Lộ toàn bộ kế hoạch hiện đại hóa Quân đội Malaysia (1)

(Kiến Thức) - Hải quân Malaysia nỗ lực hiện đại hóa trang bị với việc mua sắm tàu chiến mới, nâng cấp tàu cũ để tăng cường sức mạnh trên biển đối phó với thách thức mới.

Tạp chí Asian Military Review bình luận, để đối phó với sự nổi dậy của hồi giáo Sulu, vấn đề tranh chấp lãnh thổ, Malaysia cần phải đẩy nhanh tiến trình hiện đại hóa trang thiết bị quân sự. Trong đó tập trung vào việc xây dựng trang thiết bị của Lục, Hải, Không quân Malaysia và tăng cường hợp tác quân sự quốc tế.
Tuy ngân sách quốc phòng trọng tâm năm 2014 của Malaysia tăng 6%, đạt 5,1 tỷ USD, nhưng trong chỉ có 868 triệu USD được dùng để mua vũ khí trang bị mới.
Tàu chiến đấu ven biển kiểu mới lớp Gowind sẽ đóng cho Malaysia.
 Tàu chiến đấu ven biển kiểu mới lớp Gowind sẽ đóng cho Malaysia.
Hải quân
Dự án mua sắm lớn nhất của Hải quân Malaysia (RMN) gồm 6 tàu chiến đấu ven biển thế hệ 2 do nhà máy Boustead tại Perak chịu trách nhiệm đóng (dự kiến bàn giao từ năm 2018). Những tàu này được thiết kế trên nền tảng tàu hộ vệ hạng nhẹ Gowind của Pháp.
Vũ khí trang bị cho tàu chiến này dự kiến gồm: tên lửa đối không phóng thẳng đứng VL Mica của tập đoàn MBDA; tên lửa hành trình chống hạm Excocet MM40 Block III; 2 ống phóng ngư lôi, pháo hạm 57mm Bofors Mk3 của công ty hệ thống BAE và 2 pháo phòng không 30mm MSI. Tàu này còn sẽ trang bị radar có khả năng phát hiện máy bay tàng hình Smart-S Mk2, hệ thống sonar CAPTAS-2 của công ty Thales.
Malaysia rất cần những tàu chiến như vậy, vì hải quân nước này đang đối mặt với mức độ tác chiến tương đối cao, trong khi số lượng tàu hạn chế không chỉ ảnh hưởng sỹ khí mà còn làm cho hải quân rất khó để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
Tàu huấn luyện Samudera đang được hạ thủy.
 Tàu huấn luyện Samudera đang được hạ thủy.
Hải quân Malaysia cũng đã đóng 2 tàu huấn luyện Samudera dài 76m. Các tàu này được nhà máy ở Malaysia chế tạo dưới sự hỗ trợ từ công ty công trình đóng tàu Daewoo Hàn Quốc.
Vào năm 2011, Hải quân Malaysia đã ký hợp đồng trị giá 96,1 triệu USD với Daewoo. Căn cứ vào hợp đồng, tàu huấn luyện thứ 2 đã được hạ thủy hồi tháng 2/2013 và chính thức gia nhập vào hàng ngũ Hải quân Malaysia vào giữa năm 2014.
Ngoài ra, dự án đóng tàu tuần tra thế hệ mới lớp Kedah – dựa trên nền tảng công nghệ tàu MEKO 100 của hãng Blohm & Voss (Đức) đã bàn giao tổng cộng 6 chiếc cho Hải quân Malaysia.
Tàu tuần tra ven biển lớp Kedah.
 Tàu tuần tra ven biển lớp Kedah.
Bên cạnh dự án mua mới, Malaysia tích cực thực hiện dự án cải tiến lớp tàu cũ đang phục vụ. Theo đó, nước này đang thực hiện kế hoạch kéo dài tuổi thọ phục vụ 2 tàu hộ vệ lớp Kasturi. Kế hoạch này sẽ bảo đảm tuổi thọ phục vụ của 2 tàu hộ vệ này được kéo dài 15 năm trở lên.
