Chìm ca nô 13 người chết: Xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm

Google News

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.

Thông tin mới nhất vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại (Quảng Nam), chiều 26/2, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã ký ban hành Công điện số 202 của Thủ tướng Chính phủ về khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Quảng Nam. Công điện gửi các Bộ Công an, Giao thông vận tải; Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
Chim ca no 13 nguoi chet: Xu ly nghiem to chuc, ca nhan vi pham
 Hình ảnh chiếc ca nô gặp nạn. (Ảnh: Báo Quảng Nam)
Nội dung công điện nêu rõ, báo cáo nhanh từ Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vào lúc 14h 05 phút ngày 26/2, tại tuyến đường thủy từ Cù Lao Chàm - Cửa Đại, tỉnh Quảng Nam đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng do lật thuyền đối với ca nô mang biển kiểm soát QNa1152 của Công ty TNHH MTV Du lịch Phương Đông chở khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm; trên ca nô có 39 người. Hậu quả vụ tai nạn làm chết 13 người, chưa tìm thấy 4 người.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn, Thủ tướng Chính phủ đã gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân tử vong, động viên, thăm hỏi các nạn nhân bị thương, phân công đồng chí lãnh đạo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia trực tiếp đến hiện trường vụ tai nạn, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam chỉ đạo giải quyết, khắc phục hậu quả, thăm hỏi, hỗ trợ động viên nạn nhân và gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.
Chim ca no 13 nguoi chet: Xu ly nghiem to chuc, ca nhan vi pham-Hinh-2
 Lực lượng cứu hộ đưa các nạn nhân vào bờ.
Để khắc hậu quả vụ tai nạn giao thông và không để xảy ra các vụ tai nạn giao thông tương tự, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND, Trưởng ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng của tỉnh huy động mọi phương tiện, nhân lực để tìm kiếm, cứu nạn người và phương tiện trong vụ tai nạn; bố trí điều kiện tốt nhất về y tế để cứu chữa những nạn nhân bị thương; tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ động viên gia đình các nạn nhân tử vong và các nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn.
Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật trật tự, an toàn giao thông đường thủy; khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm gây ra vụ tai nạn.
Bộ Công an chỉ đạo Công an tỉnh Quảng Nam khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân; lưu ý kiểm tra vi phạm về điều kiện kinh doanh trên đường thủy nội địa, nhất là hoạt động chở khách tham quan du lịch trên đường thủy nội địa, siết chặt kiểm soát và xử lý nghiêm đối với hành vi chở quá số người quy định, kể cả xử lý trách nhiệm của chủ phương tiện, doanh nghiệp vận tải và doanh nghiệp du lịch khi để xảy ra vi phạm, không để xảy ra các sự việc tương tự.
Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam và các Sở Giao thông vận tải địa phương kiểm tra toàn diện về việc chấp hành các quy định kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định pháp luật nếu phát hiện vi phạm; đặc biệt xem xét trách nhiệm của chủ doanh nghiệp (chủ phương tiện) gây tai nạn nêu trên.
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo siết chặt công tác quản lý kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa trên địa bàn; tăng cường kiểm tra việc thực hiện quy định về điều kiện kinh doanh vận tải đối với đơn vị kinh doanh vận tải trên đường thủy nội địa, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các hành vi vi phạm.
Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia nghiên cứu phân tích, đánh giá nguyên nhân xảy ra các vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong thời gian qua, trong đó có các vụ tai nạn giao thông xảy ra trên đường thủy nội địa; làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong các vụ tai nạn, đề xuất giải pháp xử lý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Chim ca no 13 nguoi chet: Xu ly nghiem to chuc, ca nhan vi pham-Hinh-3
 
