Công an Hà Nội nói gì về "cát tặc" lộng hành gần tàu CSGT?

Google News

(Kiến Thức) - Tướng Đoàn Duy Khương cho hay, ngay trong chiều nay lực lượng công an sẽ gặp Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ để xác minh video "cát tặc" lộng hành ngay cạnh tàu CSGT.

Chiều ngày 5/7, trao đổi với PV về thông tin sự việc tàu “cát tặc” lộng hành gần tàu CSGT đường thủy, Thiếu tướng Đoàn Duy Khương - Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, ông đã nhận được thông tin về sự việc.
 Tàu "cát tặc" lộng hành trên sông Hồng.
Thiếu tướng Khương cho hay, ông đã chỉ đạo Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội phụ trách lĩnh vực này xuống hiện trường khẩn trương xác minh. Đồng thời, chiều nay lực lượng Công an có khả năng sẽ gặp ông Doãn Trung Tuấn - Chủ tịch UBND huyện Phúc Thọ để xem tính xác thực như thế nào.
Theo tướng Khương, có khả năng chiếc tàu công an nằm cạnh tàu "cát tặc" thuộc lực lượng khác.
 Tàu "cát tặc" lộng hành gần cách tàu của lực lượng cảnh sát đường thủy có số hiệu CSĐT – TDI 03.
Trước đó, sáng cùng ngày, bên lề kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021, ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã cho các phóng viên xem một đoạn video dài 25 giây trong điện thoại, ghi lại cảnh “cát tặc” lộng hành cạnh tàu CSGT đường thủy trên sông Hồng.
Bảo Ngân

>> xem thêm

Bình luận(0)