Tháng 1/2014, tàu hộ vệ Kasturi đã tái gia nhập vào Hải quân Malaysia, chiếc còn lại dự kiến sẽ được thử nghiệm vào cuối năm 2014. Dự án kéo dài tuổi thọ phục vụ bao gồm: sửa chữa động cơ, thay thế hệ thống sưởi, thông gió và điều hòa (HVAC), lắp đặt sonar DSQS-24C. Tàu hộ vệ này còn được trang bị khác như 2 thiết bị phóng ngư lôi 324mm AS244, 1 pháo hạm 57mm, 2 pháo phòng không 30mm và hệ thống quản lý tác chiến TACTICOS.
Trong bước tiếp theo của dự án cải tạo, 4 tàu hộ vệ lớp Laksamana sẽ được chuyển đổi thành tàu pháo với việc gỡ bỏ tên lửa chống tàu, ngư lôi và chỉ giữ lại pháo 76,2mm và 40mm.
Tàu hộ vệ Kasturi được hoán cải thành tàu pháo.
 Tàu hộ vệ Kasturi được hoán cải thành tàu pháo.
Từ khi Malaysia tham gia vào hoạt động gìn giữ hòa bình và cứu trợ nhân đạo năm 2008 đến nay, luôn có nhu cầu về lượng lớn tàu hỗ trợ đổ bộ đa năng. Sau khi một tàu tác chiến đổ bộ KD Sri Inderapura của Hải quân Malaysia bị nhấn chìm trong biển lửa năm 2009, thì nhu cầu này càng trở lên cấp bách. Dự án tàu hỗ trợ đổ bộ đa năng đã bị trì hoãn từ lâu có thể sẽ được thực hiện trong kế hoạch 11 giai đoạn 2016-2020 của Malaysia.
Về trang bị Không quân Hải quân, Malaysia đã mua sắm và nhận bàn giao 6 trực thăng kiểu mới Super Lynx 300 và 6 chiếc AS555 Fennec. Tuy nhiên, hải quân nước này còn hy vọng tiếp tục mua thêm ít nhất 6 trực thăng hải quân, nhiều khả năng sẽ được mua trong kế hoạch 11 của Malaysia.
Trực thăng hải quân Malaysia.
 Trực thăng hải quân Malaysia.
Phó Tổng giám đốc bán hàng châu Á của công ty Sikorsky Christophe Nurit khi trao đổi với Tạp chí Asian Military Review cho biết, Malaysia đã bày tỏ yêu cầu đối với trực thăng tác chiến chống ngầm.
Bên cạnh đó, việc giám sát trên biển đối với an ninh quốc gia là rất quan trọng, cho nên Hải quân Malaysia hy vọng có được máy bay tuần tra trên biển tầm xa. Mặc dù Malaysia đang có 4 chiếc máy bay tuần thám biển B200T, tuy nhiên chúng lại thuộc biên chế của Không quân thay vì Hải quân. Ngoài ra, B200T chỉ có thể mang các khí tài trinh sát mặt nước, không có khả năng tác chiến chống ngầm và mang vũ khí.
Hiện Malaysia đã có 8 trạm radar giám sát bờ biển được Mỹ giúp đỡ xây dựng tại bờ biển Sabah. Các trạm này có thể giám sát, theo dõi tàu thuyền trong phạm vi 38 hải lý và tương lai có thể được mở rộng hơn nữa.

Dàn tàu mặt nước, tàu ngầm hiện đại tại Cam Ranh

(Kiến Thức) - Quân cảng Cam Ranh ngày nay là nơi đóng quân của nhiều tàu chiến mặt nước, tàu ngầm hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam.

