Giá xăng hôm nay 22/1: Đà giảm tiếp tục?

Google News

Giá xăng hôm nay 22/1 trên thị trường trong nước, quốc tế như thế nào? Giá xăng RON95-III, giá xăng E5RON92, giá dầu diesel 0.05S, giá dầu hỏa, giá dầu mazut 180CST 3.5S ra sao… sẽ được Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục.

Bảng giá xăng dầu hôm nay 22/1 sẽ được Báo Tri thức và Cuộc sống cập nhật liên tục trong các bản tin thị trường. Để cập nhật nhanh nhất thông tin giá xăng dầu hôm nay, quý vị độc giả vui lòng bấm F5. BTV cập nhật liên tục.

Giá xăng dầu trong nước
Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 22/1 cụ thể như sau:
Xăng E5 RON 92 không quá 21.418 đồng/lít.
Xăng RON 95-III không quá 22.482 đồng/lít.
Dầu diesel không quá 20.194 đồng/lít.
Dầu hỏa không quá 20.536 đồng/lít.
Dầu mazut không quá 15.508 đồng/kg.

Giá xăng dầu trong nước ngày 21/1

Trước đó, trong bản tin giá xăng ngày 21/1 bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường khảo sát lúc 9h00 ngày 21/1/2024 như sau:

Xăng/dầu

Thay đổi

Giá không cao hơn

Xăng RON95-III

+ 547 đồng/lít

22.482 đồng/lít

Xăng E5RON92

+ 377 đồng/lít

21.418 đồng/lít

Dầu diesel 0.05S

+ 487 đồng/lít

20.194 đồng/lít

Dầu hỏa

+ 205 đồng/lít

20.536 đồng/lít

Dầu mazut 180CST 3.5S

- 307 đồng/kg

15.508 đồng/kg

Mức giá này có hiệu lực từ 15h00 ngày 18/1/2024. Tính từ đầu năm 2024 đến nay, giá xăng đã có 3 đợt điều chỉnh, trong đó có 2 đợt tăng, 1 đợt giảm và 0 đợt giữ nguyên.

Giá xăng dầu thế giới

Bảng giá xăng dầu thế giới cập nhật đầu giờ sáng theo giờ Việt Nam ngày 21/1/2024 như sau

Tên loại

Sàn giao dịch

Giá

% Thay đổi

Đơn vị tính

Dầu Thô Brent

Nymex

78,80

- 0,38

USD/thùng

Dầu Thô WTI

Nymex

73,25

- 0,95

USD/thùng

 

Giá dầu thô WTI giảm về mức 73,25 USD/thùng, tương đương giảm 0,95%; giá dầu Brent giảm về 78,80 USD/thùng, tương đương giảm 0,38% so với phiên giao dịch trước đó. So với năm trước, giá dầu thô giảm 10,55%, giá dầu Brent giảm 9,95%.

Giá dầu thô Brent kỳ hạn đạt mức 78 USD/thùng, tiếp tục tăng do ước tính nhu cầu mạnh mẽ từ cả IEA và OPEC. IEA đã điều chỉnh dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2024 lên 1,24 triệu thùng/ngày, tăng 180.000 thùng/ngày, nhờ tăng trưởng kinh tế được cải thiện và giá dầu thô giảm trong quý 4.

OPEC duy trì dự báo tăng trưởng nhu cầu 2,25 triệu thùng/ngày vào năm 2024, với kỳ vọng mạnh mẽ là tăng trưởng 1,85 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Nguyên nhân giá dầu tăng là bởi những lo ngại bất ổn chính trị ở Trung Đông và sự gián đoạn sản lượng của Mỹ càng thúc đẩy giá tăng. Các cuộc tấn công của phiến quân Houthi ở Biển Đỏ đã buộc phải chuyển hướng vận chuyển hàng hóa, làm tăng thời gian và chi phí vận chuyển.

Ngoài ra, tại Bắc Dakota, thời tiết lạnh sâu khiến sản lượng dầu khai thác mới giảm đáng kể. Và trái ngược với chỉ dẫn của API, dữ liệu của chính phủ Mỹ cho thấy tồn kho dầu thô trong nước giảm 2,492 triệu thùng trong tuần trước.

Hơn nữa, mỏ dầu Sharara của Libya đã ngừng sản xuất do các cuộc biểu tình chính trị, điều này khiến mất hơn 300.000 thùng mỗi ngày bán ra thị trường từ đây. Được biết, dự trữ dầu thô của Mỹ tăng bất ngờ tăng 1,3 triệu thùng lên 432,4 triệu, làm dấy lên lo ngại về nhu cầu tăng tại thị trường dầu mỏ hàng đầu thế giới.

Số liệu trước đó cho thấy, dầu thô tồn kho hàng tuần giảm nhiều hơn dự kiến, song song với đó là nhu cầu giảm với tổng sản phẩm cung cấp cho các nhà máy lọc dầu giảm 2,356 triệu thùng. Ngoài ra, tồn kho dầu thô tại trung tâm phân phối Cushing, Oklahoma tăng, trong khi tồn kho xăng tăng bất ngờ.

Trước đó, chứng kiến giá dầu tăng hơn 3% do sản lượng ở Libya bị gián đoạn khi những người biểu tình tạm dừng sản xuất từ các mỏ Sharara và El-Feel, những nơi cùng đóng góp khoảng 365.000 thùng mỗi ngày. Iran đối mặt thảm kịch với hai vụ nổ tại buổi lễ vinh danh cố chỉ huy Qassem Soleimani, khiến gần 100 người thiệt mạng và vô số người bị thương. OPEC+ bày tỏ cam kết đảm bảo sự ổn định của thị trường trong một tuyên bố trên trang web của mình.

 

 

Minh Châu (t/h)

>> xem thêm

Bình luận(0)