Viêm cầu thận sau nhiễm khuẩn liên cầu

Google News

Bệnh viêm cầu thận sau nhiễm liên cầu thường xuất hiện từ 1 - 4 tuần sau nhiễm liên cầu họng hay ở da.

- Hỏi: Con tôi 8 tuổi bị viêm họng sau đó khoảng 1 tuần cháu kêu người mệt mỏi, buồn nôn, đi tiểu ra máu... Tôi đưa cháu đi khám thì được kết luận viêm cầu thận sau nhiễm khuẩn liên cầu. Hiện tại cháu đã ổn định nhưng tôi rất lo, không biết bệnh có khỏi hẳn được không, mong tòa soạn giúp đỡ? Nguyễn Thu Nguyệt (Hà Đông, Hà Nội).

 Ảnh minh họa.
 Ảnh minh họa.
BSCK II Vũ Đức Chung, Trưởng khoa Nội tiêu hóa, Bệnh viện 354 trả lời: Viêm cầu thận sau nhiễm liên cầu xảy ra phổ biến ở trẻ từ 6 - 10 tuổi. Bệnh thường xuất hiện từ 1 - 4 tuần sau nhiễm liên cầu họng hay ở da.
 
Biểu hiện, trẻ phát sinh mệt mỏi một cách đột ngột, sốt, buồn nôn, thiểu niệu và huyết niệu (nước tiểu màu nâu) từ 1 - 2 tuần sau khi đau họng.
 
Trên 90% trẻ em có viêm cầu thận sau nhiễm liên cầu khỏi hoàn toàn với điều trị bảo tồn, chỉ một số ít (dưới 1%) có tình trạng xấu đi, tiến triển nặng, nhanh của viêm cầu thận. 1 - 2% khác tiến triển chậm hơn thành viêm cầu thận mạn tính, có hoặc không có tái phát của viêm cầu thận cấp hoạt động.

PV (ghi)
[links()] 

Bình luận(0)