Quân cảng Cam Ranh hiện nay là nơi đóng quân của Lữ đoàn tàu chiến 162 và Lữ đoàn tàu ngầm 189. Trong đó, Lữ 162 là đơn vị được trang bị những tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất hải quân Việt Nam gồm: tàu hộ vệ Gepard 3.9; tàu tên lửa tấn công nhanh Project 1241RE, BSP-500; tàu tuần tra cao tốc Svetlyak Project 10412.
Quân cảng Cam Ranh hiện nay là nơi đóng quân của Lữ đoàn tàu chiến 162 và Lữ đoàn tàu ngầm 189. Trong đó, Lữ 162 là đơn vị được trang bị những tàu chiến đấu mặt nước hiện đại nhất hải quân Việt Nam gồm: tàu hộ vệ Gepard 3.9; tàu tên lửa tấn công nhanh Project 1241RE, BSP-500; tàu tuần tra cao tốc Svetlyak Project 10412.

Trong ảnh là 2 “vị vua” Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) thuộc lớp tàu Gepard 3.9 neo đậu tại Cam Ranh. Đây là những tàu chiến mạnh mẽ nhất của nước ta trang bị hệ thống điện tử, vũ khí hiện đại, ngang hàng với tàu chiến các nước Đông Nam Á.
Trong ảnh là 2 “vị vua” Đinh Tiên Hoàng (HQ-011) và Lý Thái Tổ (HQ-012) thuộc lớp tàu Gepard 3.9 neo đậu tại Cam Ranh. Đây là những tàu chiến mạnh mẽ nhất của nước ta trang bị hệ thống điện tử, vũ khí hiện đại, ngang hàng với tàu chiến các nước Đông Nam Á.

Gepard 3.9 Project 11661E có lượng giãn nước 2.100 tấn, dài 102m, thủy thủ đoàn 100 người.
Gepard 3.9 Project 11661E có lượng giãn nước 2.100 tấn, dài 102m, thủy thủ đoàn 100 người.

Tàu được trang bị hệ thống phòng không hiện đại với tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tầm thấp kết hợp Pantsir S1 cho phép tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa đến 20.000m. Ngoài ra, tàu Gepard 3.9 còn có 2 tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630.
Tàu được trang bị hệ thống phòng không hiện đại với tổ hợp pháo – tên lửa phòng không tầm thấp kết hợp Pantsir S1 cho phép tiêu diệt mục tiêu ở tầm xa đến 20.000m. Ngoài ra, tàu Gepard 3.9 còn có 2 tổ hợp pháo phòng không cao tốc AK-630.

Hỏa lực chống tàu mặt nước của Gepard 3.9 gồm 8 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran có tầm bắn 130km, đánh chìm tàu có lượng giãn nước tới 5.000 tấn.
Hỏa lực chống tàu mặt nước của Gepard 3.9 gồm 8 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran có tầm bắn 130km, đánh chìm tàu có lượng giãn nước tới 5.000 tấn.

Trước đây, Lữ 162 được trang bị 2 tàu tấn công nhanh Project 1241.8 Molniya mang 16 tên lửa Kh-35 Uran-E. Tuy nhiên, năm 2013 thì 2 tàu này đã được chuyển về cho Lữ đoàn 167, vùng 2 Hải quân. Hiện tại, Lữ 162 ở Cam Ranh chỉ còn trang bị các tàu tấn công nhanh Project 1241RE có kích thước tương tự Molniya nhưng hỏa lực thì kém hơn một chút.
 Trước đây, Lữ 162 được trang bị 2 tàu tấn công nhanh Project 1241.8 Molniya mang 16 tên lửa Kh-35 Uran-E. Tuy nhiên, năm 2013 thì 2 tàu này đã được chuyển về cho Lữ đoàn 167, vùng 2 Hải quân. Hiện tại, Lữ 162 ở Cam Ranh chỉ còn trang bị các tàu tấn công nhanh Project 1241RE có kích thước tương tự Molniya nhưng hỏa lực thì kém hơn một chút.

