Southern Metropolis dẫn lời sĩ quan cao cấp Quân đoàn pháo binh số 2 (tức lực lượng
tên lửa chiến lược) rằng, Trung Quốc đạt được mục tiêu dự kiến trong lần thử
nghiệm tên lửa đánh chặn vào ngày 27/1.
"Nó rất đơn giản. Nó đã đánh chặn và hạ được mục tiêu một cách chính xác", chuyên gia Quân đoàn pháo binh thứ hai cho biết.
Trước đó, Mỹ cũng thử nghiệm tên lửa đánh chặn thành công và tên lửa đánh chặn được phóng từ California vào ngày 26/1.
Theo các chuyên gia, vụ thử nghiệm tên lửa đánh chặn của Trung
Quốc và Mỹ diễn ra liên tiếp trong hai ngày 26 và 27 chỉ là ngẫu nhiên. Thêm vào đó, Mỹ và Trung Quốc là những quốc gia duy nhất
trên thế giới thử nghiệm tên lửa đánh chặn thành công.
|
Trung Quốc kém xa Mỹ về công nghệ sử dụng trong hệ thống tên lửa
đánh chặn. |
Trả lời câu hỏi của
Southern Metropolis về lý do tại sao Trung Quốc thua kém Mỹ trong công nghệ đánh chặn tên lửa, sĩ quan cao cấp trong Quân đoàn pháo binh số 2 đưa ra 3 lý do.
Trước
hết, Mỹ có 24 vệ tinh định vị toàn cầu để tìm kiếm và theo dõi các mục
tiêu trên thế giới; trong khi Trung Quốc vẫn “yếu thế” hơn trong vấn đề
này.
Thứ hai, khả năng phản ứng nhanh của Trung Quốc chậm hơn so với Mỹ. Cụ
thể, Mỹ có một hệ thống phản ứng nhanh liên kết chặt chẽ từ Tổng thống
đến Tổng tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, từ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tại
Lầu Năm Góc tới quân đội chiến đấu đang thi hành công vụ. Trong khi đó,
một hệ thống tương tự như vậy vẫn chưa được định hình ở Trung Quốc.
Thứ ba, Trung Quốc không đánh chặn tên lửa trong các trường hợp bất lợi
trong cuộc chiến thực sự. Trung Quốc chỉ đánh chặn tên lửa sau khi nhận
được thông báo trước.
Trong khi đó, Mỹ chỉ mất 32 giây từ lúc
phát hiện mục tiêu cho đến khi đặt mức báo động lên cao, còn Nga phải
mất từ 1 - 3 phút. Đối với Trung Quốc thì thời gian hệ thống tên lửa
đánh chặn của nước này khởi động chắc chắn chậm hơn so với Nga.
ĐANG ĐỌC NHIỀU
TIN LIÊN QUAN