Đường bay của chiếc máy bay Boeing-777 bị bắn rơi ngày 17/7 ở miền đông Ukraine cũng như địa điểm bị bắn rơi của nó đều nằm trong tầm bắn của 2 hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-200 cũng như 3 hệ thống phòng không tầm trung Buk-M1 của Quân đội Ukraine, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin ngày 18/7.
 |
Hệ thống phòng không tầm trung Buk được cho là thủ phạm bắn rơi máy bay MH12 của Malaysia Airline. |
Theo đó, các cơ sở quan sát của Quân đội Nga phát hiệu trạm radar quan sát 9s18 Kupol của hệ thống phòng không Buk-M1 được Ukraine triển khai ở Styla - cách Donetsk 30km về phía nam.
Từ vị trí này, chiếc máy bay Boeing-777 MH17 hoàn toàn nằm trong tầm bắn của hệ thống phòng không Buk-M1 của Ukraine.