Tàu Project 1241RE được trang bị 4 tên lửa hành trình chống tàu cận âm P-15M có tầm bắn 80km.
Tàu Project 1241RE được trang bị 4 tên lửa hành trình chống tàu cận âm P-15M có tầm bắn 80km.

Tàu tấn công nhanh BPS-500 do Việt Nam tự đóng, được trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran.
Tàu tấn công nhanh BPS-500 do Việt Nam tự đóng, được trang bị 8 tên lửa hành trình chống tàu cận âm Kh-35 Uran. 

Cam Ranh cũng là “nhà” đội tàu tuần tra bờ biển hiện đại lớp Svetlyak Project 10412 do Nga sản xuất. Những chiếc tàu làm nhiệm vụ tuần tra bờ biển, hộ tống tàu, tìm kiếm cứu nạn…
Cam Ranh cũng là “nhà” đội tàu tuần tra bờ biển hiện đại lớp Svetlyak Project 10412 do Nga sản xuất. Những chiếc tàu làm nhiệm vụ tuần tra bờ biển, hộ tống tàu, tìm kiếm cứu nạn…

Đặc biệt, kể từ cuối năm 2013-đầu 2014, Cam Ranh chính thức trở thành "nhà" của tàu ngầm tấn công Kilo Project 636 hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là cầu cảng chính của Lữ đoàn tàu ngầm 189 với 2 tàu HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP HCM.
Đặc biệt, kể từ cuối năm 2013-đầu 2014, Cam Ranh chính thức trở thành "nhà" của tàu ngầm tấn công Kilo Project 636 hiện đại của Hải quân Nhân dân Việt Nam. Trong ảnh là cầu cảng chính của Lữ đoàn tàu ngầm 189 với 2 tàu HQ-182 Hà Nội và HQ-183 TP HCM.

Xem mặt “rồng lửa” trên chiến hạm tối tân ĐNA

Mặc dù hải quân các nước Đông Nam Á những năm gần đây trang bị tàu chiến hiện đại với vũ khí diệt hạm mạnh mẽ. Tuy nhiên, hầu hết các loại tàu này vẫn chưa được đầu tư tên lửa phòng không tầm trung – xa mà chủ yếu là tầm gần. Trong ảnh là tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Palma SU trên chiến hạm Gepard 3.9 Việt Nam. Đây là vũ khí phòng không mạnh nhất hải quân ta hiện nay, trang bị đạn tên lửa dẫn đường bằng lade Sosna-R đạt tầm bắn tối đa 10km, độ cao diệt mục tiêu từ 20m tới 5km.
Mặc dù hải quân các nước Đông Nam Á những năm gần đây trang bị tàu chiến hiện đại với vũ khí diệt hạm mạnh mẽ. Tuy nhiên, hầu hết các loại tàu này vẫn chưa được đầu tư tên lửa phòng không tầm trung – xa mà chủ yếu là tầm gần. Trong ảnh là tổ hợp pháo – tên lửa phòng không Palma SU trên chiến hạm Gepard 3.9 Việt Nam. Đây là vũ khí phòng không mạnh nhất hải quân ta hiện nay, trang bị đạn tên lửa dẫn đường bằng lade Sosna-R đạt tầm bắn tối đa 10km, độ cao diệt mục tiêu từ 20m tới 5km.

Tàu chiến hiện đại nhất, tốt nhất Hải quân Malaysia thuộc lớp Lekiu trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Sea Wolf do hãng MBDA sản xuất. Sea Wolf được bắn đi từ bệ phóng thẳng đứng, đạt tầm bắn xa tới 10km, độ cao diệt mục tiêu 3km.
Tàu chiến hiện đại nhất, tốt nhất Hải quân Malaysia thuộc lớp Lekiu trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Sea Wolf do hãng MBDA sản xuất. Sea Wolf được bắn đi từ bệ phóng thẳng đứng, đạt tầm bắn xa tới 10km, độ cao diệt mục tiêu 3km.

