Lãnh đạo Philippines và Nhật sắp hội đàm về TQ

(Kiến Thức) - Tổng thống Philippines Benigno Aquino có cuộc gặp với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe tuần tới để thảo luận về các hành vi hung hăng trên Biển Đông của TQ.

Đài NHK Nhật dẫn nguồn tin từ trong chính phủ Philippines cho biết ông Aquino sẽ thăm Hiroshima vào 24/6 để tham dự hội thảo về tiến trình hòa bình Mindanao.
Nguồn tin này cũng tiết lộ, Tổng thống Philippines Aquino có kế hoạch sử dụng một ngày ở Nhật để hội đàm với Thủ tướng Nhật Shinzo Abe. Lần gặp cuối cùng của 2 nhà lãnh đạo là tại Tokyo vào tháng 12/2013.
Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
 Tổng thống Philippines Benigno Aquino và Thủ tướng Nhật Shinzo Abe.
Theo nguồn tin, chủ đề chính trong cuộc hội đàm của 2 nhà lãnh đạo là hành động cải tạo đất trái phép của Trung Quốc tại 5 bãi đá là Gạc Ma, Châu Viên, Tư Nghĩa, Ga Ven, Én Đất, đều thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Philippines cũng tuyên bố chủ quyền đối với các bãi đá này. Ông Aquino cũng muốn thảo luận thêm về việc phòng thủ tập thể của Nhật.
Philippines lo ngại, các hành động của Trung Quốc tại 5 bãi đá kể trên là một nỗ lực để tái thiết lập trật tự ở Biển Đông. Các nhà quan sát cho rằng ông Aquino muốn thông qua cuộc hội đàm để giành sự ủng hộ của Nhật đối với vấn đề này.
Trước đó, phát biểu tại Đối thoại Shangri-La 13, khi nói về cuộc tranh chấp ở Biển Đông, ông Abe cho hay, chính phủ Nhật ủng hộ mạnh mẽ những nỗ lực của Philippines trong việc kêu gọi giải quyết tranh chấp ở Biển Đông và cũng hỗ trợ Việt Nam trong nỗ lực giải quyết vấn đề này thông qua đối thoại.
Ông Abe cam kết hỗ trợ các nước ASEAN như sau: “Nhật Bản sẽ hỗ trợ hết sức mình cho những nỗ lực của các nước ASEAN khi họ hành động để đảm bảo an ninh trên biển và trên không, và triệt để duy trì tự do hàng hải và tự do hàng không. Nhật Bản dự định đóng một vai trò lớn hơn và chủ động hơn trong việc đem lại hòa bình cho châu Á và cả thế giới theo một cách chắc chắn hơn”.

Trung Quốc “run” vì tiềm lực vũ khí hạt nhân của Nhật

(Kiến Thức) - Trong bối cảnh căng thẳng Nhật – Trung không có dấu hiệu suy giảm, Bắc Kinh tỏ ra lo ngại về khả năng Tokyo tiến tới sở hữu bom hạt nhân.

"Kho bom trong hầm" của Nhật Bản
Tại Hội nghị thượng đỉnh an ninh hạt nhân 2014 diễn ra tại La Haye, Hà Lan hồi tháng 3, Nhật Bản đồng ý chuyển giao cho Mỹ hàng trăm kilogram plutonium và uranium làm giàu, trong đó có một lượng plutonium và uranium có thể dùng để chế tạo vũ khí hạt nhân.

Mỹ: Thúc đẩy COC kiềm chế Trung Quốc “bắt nạt nước nhỏ”

(Kiến Thức) - Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ vừa kêu gọi thành lập bộ quy tắc ứng xử để kiềm chế hiệu quả các hoạt động “bắt nạt nước nhỏ” của Trung Quốc.

Tại buổi phát biểu về chính sách đối ngoại tại Washington ngày 11/6, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, bà Susan Rice cho biết, an ninh khu vực phụ thuộc vào việc các nước xác định và duy trì các điều luật chi phối các không trống được chia sẻ.
Bà Susan Rice nhấn mạnh, các quy tắc kể trên sẽ hạn chế các hành vi gây hấn, khiêu khích cũng như ngăn chặn khả năng "các nước lớn bắt nạt các nước nhỏ" và thành lập cách để giải quyết các xung đột trong hòa bình.

Mỹ sẽ dạy cho TQ bài học nếu cần thiết?

(Kiến Thức) - Mỹ bóng gió sẽ dạy TQ bài học bằng vũ lực nếu nước này không tôn trọng luật pháp quốc tế và đe dọa đồng minh của Mỹ.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng vừa đăng tải bài viết của ông Deng Yuwen - nhà phân tích chính trị tại Bắc Kinh và ông Jonathan Sullivan - phó giám đốc Viện Chính sách Trung Quốc. Theo đó, phản ứng của Trung Quốc đối với chiến thuật "kiềm chế" của Mỹ sẽ quyết định cách xung đột được giải quyết.
Dưới đây là nội dung bài viết được Kiến Thức lược dịch:

Đọc nhiều nhất

Tin mới