IS bị đánh bật khỏi Kobane

Google News

(Kiến Thức) - Các chiến binh người Kurd đã gần như đẩy lùi được quân đội Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi thị trấn Kobane, thị trấn sát biên giới của Syria.

Các chiến binh người Kurd đã gần như đẩy lùi được quân đội Nhà nước Hồi giáo (IS) ra khỏi thị trấn Kobane, thị trấn sát biên giới của Syria, sau 133 ngày chiến đấu, theo nguồn tin của người Kurd và một nhóm những nhà giám sát.
IS bi danh bat khoi Kobane
Một quả đạn pháo phát nổ trong thị trấn Kobane.
Cơ quan Giám sát Nhân quyền ở Syria cho biết rằng Lực lượng nhân dân Tự vệ người Kurd (YPG) đã “kiểm soát gần hết thị trấn Kobane sau khi trục xuất quân lính của Nhà nước Hồi giáo”.
Bản báo cáo đã được xác nhận bởi chính trị gia người Kurd, ông Hemin Hawrami, một quan chức cấp cao của Đảng Dân chủ người Kurd (KDP).
Vào sáng sớm ngày 26/1, Cơ quan giám sát Syria có trụ sở tại London báo cáo rằng các chiến binh YPG đã kiểm soát hơn 90% của thị trấn Kobane, đang tiến tới thị trấn lân cận là Kani Erban và Maqtalah, đồng thời đánh đuổi lực lượng Hồi giáo IS ra ngoài vùng ngoại ô phía Tây của thị trấn.
Các phương tiện truyền thông cũng đã đưa tin về việc giải phóng hầu hết các phần của thị trấn quan trọng này.
Nguyễn Trung

Bình luận(0)