Được xem là quốc gia sở hữu nhiều chiến hạm nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng khả năng phòng không trên biển của Hải quân Indonesia thậm chí còn kém hơn Việt Nam, Malaysia. Khinh hạm tên lửa lớn nhất Indonesia lớp Ahmad Yani chỉ trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Simbad (trong ảnh) với đạn tên lửa MBDA Mistral đạt tầm bắn xa hơn 5km, lắp đầu tự dẫn hồng ngoại.
Được xem là quốc gia sở hữu nhiều chiến hạm nhất khu vực Đông Nam Á, nhưng khả năng phòng không trên biển của Hải quân Indonesia thậm chí còn kém hơn Việt Nam, Malaysia. Khinh hạm tên lửa lớn nhất Indonesia lớp Ahmad Yani chỉ trang bị tổ hợp tên lửa phòng không tầm thấp Simbad (trong ảnh) với đạn tên lửa MBDA Mistral đạt tầm bắn xa hơn 5km, lắp đầu tự dẫn hồng ngoại.

Còn tàu hộ vệ tàng hình thế hệ mới lớp Diponegoro (Hải quân Indonesia) cũng chỉ trang bị tổ hợp phòng không MBDA Mistral TETRAL (trong ảnh) dùng chung loại đạn với tổ hợp Simbad.
Còn tàu hộ vệ tàng hình thế hệ mới lớp Diponegoro (Hải quân Indonesia) cũng chỉ trang bị tổ hợp phòng không MBDA Mistral TETRAL (trong ảnh) dùng chung loại đạn với tổ hợp Simbad.

Dẫu sao, Đông Nam Á vẫn có hệ thống tên lửa phòng không tầm trung – xa “khủng” hàng đầu thế giới và đương nhiên là đứng đầu khu vực. Đó là hệ thống tên lửa phòng không Aster 15/30 của khinh hạm hiện đại nhất khu vực Formidable thuộc Hải quân Singapore. Hệ thống phóng thẳng đứng Sylver A50 (8 ống phóng) trên tàu có thể bắn đạn tên lửa Aster 15 diệt mục tiêu ở cự ly xa đến 30km (độ cao 13km) và Aster 30 đạt cự ly 120km (độ cao 20km).
Dẫu sao, Đông Nam Á vẫn có hệ thống tên lửa phòng không tầm trung – xa “khủng” hàng đầu thế giới và đương nhiên là đứng đầu khu vực. Đó là hệ thống tên lửa phòng không Aster 15/30 của khinh hạm hiện đại nhất khu vực Formidable thuộc Hải quân Singapore. Hệ thống phóng thẳng đứng Sylver A50 (8 ống phóng) trên tàu có thể bắn đạn tên lửa Aster 15 diệt mục tiêu ở cự ly xa đến 30km (độ cao 13km) và Aster 30 đạt cự ly 120km (độ cao 20km).

Ngoài Aster 15/30, Hải quân Singapore còn có trong trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Barak 1 (Israel sản xuất) lắp trên tàu hộ vệ tên lửa lớp Victory.
Ngoài Aster 15/30, Hải quân Singapore còn có trong trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Barak 1 (Israel sản xuất) lắp trên tàu hộ vệ tên lửa lớp Victory.

Tên lửa đối không Barak 1 đạt tầm bắn xa đến 12km, độ cao diệt mục tiêu từ 500m tới 5,5km. Đạn tên lửa Barak được đặt trên hệ thống bệ phóng thẳng đứng của tàu Victory. Trong ảnh là hộ vệ hạm RSS Vengeance của Singapore đang phóng tên lửa Barak 1.
Tên lửa đối không Barak 1 đạt tầm bắn xa đến 12km, độ cao diệt mục tiêu từ 500m tới 5,5km. Đạn tên lửa Barak được đặt trên hệ thống bệ phóng thẳng đứng của tàu Victory. Trong ảnh là hộ vệ hạm RSS Vengeance của Singapore đang phóng tên lửa Barak 1.

