Hải Dương: Nhiều hoạt động hấp dẫn tại Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam

Google News

Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hải Dương năm 2023 và Trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương người cộng sản mẫu mực” sẽ được khai mạc lúc 9h sáng ngày 31/3.

Thực hiện Kế hoạch số 339 ngày 1/2/2023 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên toàn quốc và Kế hoạch 3841 của UBND tỉnh Hải Dương, Sở TTTT Hải Dương phối hợp với UBND huyện Thanh Miện, Sở VH,TT&DL tỉnh Hải Dương tổ chức Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hải Dương năm 2023 và Trưng bày chuyền đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương người cộng sản mẫu mực” tại huyện Thanh Miện từ ngày 31/3/2023 đến ngày 3/4/2023.
Hai Duong: Nhieu hoat dong hap dan tai Ngay sach va Van hoa doc Viet Nam
Các học sinh đang làm quen để tham gia cuộc thi vẽ tranh trên máy tính. 
Theo kế hoạch, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam tỉnh Hải Dương năm 2023 và Trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương người cộng sản mẫu mực” sẽ được khai mạc lúc 9h sáng ngày 31/3/2023, tại Hội trường Nhà văn hóa trung tâm huyện Thanh Miện.
Trong ngày khai mạc sẽ diễn ra các hoạt động như tặng sách, hệ thống thiết bị hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc, Sở TTTT tặng Hệ thống quản lý Thẻ học sinh thông minh cho Trường THCS Nguyễn Lương Bằng (Thanh Miện), Sở VHTTDL tặng sách cho huyện Thanh Miện (Thư viện tỉnh chuẩn bị sách để tặng). Đồng thời, tổ chức giao lưu với diễn giả, nói chuyện chuyên đề với chủ đề ” "Đọc sách trong kỉ nguyên số" của dịch giả, nhà nghiên cứu giáo dục Nguyễn Quốc Vương.
Bên cạnh đó còn có nhiều hoạt động đồng hành như công tác thông tin, tuyên truyền về Ngày Sách 2023.
Tổ chức khu trưng bày, giới thiệu sách và dịch vụ. Cụ thể, tổ chức trưng bày sách hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam; Sở TTTT Hải Dương tổ chức trưng bày sản phẩm về giải chuyển đổi số thúc đẩy văn hóa đọc: Sản phẩm máy đọc sách AKISHOP; Khóa học lập trình Robot giáo dục; Giải pháp thẻ học sinh thông minh và Cuộc thi vẽ tranh qua màn hình tương tác;
Hai Duong: Nhieu hoat dong hap dan tai Ngay sach va Van hoa doc Viet Nam-Hinh-2

Hai Duong: Nhieu hoat dong hap dan tai Ngay sach va Van hoa doc Viet Nam-Hinh-3
 
Hai Duong: Nhieu hoat dong hap dan tai Ngay sach va Van hoa doc Viet Nam-Hinh-4
Một số gian trưng bày sách.  
Hai Duong: Nhieu hoat dong hap dan tai Ngay sach va Van hoa doc Viet Nam-Hinh-5
Công tác chuẩn bị cho Ngày sách năm 2023 đã được hoàn tất. 
Tổ chức ”Hội sách kí lô” mang đến cho độc giả ở đây hàng ngàn đầu sách với đa dạng thể loại và hàng trăm đầu sách mới với giá cực kỳ ưu đãi so với giá bìa, nhằm hướng tới lan tỏa thói quen đọc sách cho mọi người, đặc biệt là đối với giới trẻ, góp phần xây dựng văn hóa đọc ở đây ngày càng phát triển. Những người tham dự hội sách kí lô có thể mua bất cứ đầu sách nào nằm trong nhóm được phân loại “sách kí lô” theo cân nặng mà không cần quan tâm đến giá được in trên bìa sách; Tổ chức trưng bày chuyên đề “Đồng chí Nguyễn Lương Bằng - Tấm gương người cộng sản mẫu mực” nhân dịp kỷ niệm 119 năm ngày sinh cố Phó Chủ tịch nước Nguyễn Lương Bằng (02/4/1904-02/4/2023).
Tổ chức cuộc thi liên quan đến sách và văn hóa đọc như cuộc thi kể chuyện theo sách; cuộc thi vẽ tranh trên máy tính.
Tổ chức phát động phong trào ủng hộ sách để xây dựng Thư viện, tủ sách cơ sở. UBND huyện Thanh Miện phát động phong trào quyên góp sách, ủng hộ sách vở, hỗ trợ cho các vùng sâu, vùng xa, khu vực khó khăn; khuyến khích xây dựng và phát triển mô hình thư viện trường học thân thiện với các hình thức tổ chức phong phú, đa dạng, hấp dẫn, phù hợp với từng cấp học, ngành học; tổ chức xây dựng mô hình tủ sách gia đình, dòng họ, phòng đọc nhà văn hóa địa phương.
>>> Mời độc giả xem thêm hội sách Hà Nội năm 2022:
  
Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)