Hà Nội tổ chức 2 phiên chợ nhân đạo dịp Tết Quý Mão 2023

Google News

Theo kế hoạch, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội sẽ tổ chức ít nhất 2 phiên chợ nhân đạo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Ngày 1/12, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội thông tin về phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023.
Các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đặt mục tiêu vận động nguồn lực xã hội để tặng ít nhất 45.000 suất quà đến người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc. Thời gian tặng quà tập trung cao điểm từ ngày 1/1/2023 đến ngày 16/1/2023 (từ ngày 10 đến 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần 2022).
Ha Noi to chuc 2 phien cho nhan dao dip Tet Quy Mao 2023
 Những phần quà Tết được trao tận tay người dân. Ảnh HNM.
Việc tặng quà được tiến hành theo hình thức trao trực tiếp tại các gia đình, mời đối tượng được tặng quà đến trụ sở các cơ quan cấp quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn hoặc được trao qua phiên chợ nhân đạo.
Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội dự kiến sẽ tổ chức ít nhất 2 phiên chợ nhân đạo tại địa bàn huyện Thanh Trì và huyện Thường Tín. Ngoài ra, Hội Chữ thập đỏ các địa phương cũng tập trung nguồn lực để tổ chức các phiên chợ nhân đạo trên địa bàn.
Phong trào “Tết nhân ái” được kế thừa từ phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” do các cấp Hội Chữ thập đỏ triển khai từ năm 1999. Phong trào nhằm huy động và kết nối sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình “Tặng quà - Vui Tết”.
Năm 2022, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã tổ chức Chợ Nhân đạo “Xuân nhân ái - Tết yêu thương”. Tại Hội chợ, đã có hơn 90.600 suất quà, mỗi suất trị giá trên 500.000 đồng được trao tặng cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình nạn nhân chất độc da cam, gia đình chính sách… trên địa bàn thành phố.
Thông qua Chương trình, kinh phí xây sửa 1 ngôi nhà Chữ thập đỏ; 21 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1,8 triệu đồng cho các trẻ mồ côi; 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các giáo viên; 20 chiếc xe đạp cho các em học sinh; 26 túi quà Tết cho các gia đình khó khăn được trao tặng tận tay tới thầy cô giáo, các em học sinh và những hộ nghèo, gặp khó khăn trên địa bàn quận Đống Đa. Tổng trị giá trao tặng tại chương trình đạt trên 100 triệu đồng.
Những suất quà Tết trong mỗi dịp xuân về chính là sự chia sẻ, hỗ trợ, chăm lo của Hội tới người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân chất độc da cam, người yếu thế. Với tinh thần “Chữ thập đỏ - Vì mọi người, ở mọi nơi”, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tiếp tục là điểm tựa, cầu nối của những người dễ bị tổn thương trong xã hội.
Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội Đào Ngọc Triệu cho biết, nét mới của phong trào “Tết nhân ái” Xuân Quý Mão 2023 là các chương trình được thiết kế theo nguyên tắc tôn trọng quyền tham gia, quyết định của người hưởng lợi; tôn trọng tập quán văn hóa và truyền thống của người dân địa phương; phát huy mạng lưới hỗ trợ tại cộng đồng. Cách thức tổ chức các hoạt động cũng đa dạng, hấp dẫn hơn, có thể lồng ghép các trò chơi dân gian, vẽ tranh, chụp ảnh, gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, giao lưu văn nghệ trong các phiên chợ nhân đạo.
Với vai trò là cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo, việc chăm lo Tết cho những người có hoàn cảnh khó khăn do các cấp Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội triển khai hằng năm được nhiều tổ chức, cá nhân ủng hộ, đồng hành.
Những năm gần đây, mỗi năm, các cấp Hội trao tặng khoảng 100.000 suất quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, với trị giá hàng chục tỷ đồng. Cùng với đó, thời điểm cận Tết Nguyên đán, các cấp Hội Chữ thập đỏ còn phối hợp với các cơ sở y tế tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, tư vấn cách chăm sóc sức khỏe cho người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và các trường hợp yếu thế khác tại nhiều đơn vị, địa phương.
Người Hà Nội co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông.

 
Nguyễn Mai

>> xem thêm

Bình luận(0)