Trước đó, chiều 26/2, cơ quan chức năng TP Hội An thông tin ban đầu về vụ chìm ca nô trên biển Cửa Đại.
Theo đó, trưa cùng ngày, chiếc ca nô chở 39 người gồm cả người lớn và trẻ em, xuất phát từ đảo Cù Lao Chàm vào đất liền. Khi cách bờ biển Cửa Đại khoảng 2 km thì ca nô bất ngờ bị sóng đánh chìm. Phương tiện gặp tai nạn mang BKS QNa-1152 do ông Lê Sen làm thuyền trưởng thuộc Công ty du lịch Phương Đông (tại Hội An) đưa khách tham quan du lịch xã đảo Cù Lao Chàm.
Nhận được thông tin, hàng trăm người gồm cán bộ, chiến sĩ, lực lượng chức năng gồm Bộ Đội biên phòng, Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Quảng Nam và người dân khu vực đã tích cực tham gia tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn.
Ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, cho biết địa phương đã huy động 500 cán bộ, chiến sĩ và ngư dân để tìm kiếm những người mất tích. Trong số 39 người trên cano có 1 lái tàu, 2 phụ lái và 36 hành khách, trong đó có 2 trẻ em.
Đại tá Nguyễn Quang Nam, Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Quảng Nam - người trực tiếp chỉ huy công tác cứu nạn tại hiện trường cho hay Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam đã điều động 35 cán bộ chiến sĩ của Đồn Biên phòng Cửa Đại, Đồn Biên phòng Cù Lao Chàm cùng 6 ca nô và nhiều tàu cá của ngư dân, tàu du lịch của các doanh nghiệp tham gia tìm kiếm cứu nạn.
Thiếu tướng Lê Ngọc Hải, Phó tư lệnh kiêm tham mưu trưởng quân khu 5 cho biết đơn vị đã điều một trực thăng và 9 cán bộ, chiến sĩ tham gia ứng cứu, đồng thời tiếp tục tìm kiếm cứu nạn những người đang mất tích. UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo Bộ chỉ huy quân sự tỉnh ứng trực tại khu vực biển Cửa Đại, nhanh chóng triển khai lực lượng cơ động và tàu, cùng ngư dân tiếp cận hiện trường.
Đến 18h tối cũng ngày, lực lượng chức năng và ngư dân tìm kiếm đã tìm được 35 người, trong đó 13 người chết. Lực lượng chức năng cùng ngư dân đang khẩn trương tìm kiếm các nạn nhân còn lại.
Lúc 20h tối cùng ngày, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường cho biết, do sóng lớn, tình hình thời tiết không thuận lợi và trời tối nên việc tìm kiếm phải tạm dừng để đảm bảo an toàn.
>>> Mời độc giả xem clip Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường và Thiếu tướng Lê Ngọc Hải - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 5 chỉ đạo công tác tìm kiếm cứu nạn:

Nguồn: Báo Quảng Nam

Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân cho biết, địa phương sẽ hỗ trợ mỗi gia đình nạn nhân tử vong 10 triệu đồng, đồng thời mỗi nạn nhân bị thương được hỗ trợ 4 triệu đồng. Số tiền này trích từ ngân sách của tỉnh và TP Hội An.
Vụ tai nạn xảy ra ngoài khơi, tại vùng biển chiếc ca nô gặp nạn đang có sóng lớn, trời đã tối nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp nhiều khó khăn.
Nguyên nhân xảy ra vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Khi ca nô chở 39 người đang vào bờ bị sóng lớn đánh, lật chìm:
Em Nguyễn Xuân V. (14 tuổi), trú quận Đông Anh, TP Hà Nội kể lại: “Gia đình từ TP Hà Nội vào TP Đà Nẵng. Sau đó gia đình em vào TP Hội An để ra đảo Cù Lao Chàm chơi. Sau đó, gia đình em lên ca nô trở vào đất liền. Tuy nhiên, khi chiếc ca nô chở khoảng 39 hành khách trên đang vào bờ thì bất ngờ sóng lớn đánh lật chìm ca nô, khiến mọi người rất hốt hoản. Lúc đó em mặc áo phao trôi nổi trên mặt biển. Khoảng hơn 30 phút được lực lượng chức năng cứu hộ đưa vào. Hiện giờ sức khỏe em đã ổn định”.
Danh tính nạn nhân vụ chìm ca nô:
Các nạn nhân đã được cứu sống đa số có hộ khẩu ở Hà Nội gồm:
1. Trần Thị Thanh Vân - SN 1996;
2. Nguyễn Thị Huế - SN 1990;
3. Bùi Đăng Minh - SN 1996;
4. Trần Minh Đức - SN 1993;
5. Nguyễn Thị Thúy An - SN 1989;
6. Nguyễn Xuân Hòa - SN 1982;
7. Phạm Ngọc Hùng - SN 1972;
8. Nguyễn Tấn Hiệp - SN 1972;
9. Nguyễn Xuân Huy - SN 2006;
10. Nguyễn Huy Vũ - SN 2011;
11. Trịnh Hải Đăng - SN 2007;
12. Ngô Đức Dương - SN 1982;
13. Nguyễn Minh Trình - SN 1988;
14. Trịnh Văn Đức - SN 1983;
15. Lê Hữu Nghị - SN 1983;
16. Nguyễn Thanh Hải - SN 1982;
17. Phạm Lê Thành - SN 1995;
18. Ngô Thị Thịnh - SN 1976;
19. Nguyễn Thị Khúc - đang cấp cứu tại Đà Nẵng;
20. Lê Sen - SN 1970, trú Hội An, chủ tàu;
21. Nguyễn Văn Nhân - SN 1995, trú Đà Nẵng, phụ tàu;
22. Trần Quý - SN 1973, trú Hội An, phụ tàu.
4 nạn nhân mất tích đều có hộ khẩu ở Hà Nội gồm:
1. Nguyễn Minh Quang - SN 2019;
2. Ngô Minh Hiếu - SN 2010;
3. Nguyễn Mai Anh - SN 2019;
4. Nguyễn Thị Giản Đơn - SN 1998.

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)