Chìm tàu trên biển Vũng Tàu, hai người mất tích

Google News

(Kiến Thức) - Vụ chìm tàu trên biển Vũng Tàu xảy ra sau khi va đâm với tàu nước ngoài. Tàu chở hàng nghìn tấn hàng hoá bị chìm làm 11 thuyền viên rơi xuống biển.

Đến hơn 10h sáng nay (9/8), Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) vẫn đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị chức năng tìm kiếm 2 thuyền viên (trong đó có 1 thuyền trưởng) mất tích sau tai nạn chìm tàu trên biển Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu).
Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h cùng ngày, tàu Thành Đạt 01 thuộc Công ty cổ phần vận tải sông biển Sinh Đôi (tỉnh Quảng Ninh) đang trên đường chở gần 3 nghìn tấn tôn cuộn từ cảng Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu) về cảng Nghi Sơn (tỉnh Thanh Hoá). Trên tàu có tất cả 11 người do thuyền trưởng Đặng Văn Khuông (56 tuổi, quê thành phố Hải Phòng) điều khiển và những thuyền viên còn lại đều quê ở các tỉnh phía Bắc.
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) vẫn đang tích cực phối hợp cùng các đơn vị chức năng tìm kiếm 2 thuyền viên mất tích trong vụ chìm tàu trên biển Vũng Tàu. 
Khi đang ở vùng biển Vũng Tàu tại toạ độ cách bờ biển Vũng Tàu 118 hải lý, do thời tiết xấu, tàu Thành Đạt 01 đã xảy ra va chạm với tàu mang quốc tịch Liên bang Micronesia.
Tai nạn khiến tàu Thành Đạt 01 bị chìm, toàn bộ thuyền viên bị rơi xuống biển. Tàu quốc tịch nước ngoài đã kịp thời cứu được 9 người, riêng thuyền trưởng Khuông và thợ máy Dương Văn Minh (45 tuổi) vẫn đang mất tích.
Ngay khi nhận tin báo, Vietnam MRCC đã điều động nhân lực, phương tiện ra hiện trường tìm kiếm các nạn nhân và khoanh vùng bảo vệ hiện trường, tránh sự cố tràn dầu.
Lúc 10h20 ngày 9/8, trao đổi với PV Kiến Thức, đại diện Vietnam MRCC cho biết, hiện tại khu vực xung quanh tàu bị chìm thời tiết khá xấu, gió cấp 6, biển động rất mạnh nên công tác tìm kiếm trong diện tích 60 hải lý vuông gặp nhiều khó khăn.
Kiến Thức tiếp tục cập nhật thông tin vụ chìm tàu này.
Vũ Sơn

>> xem thêm

Bình luận(0)