Hải quân Thái Lan cũng là lực lượng khá mạnh trong khu vực Đông Nam Á, nhưng đáng thất vọng là hầu hết các chiến hạm tên lửa chủ lực nước này chủ yếu dùng pháo phòng không (không có tên lửa). Có lẽ ý thức được điểm yếu này, Thái Lan đã lên kế hoạch hiện đại hóa 2 khinh hạm lớp Naresuan Type 25T với hệ thống tên lửa phòng không tầm trung RIM-162 ESSM của Mỹ.
Hải quân Thái Lan cũng là lực lượng khá mạnh trong khu vực Đông Nam Á, nhưng đáng thất vọng là hầu hết các chiến hạm tên lửa chủ lực nước này chủ yếu dùng pháo phòng không (không có tên lửa). Có lẽ ý thức được điểm yếu này, Thái Lan đã lên kế hoạch hiện đại hóa 2 khinh hạm lớp Naresuan Type 25T với hệ thống tên lửa phòng không tầm trung RIM-162 ESSM của Mỹ.

Đạn tên lửa RIM-162 ESSM có khả năng diệt mục tiêu ở cự ly xa đến 50km, dùng đầu tự dẫn radar bán chủ động.
Đạn tên lửa RIM-162 ESSM có khả năng diệt mục tiêu ở cự ly xa đến 50km, dùng đầu tự dẫn radar bán chủ động.

Tại sao Hải quân Malaysia rất đáng gờm trong khu vực?

Hầu hết các chiến hạm (khinh hạm, hộ tống hạm, tàu tấn công tốc độ cao) biên chế trong Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đều là những con tàu hiện đại, thế hệ mới, trang bị tên lửa hành trình chống tàu. Trong ảnh là 2 chiến hạm chủ lực, lớn nhất của RMAF thuộc lớp Lekiu do hãng đóng tàu Yarrow (Vương quốc Anh) chế tạo.
Hầu hết các chiến hạm (khinh hạm, hộ tống hạm, tàu tấn công tốc độ cao) biên chế trong Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMAF) đều là những con tàu hiện đại, thế hệ mới, trang bị tên lửa hành trình chống tàu. Trong ảnh là 2 chiến hạm chủ lực, lớn nhất của RMAF thuộc lớp Lekiu do hãng đóng tàu Yarrow (Vương quốc Anh) chế tạo.

Khinh hạm lớp Lekiu nằm trong kế hoạch hiện đại hóa của RMAF nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ lãnh hải rộng lớn. Lekiu có lượng giãn nước 2.270 tấn, dài 106m, thủy thủ đoàn hơn 150 người.
Khinh hạm lớp Lekiu nằm trong kế hoạch hiện đại hóa của RMAF nhằm tăng cường sức mạnh bảo vệ lãnh hải rộng lớn. Lekiu có lượng giãn nước 2.270 tấn, dài 106m, thủy thủ đoàn hơn 150 người.

Lekiu trang bị hệ thống vũ khí hiện đại gồm: pháo hạm 57mm, pháo phòng không 30mm, hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Sea Wolf, tên lửa chống tàu MM40 Block II Exocet (tầm bắn 70km) và ngư lôi 324mm.
Lekiu trang bị hệ thống vũ khí hiện đại gồm: pháo hạm 57mm, pháo phòng không 30mm, hệ thống tên lửa phòng không tầm thấp Sea Wolf, tên lửa chống tàu MM40 Block II Exocet (tầm bắn 70km) và ngư lôi 324mm.

