Cháy chung cư mini ở Hà Nội: Thứ trưởng Công an nói “thiệt hại rất nặng nề”

Google News

“Về thiệt hại, số lượng mà Công an TP Hà Nội đang thống kê rất nặng nề. Số lượng người bị chết, bị thương rất lớn”, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến nói.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 13/9, khi nêu tình trạng cháy nổ trên cả nước vẫn gia tăng và xảy ra nhiều vụ nghiêm trọng, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến đã đề cập đến vụ cháy ở chung cư mini ở số 37, ngách 29/70 Khương Hạ (quận Thanh Xuân, Hà Nội) vừa xảy ra đêm 12/9.
Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin báo, lãnh đạo Bộ Công an đã trực tiếp xuống hiện trường, chỉ đạo Công an TP Hà Nội dập tắt đám cháy, đồng thời thực hiện cứu hộ, cứu nạn người bị nạn.
Chay chung cu mini o Ha Noi: Thu truong Cong an noi “thiet hai rat nang ne”
Hiện trường vụ cháy. (Ảnh: CAND) 
"Thiệt hại vụ cháy Công an TP Hà Nội đang thống kê nhưng cho thấy rất nặng nề. Số người bị chết và bị thương rất nhiều", ông Tuyến nói.
Theo Thứ trưởng Tuyến sáng 13/9, Bộ Công an đã có báo cáo nhanh với Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội và Thường trực Ban Bí thư về tình hình vụ việc.
Trước đó, Tri thức và Cuộc sống đưa tin, vụ cháy chung cư mini tại phố Khương Hạ xảy ra lúc hơn 23h ngày 12/9. Căn nhà xảy ra vụ hoả hoạn cao 9 tầng, có diện tích hơn 200 m2 với khoảng 150 người dân sinh sống. Vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm nhiều người bị thương vong.
Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ việc, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội, Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phối hợp với các đơn vị liên quan, đồng thời trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn nhân ra khỏi hiện trường và các khu vực nguy hiểm. Lực lượng chức năng đã cứu được 70 người, đưa 54 người đi cấp cứu ở các bệnh viện: Bạch mai, Đống Đa, Xanh Pôn, Hà Đông, Đại học Y...
Đây là vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng, các cơ quan của quận Thanh Xuân đang phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố và các lực lượng chức năng khẩn trương xử lý tại hiện trường, tiến hành hỗ trợ người bị nạn và có các phương án khắc phục hậu quả vụ cháy, đồng thời, tiến hành điều tra nguyên nhân vụ cháy.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã gửi công điện yêu cầu UBND TP Hà Nội phối hợp với Bộ Công an và lực lượng chức năng khắc phục hậu quả vụ cháy; điều tra nguyên nhân vụ cháy; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật.
Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo các lực lượng chức năng tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra nguyên nhân vụ cháy, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan; xử lý nghiêm vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Công an thành phố Hà Nội tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình các nạn nhân trong vụ việc.
8 tháng đầu năm, cả nước xảy ra 2.031 vụ cháy
Báo cáo của Chính phủ cho biết, 8 tháng đầu năm, tình hình cháy, nổ trên toàn quốc vẫn diễn biến phức tạp, đã xảy ra 2.031 vụ cháy (tăng 38,16%), 8 vụ nổ (giảm 60%), nguy cơ mất an toàn về cháy, nổ còn rất lớn.
Trưởng ban Công tác đại biểu thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, các vụ cháy đã làm 83 người chết (tăng 48%).
“Qua theo dõi, có thời điểm xảy ra liên tiếp các vụ cháy dẫn đến 3 - 4 người cùng một gia đình chết”, bà Thanh nhấn mạnh.
Chay chung cu mini o Ha Noi: Thu truong Cong an noi “thiet hai rat nang ne”-Hinh-2
Thứ trưởng Bộ Công an Lê Văn Tuyến phát biểu tại phiên họp của UBTVQH ngày 13.9. Ảnh: Phạm Thắng 
Dẫn báo cáo của Chính phủ, Trưởng ban Công tác đại biểu nêu con số, cả nước còn hơn 38.000 cơ sở đã đưa vào sử dụng còn tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và khó có khả năng khắc phục theo tiêu chuẩn kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy.
“Các ngành đã ban hành rất nhiều văn bản, biện pháp mạnh chỉ đạo, nhưng số cơ sở đưa vào sử dụng còn vi phạm các quy định về phòng cháy, chữa cháy còn tương đối nhiều”, bà Thanh nói và cho rằng, cần phải tiếp tục tìm hiểu xem nguyên nhân tại sao số lượng cơ sở vi phạm còn nhiều như vậy.
Về vấn đề này, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, trong thời gian qua đã quyết liệt kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy theo chức năng, nhiệm vụ. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 38.000 cơ sở đã đưa vào sử dụng còn tồn tại vi phạm về phòng cháy, chữa cháy và khó có khả năng khắc phục, có nguyên nhân do thời gian gần đây Bộ Xây dựng ban hành tiêu chuẩn mới cao hơn tiêu chuẩn cũ về phòng cháy, chữa cháy. Do đó, các cơ sở được xây dựng, đưa vào hoạt động theo tiêu chuẩn cũ rất khó khắc phục theo tiêu chuẩn mới.
“Nếu đình chỉ hết thì sẽ gây khó khăn cho cơ quan, doanh nghiệp, Bộ Công an sẽ tiếp tục phối hợp cùng Bộ Xây dựng để tháo gỡ khó khăn về vấn đề này”, Thiếu tướng Lê Văn Tuyến nói.
 >>> Mời độc giả xem video chàng thanh niên dũng cảm lao vào biển lửa cứu người trong vụ cháy:

Hải Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)