vé chỉ 700-800 nghìn đồng/chiều.
Giá vé máy bay cũng tương tự nếu đi từ Hà Nội/TPHCM tới Huế, Đà Nẵng, Nha Trang, Quy Nhơn, Phú Quốc…
Le Quoc khanh 2/9 duoc nghi 4 ngay, gia ve may bay ruc rich tang-Hinh-2
Sân bay Đà Nẵng đông nghịt du khách dịp lễ 30/4-1/5 năm nay. Ảnh: Hà Nam. 
Lịch nghỉ Quốc khánh năm nay được áp dụng với cán bộ, công chức, viên chức; người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.
Bộ LĐ-TB&XH lưu ý, các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 bố trí, sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, đảm bảo tốt công tác phục vụ tổ chức, nhân dân. Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cuối tuần cố định vào thứ Bảy và Chủ Nhật hằng tuần, căn cứ vào kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghỉ cho phù hợp, đảm bảo nghỉ lễ Quốc khánh đủ 2 ngày theo quy định.
Với người lao động ngoài khu vực Nhà nước, Bộ LĐ-TB&XH hướng dẫn, người sử dụng lao động quyết định lựa chọn phương án nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 gồm thứ Bảy (ngày 2/9) và chọn thêm 1 ngày nghỉ trước hoặc sau. Trường hợp ngày nghỉ trùng với lịch nghỉ hằng tuần, người sử dụng lao động phải bố trí nghỉ bù vào ngày làm việc tiếp theo cho người lao động.
Dù chọn phương án nào, người sử dụng lao động cũng phải thông báo cho người lao động lịch nghỉ trước khi thực hiện ít nhất 30 ngày. Bộ LĐ-TB&XH khuyến khích người sử dụng lao động áp dụng thời gian nghỉ Quốc khánh cho người lao động như khu vực nhà nước.
Trước đó, trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2023, người lao động đã được nghỉ 5 ngày liên tiếp do ngày 30/4, 1/5 liền sát với dịp nghỉ Giỗ Tổ Hùng Vương.
Theo Bộ luật Lao động năm 2019 hiện hành, tổng số ngày nghỉ lễ, Tết của người lao động trong năm theo quy định là 11 ngày.
Theo lịch nghỉ lễ, Tết năm 2023, trong năm 2023 người lao động có 3 dịp nghỉ dài ngày là kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 kéo dài 7 ngày trong tháng 1/2023; kỳ nghỉ Giỗ tổ Hùng Vương, 30/4 - 1/5 và kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh năm 2023.

Mời quý độc giả xem video: Xu hướng du lịch dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 | VTV TSTC. 



Bình Minh

>> xem thêm

Bình luận(0)