Kẻ cướp nổ súng khi trinh sát hình sự truy bắt

Google News

Phát hiện cảnh sát hình sự truy bắt tại huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu), 2 kẻ giật dây chuyền nổ súng, lên xe tẩu thoát về hướng Đồng Nai.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai vừa phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu bắt khẩn cấp Nguyễn Trung Thảo (tức Thảo Lai, SN 1994) và Trần Hoàng Kim Phát (tức Phát Lượng, SN 1998) để điều tra hành vi Cướp giật tài sản. Cả hai cùng ngụ tại huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.
Trước đó, sáng 10/3, ông Phan Trần Thanh Bảo (SN 1986, ngụ phường Long Toàn, TP Bà Rịa, Bà Rịa - Vũng Tàu) điều khiển xe máy chở mẹ đi chợ bị hai thanh niên áp sát, đạp ngã xe rồi giật dây chuyền vàng (trị giá gần 18 triệu đồng).
Ke cuop no sung khi trinh sat hinh su truy bat
Trần Hoàng Kim Phát (Ảnh: công an cung cấp). 
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự chia làm 3 tổ trinh sát kết hợp các lực lượng xác minh, truy bắt kẻ gây án.
Khoảng 13h30 cùng ngày, Cảnh sát hình sự và người dân phát hiện 2 kẻ có dấu hiệu nghi vấn trên đoạn đường qua xã Châu Pha, huyện Châu Đức (Bà Rịa - Vũng Tàu). Nhận thấy có công an truy đuổi, 2 gã trai rút súng, bắn nhiều phát sau đó tiếp tục bỏ chạy về hướng Đồng Nai.
Đến 18h30 ngày 11/3, tổ công tác phát hiện Thảo Lai, Phát Lượng đang uống cà phê cùng bạn tại quán cà phê ở xã Bình Minh, huyện Trảng Bom nên bắt giữ.
Khám xét nơi ở, công an thu giữ 1 súng ngắn, 2 viên đạn, 1 ná bằng gỗ có dây cao su; 1 cây gậy dạng xích sắt dài 100cm.
Thảo Lai và Phát Lượng khai nhận, từ tháng 12/2023 đến ngày bị bắt, họ đã thực hiện 8 vụ cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và nhiều vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Theo Phước Tuần/Dân Trí

>> xem thêm

Bình luận(0)