Phát hiện tôm hùm màu xanh cực hiếm tại Mỹ

Google News

(Kiến Thức) - Cô bé Meghan Laplante 14 tuổi và bố đã bắt được một con tôm hùm màu xanh cực hiếm tại bãi cạn Pine Point, bang Maine, Mỹ.

Hai cha con Meghan đã bắt được tôm hùm quý trên tại  bãi cạn Pine Point, ngoài khơi thị trấn nằm ở phía tây nam Portland vào lúc 10h45 (theo giờ địa phương) ngày 23/8 vừa qua.
USA Today trích báo cáo của Viện tôm hùm thuộc Đại học Maine cho hay tôm hùm màu xanh vô cùng quý hiếm bởi tỉ lệ xuất hiện trong tự nhiên của chúng rất thấp, 1/2.000.000.
Cô bé Meghan bà bố đã đánh bắt được con tôm hùm màu xanh quý hiếm nặng 900 g và tặng nó cho Công viên Hải dương bang Maine. 
Vỏ tôm hùm màu xanh bắt nguồn từ khiếm khuyết di truyền sản sinh ra quá nhiều protein. Màu sắc sặc sỡ, nổi bật như vậy khiến những cá thể tôm hùm màu xanh dễ bị kẻ thù phát hiện trong môi trường tự nhiên. Phần lớn những cá thể đột biến đều bị giết trước khi trưởng thành.
Cô bé Meghan quyết định không ăn thịt con tôm hùm màu xanh trên và đặt tên cho nó là Skyler. Sau đó, em gửi con tôm trên đến ngôi nhà mới ở Công viên Hải dương bang Maine. Tại đây, Skyler sẽ sống cùng 3 con tôm hùm màu xanh khác và 1 con màu da cam.
Tâm Anh (theo DM)

Bình luận(0)