Tự ý sục rửa làm hỏng bình nước nóng

Google News

Để đỡ tốn tiền, ông Hùng tự vệ sinh bằng cách tháo toàn bộ bình ra. Không ngờ, sau khi lắp vào, bình nước nóng không còn hoạt động được nữa.

- Nhà ông Trần Văn Hùng (Đông Anh, Hà Nội) sử dụng bình nước nóng đã 5 năm nay. Đầu mùa lạnh này, tính từ bật bình đến lúc đủ nước nóng mất khoảng 30 phút mà nước lại không được nóng già như trước đây. Thấy vậy, mấy người bạn ông chỉ dẫn: Nước lâu nóng là do bình bị bẩn, không được sục rửa định kỳ. Ông Hùng thấy cũng có lý vì đã 5 năm sử dụng nhưng chưa lần nào ông vệ sinh bình nước nóng. Để đỡ tốn tiền, ông tự vệ sinh bằng cách tháo toàn bộ bình ra. Không ngờ, sau khi lắp vào, bình nước nóng không còn hoạt động được nữa.

 
Lời bàn:
Về nguyên lý, hiện tượng nước trong bình nóng lạnh lâu nóng hoặc độ nóng kém có thể do bình lâu ngày chưa được sục vệ sinh. Để khắc phục tình trạng này cần sục vệ sinh bình nóng khoảng 1 năm/ lần nhằm tránh tình trạng nước kém chất lượng và tốn điện.
 
Khi sục bình, tốt nhất nên thuê thợ để đảm bảo kỹ thuật cũng như tránh rò rỉ, chập điện... Bởi thợ không những quen tháo, lắp, sục rửa đúng quy trình mà còn có thể phát hiện các yếu tố hư hỏng khác như rò điện, hỏng bộ lọc, sợi đốt...
KS điện Nguyễn Văn Ngô (Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Lộc)
[links()]

Bình luận(0)