Học sinh Quảng Ngãi liên tục bị chết đuối

Google News

Chỉ trong hai ngày, Quảng Ngãi xảy ra liên tiếp hai vụ đuối nước khiến 4 học sinh chết đuối ở bãi biển Mỹ Khê và trong ao cá nhà dân ở huyện Tư Nghĩa.

Ngày 18/8, anh Võ Thanh Truyền, Bí thư đoàn xã Nghĩa Thắng (huyện Tư Nghĩa) cho biết, nơi đây vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai học sinh tiểu học thiệt mạng.
Theo anh Truyền, chiều một ngày trước, Đinh Duy Phạm Thành Vua, học sinh lớp 3 trường Tiểu học Quyết Thắng và Nguyễn Tấn Hoàng, học sinh lớp 2, trường Tiểu học Đông Thắng, rủ nhau đi chơi đã bị ngã dưới ao thả cá của một gia đình tại thôn An Hòa Bắc, xã Nghĩa Thắng.
"Trời sập tối, người thân gia đình cùng bà con lối xóm đi tìm thì phát hiện thi thể hai học sinh chết đuối dưới ao cá sâu 3 m. Tại hiện trường, sợi dây dừa còn buộc ở vùng bụng của Vua nối với cánh tay phải của Hoàng", anh Truyền kể.
Cơ quan công an bước đầu nhận định, nhiều khả năng một học sinh buộc dây ở bụng xuống ao bắt cá còn em còn lại đứng ở trên bờ. Do buộc chặt dây vào tay phải nên khi Vua đuối nước vùng vẫy đã lôi Hoàng đứng trên bờ ngã nhào xuống ao sâu chết theo.
Cũng trong ngày 18/8, hàng trăm người dân, giáo viên cùng học sinh đến chia buồn cùng gia đình hai em học sinh Phan Minh Phong và Võ Thanh Ngân (lớp 6, trường THCS Võ Bẩm, TP Quảng Ngãi) tử nạn trong lúc tắm biển Mỹ Khê.
Trao đổi với Zing.vn, ông Trương Thanh Thảo - Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, chiều tối hôm trước, ba học sinh trong độ tuổi 12, 13 gồm Trần Ngọc Ánh, Phong và Ngân rủ nhau đi tắm biển Mỹ Khê (không có người lớn đi kèm).
"Trong lúc nô đùa bơi ra xa, ba em bị sóng cuốn rơi vào vực xoáy. Ngọc Ánh lặn ngụp thoát ra vòng nước xoáy được người dân phát hiện cứu sống còn Ngân và Phong bị sóng cuốn trôi, nhấn chìm", ông Thảo nói.
Nhận được tin báo, cơ quan chức năng Quảng Ngãi huy động hàng chục cảnh sát, thợ lặn lực tìm kiếm ở vùng biển Mỹ Khê suốt hơn 3 giờ. Đến hơn 20h tối cùng ngày, lực lượng cứu hộ mới tìm thấy, vớt được thi thể Phong và Ngân.
Bãi biển Mỹ Khê (xã Tịnh Khê, TP Quảng Ngãi), nơi hai học sinh trường THCS Võ Bẩm chết đuối. Ảnh: Minh Hoàng. 
Thống kê của các địa phương Quảng Ngãi, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh xảy ra 26 vụ đuối nước khiến 38 người chết (nghiêm trọng nhất là vụ đuối nước ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi làm chết cùng lúc 9 học sinh).
Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng yêu cầu cơ quan chức năng tăng cường phối hợp với các địa phương tập trung tuyên truyền, tập huấn nhằm ngăn chặn tình trạng đuối nước trên địa bàn tỉnh.
Các địa phương cần tổ chức khảo sát các điểm ven sông, ven biển, suối, ao, hồ…, nơi trẻ em, học sinh thường tắm vào mùa hè và các bến đò ngang nguy hiểm, dễ dẫn đến tai nạn đuối nước để có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn. Thường xuyên kiểm tra các bến đò ngang, đò dọc; kịp thời phát hiện, kiên quyết đình chỉ các bến đò ngang, đò dọc, người, phương tiện không đảm bảo điều kiện hoạt động theo quy định, nhằm phòng ngừa tai nạn giao thông đường thủy và đuối nước cho người dân.
Mời quý độc giả xem video Cậu bé bị ô tô đè qua người (nguồn Youtube):
Theo Zing News

Bình luận(0)