Trong ảnh là tên lửa hành trình chống tàu MM40 Block II Exocet – vũ khí chủ lực của Lekiu - rời bệ phóng.
Trong ảnh là tên lửa hành trình chống tàu MM40 Block II Exocet – vũ khí chủ lực của Lekiu - rời bệ phóng.

Chiến hạm lớn thứ hai trong Hải quân Hoàng gia Malaysia là lớp Kasturi (số lượng 2 chiếc) có lượng giãn nước 1.900 tấn. Hỏa lực của tàu cũng gồm pháo hạm, pháo phòng không và tên lửa hành trình chống tàu tầm ngắn.
Chiến hạm lớn thứ hai trong Hải quân Hoàng gia Malaysia là lớp Kasturi (số lượng 2 chiếc) có lượng giãn nước 1.900 tấn. Hỏa lực của tàu cũng gồm pháo hạm, pháo phòng không và tên lửa hành trình chống tàu tầm ngắn.

Lực lượng tàu hộ tống của RMAF chỉ vẻn vẹn 4 chiếc lớp Laksamana mua của Italy những năm 1990. Lớp tàu này có lượng giãn nước 675 tấn nhưng trang bị hỏa lực tương đương khinh hạm Lekiu.
Lực lượng tàu hộ tống của RMAF chỉ vẻn vẹn 4 chiếc lớp Laksamana mua của Italy những năm 1990. Lớp tàu này có lượng giãn nước 675 tấn nhưng trang bị hỏa lực tương đương khinh hạm Lekiu.

Hỏa lực của các tàu Laksamana gồm: pháo hạm 76mm, 40mm; tên lửa đối không Albatros (tầm bắn 15 km); tên lửa chống tàu Otomat Mark 2/Teseo (tầm bắn 120 km) và ngư lôi chống ngầm cỡ 324 mm.
Hỏa lực của các tàu Laksamana gồm: pháo hạm 76mm, 40mm; tên lửa đối không Albatros (tầm bắn 15 km); tên lửa chống tàu Otomat Mark 2/Teseo (tầm bắn 120 km) và ngư lôi chống ngầm cỡ 324 mm.

Mục tiêu là hiện đại hóa đội tàu tuần tra kiểu cũ trong vai trò bảo vệ thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, chống buôn ma túy, chống cướp biển và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2006-2010, Malaysia mua thêm 6 tàu tuần tra ven biển lớp Kedah có lượng giãn nước 1.850 tấn, dài 91,1m.
Mục tiêu là hiện đại hóa đội tàu tuần tra kiểu cũ trong vai trò bảo vệ thềm lục địa, vùng đặc quyền kinh tế, chống buôn ma túy, chống cướp biển và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2006-2010, Malaysia mua thêm 6 tàu tuần tra ven biển lớp Kedah có lượng giãn nước 1.850 tấn, dài 91,1m.

Bên cạnh việc mua sắm tàu chiến mặt nước, Hải quân Malaysia cũng có tham vọng xây dựng hạm đội tàu ngầm. Tháng 5/2002, nước này ký hợp đồng với hãng DCNS Pháp mua 2 tàu ngầm tấn công lớp Scorpene trị giá 1,04 tỷ USD.
Bên cạnh việc mua sắm tàu chiến mặt nước, Hải quân Malaysia cũng có tham vọng xây dựng hạm đội tàu ngầm. Tháng 5/2002, nước này ký hợp đồng với hãng DCNS Pháp mua 2 tàu ngầm tấn công lớp Scorpene trị giá 1,04 tỷ USD.

Năm 2009, Malaysia lần lượt tiếp nhận 2 tàu ngầm Scorpene trang bị ngư lôi 533 mm và tên lửa hành trình chống tàu SM.39 Exocet.
Năm 2009, Malaysia lần lượt tiếp nhận 2 tàu ngầm Scorpene trang bị ngư lôi 533 mm và tên lửa hành trình chống tàu SM.39 Exocet.

Đọc nhiều nhất

Tin mới