Câu cá mùa lũ, hai học sinh đuối nước thương tâm

Google News

Mưa lũ vừa rút thì hai học sinh rủ nhau đi câu cá dưới kênh. Không may, hai em sảy chân và bị dòng nước nhấn chìm, chết đuối.

Ông Nguyễn Bá Dương, Chủ tịch UBND thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) cho biết mưa lũ mấy ngày qua khiến địa bàn Hà Tĩnh ngập trên diện rộng.
Cau ca mua lu, hai hoc sinh duoi nuoc thuong tam
Người dân đến chia sẻ nỗi đau với gia đình có học sinh đuối nước. 
Hai học sinh rủ nhau đi câu cá bị nước nhấn chìm, chết đuối, là em Nguyễn Văn B. (SN 2009) và Nguyễn Đức V. (Sn 2008), cùng học sinh của Trường Tiểu học Ngô Đức Kế, thị trấn Nghèn.
Theo đó, vào sáng nay 16/10, B. và V. rủ nhau đi câu cá dưới kênh nước gần nhà.
Đến trưa, không thấy các con về ăn cơm, người thân đi tìm thì phát hiện thi thể hai em dưới mương nước.
Tới 12h, người dân đã vớt được thi thể của hai em, bàn giao cho gia đình an táng.
Ngay sau khi sự việc đuối nước xảy ra, chính quyền đã xuống tận nơi chia sẻ nỗi đau với gia đình hai học sinh gặp nạn.
Mời quý độc giả xem video Vì sao mưa lũ miền Trung lập kỷ lục mới?(nguồn VTC):

Theo Thiện Lương/Vietnamnet

>> xem thêm

Bình luận(0)