Xem tàu Gepard Hải quân Nga chiến đấu

Google News

(Kiến Thức) - Xem chiến hạm Gepard Project 11661 Hải quân Nga bắn pháo 76mm, tên lửa Kh-35 Uran tấn công mục tiêu trong tập trận.

Ngoài 2 tàu hộ vệ tên lửa Gepard 3.9 xuất khẩu cho  Hải quân Nhân dân Việt Nam (mang tên HQ-011 Đinh Tiên Hoàng và HQ-012 Lý Thái Tổ), nước Nga cũng tự đóng cho mình một vài tàu Gepard hoạt động trong Tiểu Hạm đội Caspian.

Chiếc đầu tiên được đóng từ năm 1991, hạ thủy năm 2001 mang tên Tatarstan (số hiệu 691). Tàu có lượng giãn nước toàn tài 1.930 tấn, dài 102,14m, rộng 13,09m. 

Con tàu trang bị hệ thống tên lửa hành trình chống tàu Kh-35 Uran với bệ phóng được bố trí dọc 2 bên sườn tàu (sau nay các tàu Việt Nam cải tiến lắp chéo giữa thân tàu để tăng khả năng tàng hình).
Khinh hạm Gepard mang tên Tatarstan (691) của Hải quân Nga.

Về hệ thống phòng không, tàu trang bị hệ thống tên lửa tầm thấp Osa-M cho phép tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 15km, độ cao 12km. Ngoài ra còn có sự bổ trợ của 2 hệ thống pháo phòng không điểm AK-630.

Tàu cũng có pháo hạm tự động AK-176 cỡ nòng 76,2mm đặt ở boong trước tàu, có thể tiêu diệt mục tiêu trên không, trên biển, trên đất liền.

Mãi tới tháng 11/2012, nước Nga mới hạ thủy thêm một tàu Gepard  Project 11661K với cải tiến mạnh về hệ thống vũ khí chống tàu (dùng tên lửa chống tàu siêu thanh có tầm bắn 300km) và phòng không (trang bị tổ hợp pháo – tên lửa Palma-SU tương tự Gepard Việt Nam).

Dưới đây là clip tàu chiến Gepard Tatarstan chiến đấu trên biển: 


TIN LIÊN QUAN:

ĐANG ĐỌC NHIỀU:
Hoàng Lê

Bình luận(0)