Tránh ngả ghế ô tô quá mức cần thiết

Google News

(Kienthuc.nnet.vn) - Hỏi: Khi đi xe ô tô do bạn lái, tôi ngả ghế nằm, bạn tôi khuyên không nên ngả ghế quá mức cần thiết. Xin hỏi, nguyên nhân vì sao? - Thanh Hà (Hà Nam).


Theo ông Nguyễn Văn Tuân, Công ty Cổ phần Sàn ô tô: Các lái xe khuyên người ngồi trên ghế hành khách tránh ngả lưng ghế nhiều hơn mức cần thiết là do những nguyên nhân có thể liên quan đến an toàn cho người đó. Bởi nếu không may xảy ra tai nạn như bị đâm phía trước hay sau, đai an toàn bảo vệ tốt nhất khi người lái xe và hành khách ngồi thẳng người và tựa lưng vào ghế.

Khi bạn ngả người quá, đai bụng có thể trượt qua và gây lực cản ép thẳng vào bụng hoặc cổ của bạn có thể tiếp xúc với đai vai. Bởi vậy, trong trường hợp đụng xe từ phía trước, ghế ngả càng nhiều thì nguy cơ chết người hoặc bị thương càng nặng hơn.

TIN LIÊN QUAN:
TIN ĐỌC NHIỀU:

PV (ghi)

Bình luận(0)