Cách thức côn trùng “giết người” bằng nọc độc?

Google News

Côn trùng truyền độc bằng nhiều cách như bằng ngòi đốt, bằng châm chích, bằng các lông gai độc bao phủ khắp cơ thể.

- Hỏi: Tôi được biết, có một số loài côn trùng chứa nọc độc. Tôi muốn biết, cách thức mà các loài côn trùng chứa nọc độc gây hại cho con người?
Trần Ngọc Hà Anh (Vĩnh Hồ, Hà Nội).

 
GS.TS Bùi Công Hiển, Trung tâm Ứng dụng Côn trùng học, Đại học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội cho hay:
Đúng là có một số loài côn trùng như nhện, ong, ấu trùng bướm... có chứa nọc độc. Côn trùng truyền độc bằng nhiều cách như bằng ngòi đốt, bằng châm chích, bằng các lông gai độc bao phủ khắp cơ thể. Ngoài ra, một số loài gây độc bằng việc sử dụng các chất ăn mòn da hay chất phồng da, bằng bản thân chứa độc.
 
Một kết quả nghiên cứu cho thấy, cá mập có thể gây kinh hoàng cho người dân, nhưng ong gây chết người nhiều gấp 30 lần so với cá mập. Trên toàn cầu mỗi năm có từ 10 - 30 người chết vì cá mập. Trong khi đó có năm ở Australia có tới 50 người chết vì bị ong đốt.
PV (ghi)
[links()]

Bình luận(0)