20 F0 ở quán Karaoke ở Bắc Giang: Ai chịu trách nhiệm?

Google News

Công an huyện Lạng Giang, Bắc Giang quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, liên quan đến vụ nhiều F0 ở quán karaoke.

Ngày 7/11, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, liên quan đến vụ nhiều nhân viên quán karaoke là F0.
Trước đó, Công an huyện Lạng Giang nhận tin báo từ Ban chỉ đạo Phòng chống dịch xã An Hà về vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người, xảy ra vào tháng 10, liên quan đến cơ sở karaoke Cà phê Phố.
Cơ sở karaoke Cà phê Phố thuộc thôn Mia, xã An Hà, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang, do ông Cao Xuân Ngọc (SN 1957, trú xã An Hà) đứng tên và do con trai ông Ngọc là anh Cao Xuân Trung (SN 1988) cùng con dâu Nguyễn Thị Quỳnh (SN 1991) khai thác, quản lý.
20 F0 o quan Karaoke o Bac Giang: Ai chiu trach nhiem?
Quán karaoke Cà phê Phố nơi có 20 ca F0, 300 trường hợp F1 và 3.000 F2. 
Cơ sở karaoke trên đã ký cam kết tạm dừng kinh doanh dịch vụ để phòng chống dịch COVID-19 nhưng vẫn lén lút hoạt động, gây hậu quả làm lây lan, phát tán dịch bệnh trên địa bàn.
Đến nay, qua công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 đã phát hiện 20 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đều có tiền sử dịch tễ liên quan đến quán karaoke Cà phê Phố, 300 trường hợp F1 và khoảng 3.000 trường hợp F2.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Lạng Giang đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý nghiêm theo quy định.
Theo Tiến sĩ, Luật sư Đặng Văn Cường, hoạt động kinh doanh karaoke trái phép làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng với số ca lây nhiễm đến 20 người, rất nhiều người thuộc F1, F2 thì chi phí chống dịch sẽ rất lớn, bởi vậy việc cơ quan điều tra khởi tố vụ án hình sự là có căn cứ.
"Khi dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp thì nhiều địa phương đã yêu cầu dừng hoạt động của các quán araoke, vũ trường, massager... Cơ sở kinh doanh nào cố tình thực hiện hoạt động kinh doanh, vi phạm quy định về phòng chống dịch bệnh thì sẽ bị xử phạt hành chính, nếu làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng thì chắc chắn sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 240 hoặc điều 295 bộ luật hình sự năm 2015" - luật sư Cường nói và cho biết, trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, ngày 30/3/2020 Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã ban hành văn bản số 45/TANDTC-PC để hướng dẫn xử lý tội phạm về dịch bệnh COVID-19, trong đó quy định:
"Chủ cơ sở kinh doanh, người quản lý cơ sở kinh doanh dịch vụ (như quán ba, vũ trường, karaoke, dịch vụ mát-xa, cơ sở thẩm mỹ...) thực hiện hoạt động kinh doanh khi đã có quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh để phòng chống dịch bệnh COVID-19 của cơ quan, người có thẩm quyền, gây thiệt hại từ 100.000.000 đồng trở lên do phát sinh chi phí phòng, chống dịch bệnh thì bị xử lý về tội vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người theo quy định tại Điều 295".
20 F0 o quan Karaoke o Bac Giang: Ai chiu trach nhiem?-Hinh-2
Luật sư Đặng Văn Cường. 
Như vậy, căn cứ vào quy định và hướng dẫn nêu trên thì hành vi cố tình tổ chức kinh doanh karaoke trái phép làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, phát sinh chi phí chống dịch từ 100.000.000 đồng trở lên thì người quản lý cơ sở kinh doanh này sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội vi phạm quy định đảm bảo an toàn nơi đông người theo điều 295 bộ luật hình sự năm 2015. 
Trước đó, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lạng Giang đã có văn bản nghiêm khắc phê bình Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã An Hà và cá nhân Bí thư Đảng ủy - Trưởng Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo xã An Hà vì đã thiếu sâu sát trong chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Các cán bộ đã không kịp thời nắm bắt thông tin các đối tượng từ vùng dịch ra vào địa bàn; chưa thực hiện tốt công tác quản lý tạm trú, tạm vắng; không quản lý chặt chẽ các cơ sở kinh doanh dịch vụ khi chưa được phép hoạt động trở lại.
Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Lạng Giang yêu cầu xã An Hà tập trung cao lực lượng thực hiện khẩn trương khoanh vùng, truy vết, điều tra, xét nghiệm, cách ly nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh trên địa bàn.

Nguồn: THDT

Hiểu Lam

>> xem thêm

Bình luận(0)